Nhiều năm trước, bố chồng tôi không may qua đời vì bị cảm nắng lúc đi gặt lúa ngoài đồng. Nhà chỉ còn mình mẹ chồng sống trong một căn nhà hẻo lánh gần với cánh đồng làng. Ông bà cũng chỉ có duy nhất chồng tôi là con trai. Từ nhỏ để anh có cơ hội phát triển học hành, ông bà đã gửi cho người bà con sống ở thành phố. Vì thế 1 năm anh chỉ về nhà 1-2 lần, có năm duy nhất vào dịp Tết. Ngay cả khi vợ chồng tôi đã kết hôn và có nhà thành phố cả hai cũng ít về quê thăm bà.
Ảnh minh họa internet.
Ở quê một mình mẹ chồng sống cô đơn. Nhiều hàng xóm tốt bụng thường cho bà chó mèo để nuôi làm bầu bạn. Bà cũng là người rất thích nuôi gà ngan vịt vừa cung cấp trứng, thịt cho các con trên thành phố vừa giúp vui cửa vui nhà.
Trước hiên nhà có 1 khoảnh sân rộng được bà trồng hoa hồng. Vì có nhiều loại hoa nở quanh năm nên sân luôn tràn ngập các loại bướm đủ màu sắc bay dập dìu nhìn vui mắt lắm.
Thân thiết với vật nuôi và những con bướm như vậy, nhiều lần bà gọi điện khoe:
“Khi nào 2 đứa rảnh cho thằng Tôm về quê nhé, nó thích đàn bướm trước hiên nhà lắm. Nay bướm càng nở ra nhiều, mẹ nhìn cũng thấy vui mắt”.
Rồi cũng đến ngày bà vì tuổi cao sức yếu mà ngã bệnh. Dù chúng tôi về đưa bà đến viện điều trị kịp thời nhưng bác sĩ vẫn tiên lượng xấu:
“Để bà ở viện tình hình cũng không cải thiện, anh chị nên đưa bà về thì hơn để những ngày cuối đời bà được ở trong căn nhà mình”.
Trong căn nhà đơn sơ, dù con cháu luôn túc trực và chăm sóc tận tình nhưng khi thấy chó mèo lợn gà nháo nhác, bà lại yếu ớt giục:
“2 đứa nhớ phải cho bọn chúng ăn đúng bữa nhé, nhớ nấu cơm nguội, rau củ và cám chín lên rồi mới cho ăn”.
Đặc biệt lũ bướm mọi khi đậu đầy ngoài vườn hồng lẫn hiên nhà thì nay không thấy bóng dáng bà chủ già, chúng bay tán loạn tìm đường vào phòng ngủ của bà để động viên mẹ chồng tôi. Suốt cả tuần bà nằm đó cũng là lúc đàn bướm nhỏ quấn quýt quẩn quanh trong phòng, nhất quyết không chịu rời đi.
Vào đêm trước khi bà trút hơi thở cuối cùng cả nhà có mặt đều hoảng sợ khi thấy xuất hiện 1 đàn bướm đen cứ từ đâu lần lượt dàn hàng bay vào. Ngoài ra là vô số các con bướm đủ màu sắc đậu đầy căn phòng nhỏ.
Nhiều người trong họ nhà chồng đứng lên xua đuổi nhưng càng đuổi chúng lại càng quanh quẩn bay vào nhà. Hôm đưa tang bà, cả họ nhà tôi vẫn thấy bóng dáng đàn bướm âm thầm dập dìu bay theo đoàn đưa tang. Nhiều ngày sau khi bà mất, mỗi lần ra thăm mộ tôi vẫn thấy vài con bướm đậu trên mộ phần của mẹ chồng.
Chẳng thể lý giải nổi tại sao đàn bướm lại có hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi tin vạn vật đều có tình cảm sâu đậm. Có lẽ khi mẹ chồng tôicòn sống đã thương yêu và coi chúng như những người bạn thì khi bà mất đi, chúng cũng coi bà như người thân của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

