Vợ chồng em ăn cơm trước kẻng, em dính bầu 2 tháng thì anh dẫn về nhà giới thiệu gia đình để xin cưới. Lúc ấy em run lắm lại xấu hổ nữa vì sợ bị gia đình nhà trai đánh giá. Song bất ngờ, vừa thấy con trai đặt vấn đề nói rằng em đã có bầu, mẹ anh cười tươi bảo:

“Thế tốt quá rồi, cưới luôn đi. Nhà mình phúc dầy, tậu trâu được nghé mừng quá”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Tới lúc ấy em mới thở phào nhẹ nhõm được. Bố mẹ anh đi xem được ngày là tới nhà em ăn hỏi, tổ chức cưới. Mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện nhắc em:

“Con nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé. Chịu khó tẩm bổ mới có sức lo đám cưới. Mà con đang bầu những tháng đầu, đi lại hạn chế. Những việc gì không quan trọng cứ để thàng Ninh lo”.

Vài hôm bà lại hầm gà, hầm chim bắt con trai mang sang cho em. Nhất là hôm 2 đứa cưới, bà cứ đi sau em hỏi:


“Con đói thì bảo để mẹ lấy đồ ăn nhé, không phải ngại gì”.

Vợ chồng đang đi chúc rượu khách, bà nháy em ra bên ngò. Tưởng có việc gì, hóa ra bà đưa cho cốc sữa bầu bảo:

“Uống đi con không mệt, cưới xin đi lại nhiều phải giữ sức con ạ”.

Cưới xong, bà giục vội con dâu:

“Lên nhà thay váy rồi đi gội đầu cho sạch sẽ để mà nghỉ ngơi đi con. Đi lại cả ngày mệt rồi, giờ nghỉ đi. Bát đĩa mẹ thuê người ta rửa hết, còn ít mâm người nhà ăn thì mẹ nhờ các cô các thím trong họ rửa nên con không phải lo”.

Bà còn sợ con trai “quấy rối” con dâu nên nháy chồng em nhắc:

“Vợ con mệt cả ngày rồi, đêm phải để cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức. Cấm hành con bé đó”.

Em nghe thấy mà phì cười, tối ấy tắm giặt, ăn uống xong về phòng ngủ một mạch tới 6h sáng. Đồng hồ báo thức kêu mới mò dậy, tính xuống nhà lo bữa sáng nhưng thấy con dâu lạch cách cửa, mẹ chồng chạy vội lên xua về phòng:

“Cứ ngủ tiếp thêm lúc nữa đi con, bữa sáng để mẹ nấu. Việc bếp núc mẹ làm quen rồi, con không phải bận tâm đâu, sau này cũng thế. Việc của con bây giờ là giữ sức để sau đẻ cho mẹ đứa cháu nội khỏe mạnh. Những việc khác có mẹ lo”.

Vậy là suốt những tháng mang bầu, mẹ chồng hầu như không để em phải động tay vào việc nhà. Sáng em dậy bà đã nấu đồ ăn đợi sẵn, bữa trưa bà cũng chuẩn bị treo lên xe để con dâu mang đi làm, tối về cũng vậy. Tới ngày dâu chuẩn bị sinh, bà gọi về phòng bảo:

“Mẹ còn 5 chỉ vàng, con cầm lấy bán đi để mấy nữa đóng viện phí sinh nở. Thoải mái tư tưởng, không phải lo lắng gì con nhé”.

Em nói vợ chồng cũng đã chuẩn bị kinh tế, không nhận vàng của bà nhưng bà cười:

“Lúc chửa đẻ tiền bao nhiêu cũng không đủ, mẹ chỉ có chút gọi là thêm vào với 2 đứa. Nếu con chưa dùng tới ngay thì cất tạm đi, sau này đứa trẻ ra đời sẽ tiêu tốn nhiều tiền lắm. Thời nay nuôi con thơ tốn kiếm nhiều khoản chứ không đơn giản như bố mẹ ngày trước”.

Nghe bà nói chuyện thấu tình đạt lý, tình cảm quan tâm chân thành, em ấm lòng vô cùng. Biết rằng cuộc đời chẳng thể nói dài trước, thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó, giờ được mẹ chồng thương như con đẻ như vậy là em mừng lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook