Nói thì lại bảo khoe chứ thật sự với mọi người, sau khi kết hôn sống với mẹ chồng 5 năm nay, em có cảm giác như mình trúng số độc đắc vậy. Mẹ chồng em tâm lý, thương dâu như con ruột nên cảnh làm dâu của em sướng lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet bridestory
Dù không kế hoạch nhưng em mãi không mang bầu được. Đợi 1 năm chưa thấy có tin vui, em rủ chồng đi khám. Kết quả anh ấy hoàn toàn bình thường, nhưng em bị tắc vòi trứng, nội tiết tố cũng kém phải điều trị. Biết kết quả như thế, em hoang mang lắm nhưng mẹ chồng lại vui vẻ an ủi:
“Con đừng lo, con cái là duyên. Quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi”.
Suốt 3 năm trời thuốc thang chạy chữa, tới bố mẹ em còn suốt ruột lo cho con gái không đẻ được, khó giữ nổi chồng vậy mà mẹ anh thì chưa bao giờ bà tạo áp lực với em. Thậm chí nhiều khi hàng xóm thấy em mãi chưa sinh nở, họ cũng dị nghị lời ra tiếng vào:
“Con dâu bà không đẻ được thế, phải nghĩ cách cho con trai ra ngoài gửi đứa con đi chứ. Nó là con 1, không có con làm sao được”.
Mẹ chồng em đáp lời luôn:
“Chuyện nhà tôi không cần bà lo. Vợ chồng sống với vì tình vì nghĩa đâu phải vì mỗi đứa con”.
Thế là mấy bà hàng xóm im tịt hết, lần sau cấm dám nhắc tới chuyện nhà em nữa.
May mắn sang năm thứ 4 sau cưới thì em có bầu. Khỏi phải nói, mẹ chồng em vui cỡ nào. Lúc em báo tin thử que 2 vạch, bà nắm tay bảo:
“Mẹ luôn tin là mẹ sẽ có cháu… Chỉ là muộn một chút thôi”.
Những ngày sau đó, bà chăm em cẩn thận lắm, hầu như con dâu không phải động tay làm việc nhà. Thấy em xuống bếp, bà lại đuổi lên bảo:
“Bếp có dầu mỡ, nhỡ đi lại trơn ngã thì khổ. Con khó khăn lắm mới có thai được, phải giữ gìn thật cẩn thận con ạ”.
Bà chăm sóc, bồi bổ nhiều cho con dâu tới mức có tháng em tăng 6kg, mỗi lần bước lên bàn cân là em nín thở vì sợ béo quá sau khó giảm. Mẹ chồng nhìn thế lại cười:
“Con cứ chịu khó ăn uống vào, béo càng đẹp chứ sao. Mẹ khỏe thì con trong bụng mới khỏe. Sinh xong con muốn giảm cân, mẹ có cách, không lo đâu”.
Sau khi em sinh, bà nhận phần chăm cháu. Tối nào cũng bế cháu để con dâu ngủ. Bà dặn:
“Lúc có thời gian, con cứ vắt sữa ra để tủ. Đêm thằng bé đói, mẹ hâm cho ăn không phải đánh thức con dậy, đỡ mất giấc. Phụ nữ sau sinh phải ngủ nhiều mới mau lại sức con ạ”.
Đêm qua con em quấy tới 1h sáng, cứ mẹ với bà thay nhau bế mỏi rời tay, ru mãi nó mới chịu ngủ. Mệt quá, lừa con xuống giường là em cũng ngủ theo luôn. Thế mà sáng ra 6h nó đã dậy khóc ầm đòi bế đi chơi. Mẹ chồng em nấu nướng bên ngoài, nghe thấy tiếng cháu khóc liền chạy vội vào ôm lên nựng:
“Giống ra đây chơi với bà để mẹ con ngủ thêm lúc nữa nhé”.
Miệng nói, 1 tay bà ôm thằng bé, 1 tay kéo lại chăn đắp cho con dâu. Khi ấy em cũng tỉnh rồi nhưng mệt chẳng buồn mở mắt dậy. Bà tưởng dâu còn ngủ nên nhẹ nhàng, rón rén bước ra khép cửa. Nhìn dáng bà khi ấy, em liên tưởng tới mẹ đẻ chăm mình khi trước bị ốm, tình cảm quan tâm thật sự.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1