Tôi lấy chồng đầu tiên hơn mình những chục tuổi. Anh ấy là người rất chín chắn, tình cảm và hiền lành. Trước khi gặp tôi anh chỉ biết làm việc kiếm tiền nuôi mẹ già nên mới muộn vợ con.

Mẹ chồng tôi bị mù bẩm sinh. Bà cũng chẳng biết bố của con mình là ai. Mãi 40 tuổi bà mới có đứa con đầu tiên với một người đàn ông mà bà chẳng biết mặt. Dược bên ngoại với anh em hàng xóm giúp đỡ rất nhiều bà mới nuôi được con khôn lớn. Cũng chính vì thế mà chồng tôi rất thương mẹ. Anh cố gắng học hành, làm ăn bù đắp cho bà.

Cưới nhau xong chúng tôi sinh được 1 bé trai. Chồng tôi thương vợ con lắm. Anh chăm chỉ làm việc, có thời gian phải thức đêm thức hôm đến tận gần sáng làm cho xong dự án. Nhờ vậy mẹ con tôi mới có nhà để ở, cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ nhiều.

Mẹ chồng tôi già rồi, mù loà nữa nên cần người bên cạnh chăm sóc. Mấy lần thuê giúp việc về chăm mẹ nhưng bà không thích, chỉ muốn con dâu bên cạnh bầu bạn, chuyện trò cho vui.

Vậy nên chồng tôi bả:

“Em chỉ cần ở nhà chăm con, chăm mẹ là được rồi, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn chansanga.com

Một mình đi làm nhưng anh chưa bao giờ để cả nhà phải thiếu thốn, thậm chí chúng tôi còn có khoản tiết kiệm nho nhỏ nữa. Mọi thứ đang tốt đẹp như thế thì chồng tôi ra đi đột ngột. Hôm đó anh vẫn chào mẹ và vợ con để đi làm bình thường nhưng đến chiều tôi nhận được thông báo chồng đang trong bệnh viện. Tôi vào đến nơi thì anh mất rồi. Anh ra đi vì cơn đột quỵ không kịp cấp cứu. Có lẽ do lao lực một thời gian dài nên anh mất sức.

Chồng mất quá đột ngột, mẹ thì già yếu, con trai khi đó mới 3 tuổi. Dù buồn đau nhưng không còn người đàn ông trụ cột chăm lo cho gia đình mình tôi phải vực dậy, lao đi kiếm việc làm nuôi mẹ nuôi con.

Mẹ chồng bệnh nên vào viện điều trị suốt. Tiền thuốc thang rất tốn kém. Nhiều lúc vất vả không thể kêu than được với ai nhưng tôi vẫn cố gắng lo cho bà. Bên ngoại thấy con gái khoorc quá cứ khuyên:

“Hay cho bà ấy vào viện dưỡng lão, mình gửi tiền thuê người ta chăm là được rồi”.

Tôi nhất quyết không làm vậy vì từ lâu đã coi mẹ chồng là người thân ruột thịt. Bà cũng có tuổi lại mù loà, vào viện dưỡng lão tủi thân lắm.

Chồng mất cũng được 7, 8 năm nay, nhiều người theo đuổi và tôi đã nhận lời với 1 người. Anh ấy cũng hiền lành, đối xử tốt với hai mẹ con. Yêu một thời gian anh ngỏ lời xin cưới. Tôi bảo:

“Nếu anh thương thì phải thương cả mẹ chồng cũ của em”.

“Người thân của em cũng là người thân của anh, mình cùng chăm sóc bà”.

Sau bao đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đi bước nữa. Hôm cưới, tôi dắt theo cả mẹ chồng cũ 80 tuổi và con trai lên xe hoa về tổ ấm mới. Bà yếu rồi, chân tay run rẩy cứ nắm chặt tay con dâu. Thương mẹ quá, tôi động viên:

“Mẹ đừng lo, con sẽ chăm mẹ đến cuối đời”.

Gia đình chồng hiện tại rất thông cảm và ủng hộ quyết định của con dâu. Tôi mong ở thế giới bên kia chồng cũ sẽ yên tâm vì mẹ già được chăm sóc chu đáo những ngày xế bóng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com