Đã 4 cái Tết rồi kể từ khi vợ chồng tôi ly hôn, năm nào tôi cũng đưa các con về quê chồng ăn Tết với bà nội chúng. Dù tôi không còn là con dâu, nhưng hai đứa nhỏ cũng là máu mủ bên đó, chúng cũng cần về với nguồn cội của mình.

Trước kia tôi với chồng cũ sống bên nhau được 7 năm, có hai con 1 trai, 1 gái. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ mãi bền như vậy nhưng ai ngờ chúng tôi không có duyên lâu dài. Khi tôi ở nhà vừa làm thợ may vừa chăm sóc gia đình, con cái thì chồng đi công trình xa và có bồ nhí.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Suốt thời gian đó mỗi lần về tôi thấy chồng lạnh nhạt với mình, thường xuyên kêu mệt mỏi không muốn động vào vợ. Tôi cũng nghĩ anh đi làm vất vả, công việc áp lực nên mới vậy. Cho đến lúc chồng cầm đơn ly hôn về nhà thú thật:

“Nói ra thì sợ em bị tổn thương, nhưng anh không còn tình cảm gì nữa, mong em hiểu và ký đơn giúp”.

Tôi sốc lắm, vì từ trước chưa bao giờ có suy nghĩ chồng phản bội mình, cứ tưởng có hai đứa con rồi sẽ là mối ràng buộc bền chặt giữa chúng tôi. Anh ta rất phũ phàng, không để ý gì đến con cái:

“Nếu có thể, anh không cần chia con, em cứ nuôi cả hai đứa đi”.

Tôi không tin nổi sao chồng lại có thể tệ đến mức như vậy. Khóc lóc, đau khổ, hận chồng nhưng cuối cùng chẳng còn cách nào khác tôi đành ký đơn ly hôn, nhận số tiền chồng đền bù rồi đưa các con về bên ngoại một thời gian.

Lúc tôi đưa hai con đi, thương nhất là mẹ chồng cũ. Bà khóc sưng cả mắt, cứ ôm hai cháu giữ lại:

“Mẹ nhớ con, nhớ các cháu lắm”.

Vậy nhưng lúc đó tôi quá hận chồng nên không muốn sống ở đó thêm một giờ phút nào nữa. Về ngoại được một thời gian, tôi lên thành phố mở hiệu may đồ cople và áo dài. Công việc thuận lợi nên giờ cũng gọi là đủ để 3 mẹ con sống khỏe ở phố.

Mẹ chồng cũ của tôi vẫn liên lạc thường xuyên, cứ cách một hôm không thấy gọi về là kiểu gì bà cũng điện. Tôi nạp thẻ để bà đăng ký mạng gọi video cho các cháu. Được cái hai con tôi rất ngoan, thương bà nội nên cứ ríu ra ríu rít nói chuyện, nào thì bà nhớ cháu, cháu nhớ bà, nẫu lắm cơ.

Còn về bố bọn trẻ thì mẹ chồng cũng cho biết giờ anh với cô bồ kia vào trong Nam sống, từ hồi đó chưa về thăm mẹ lần nào. Tết đến tôi biết mẹ chồng cũ một mình thui thủi nên đưa các con về để bà vui. Mùng 1 hoặc mùng 2 thì cho mấy bà cháu đi chùa, du xuân rồi mới sang ông bà ngoại.

Năm nay mẹ chồng lại điện lên dặn đi dặn lại:

“Mẹ nuôi nhiều gà lắm, mấy mẹ con nhớ thu xếp về sớm sớm với bà nhé. Con về còn gói bánh chưng, tay mẹ dạo này run lắm không xiết được lạt nữa”.

Dù tôi đã ly hôn, nhưng mẹ chồng cũ vẫn coi con dâu như người thân ruột thịt vậy. Nghĩ cũng tội cho bà, con trai thì bất hiếu đi biền biệt, giờ xem như bà chỉ còn hai đứa cháu ruột là niềm an ủi, động viên lớn nhất lúc tuổi già. Tôi cũng không ích kỷ đến mức chia cắt tình thân mà luôn dạy các con phải có hiếu, chăm sóc bà nội chu đáo. Hai đứa rất thương bà nội, vâng dạ ngoan lắm, được như vậy là tôi mừng rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet