Tôi kết hôn năm 2002, sau cưới vì chưa có điều kiện nên phải sống cùng mẹ chồng. Nói chung mẹ chồng tôi không quá tâm lý như kiểu “mẹ chồng nhà người ta” nhưng bà biết sống, thẳng tính, không làm khó hay bắt bẻ, xét nét con dâu bao giờ. Do vậy hơn 10 năm sống chung, hai mẹ con không bao giờ xảy ra xích mích to.
Khi con trai vừa tròn 7 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Người anh ta cặp là một ả làm cùng công ty, kém tôi 5 tuổi. Ngày ấy tôi suy sụp lắm, cảm giác như trời sập. Tôi ôm con khóc ướt gối không biết bao nhiêu đêm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Tôi cay cú từng mấy lần rình chồng đánh ghen nhưng rồi anh ta vẫn không chịu bỏ người tình. Thậm chí có lần bị vợ túm sống trước cửa nhà nghỉ, anh ta còn thẳng thừng đứng ra bênh bồ:
“Cô mà chạm vào người cô ấy đừng có trách tôi ra tay”.
Tôi khóc hết nước mắt chạy về cầu cứu mẹ chồng mong bà đứng ra lấy lại công bằng cho con dâu. Ai ngờ bà lại bảo:
“Thôi, nếu chồng con đã thế thì níu kéo làm gì. Tốt nhất ly hôn giải thoát cho đôi bên con ạ. Nó hết tình cảm với con rồi, sống cùng chỉ mình chịu thiệt thôi”.
Nghe bà nói, tôi buồn lắm nghĩ rằng bà bênh con trai, ủng hộ anh ấy bỏ vợ để cưới người tình. Không còn cách nào, tôi đành ly hôn đưa con ra ngoài thuê trọ.
Cuộc sống những ngày sau khi bỏ chồng của tôi cũng vất vả lắm. Thời gian đầu tôi còn u uất mỗi khi nhớ tới chuyện đã qua.
Mẹ chồng cũ thi thoảng cũng gọi điện hỏi han về tình hình sức khỏe 2 mẹ con tôi nhưng thú thực trong lòng vẫn nghĩ bà bạc với mình nên tôi không mặn mà, vui vẻ gì. Lần nào nghe máy tôi cũng chỉ trả lời cho xong chuyện hoặc để con trai chào bà nội cho phải phép.
Có mấy lần bà bảo tới chỗ mẹ con tôi chơi nhưng tôi toàn lấy cớ bận để không phải đón tiếp. Tôi thực sự muốn quên đi quá khứ để 2 mẹ con làm lại 1 cuộc đời mới. Cứ thế dần dần bà cũng không gọi cho dâu cũ nữa.
Bẵng đi chục năm, cách đây vài tháng tôi nghe tin mẹ chồng cũ mắc bệnh nặng. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng tôi quyết định đưa con về thăm bà vì dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc gặp tôi, bà yếu lắm rồi chỉ nằm thở bình oxy. Sau khi bà mất tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của luật sư. Họ thông báo rằng:
“Trước khi mất, mẹ chồng cũ của chị có di chúc để lại cho chị 3 tỷ để nuôi con cùng lá thư tay bà viết”.
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình. Tới gặp luật sư làm thủ tục nhận tiền mẹ chồng để lại và đọc thư bà viết tôi mới hiểu hết được tấm lòng bà. Bà nói trước kia vì nhìn nhìn rõ con trai quá tệ bạc, biết chắc tôi ở anh ta không thể có hạnh phúc nên mới ủng hộ ly hôn. Thương tôi và cháu nội, bà để dành một khoản tiền riêng. Trước khi mất bà mời luật sư làm thủ tục giấy tờ để di chúc cho mẹ con tôi. Bà nói bao năm nay vẫn luôn thương và lo cho 2 mẹ con dù biết tôi vẫn giận bà.
Đọc xong thư của mẹ chồng, tôi khóc nghẹn vừa cảm kích lại vừa ân hận. Tiếc là tôi chẳng còn cơ hội để nói lời xin lỗi với bà.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1