Chả hiểu chị dâu chồng nghĩ gì, bố mẹ thì chung đấy nhưng vô trách nhiệm, cái gì cũng đùn hết cho vợ chồng tôi.
Tôi về làm dâu thì anh trai chồng cưới vợ được 3 năm rồi. Ông bà nói sẽ ở chung với con út nên anh chị mới dọn ra riêng. Khi đó ông bà chỉ có mỗi căn nhà này nên đương nhiên bọn tôi được sang tên. Một thời gian sau bố chồng mất, nhà tôi cũng đứng ra lo liệu ma chay. Vợ chồng anh trai, chị dâu cũng góp tiền nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Sau đó mỗi năm giỗ có lúc chị xách được yến gạo nếp, khi con gà. Đấy là giỗ bố chồng, chứ đến lượt mẹ chồng thì chán hẳn.
3 năm trước mẹ chồng tôi phát hiện ung thư phổi, bà cần cự được một thời gian thì đi. Bố mẹ chồng đều ở chung với chúng tôi, ban thờ bên này nên đương nhiên thờ ở đây. Nhà anh cả thỉnh thoảng sang thắp cho ông bà nén hương.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Năm ngoái giỗ đầu tiên của mẹ chồng, nhà tôi gọi anh chị về để bàn bạc xem làm thế nào. Tôi tính cặn kẽ từng món cỗ bàn và sắm sửa rơi vào khoảng 15 triệu.
“Mỗi nhà 7 triệu rưỡi, hai bác cứ đưa tiền đây em làm đầy đủ hết”.
Anh chị ấy đưa có 7 triệu, đúng là ki bo từng đồng từng hào một. Năm nay giỗ lần 2 của mẹ chồng nên tôi tính chỉ làm mâm cơm cúng với 2 mâm để các chú bác trong nhà sang ăn uống chứ không bày vẽ nhiều.
Cứ tưởng đến hôm giỗ anh chị tự biết mà góp tiền. Vậy không, anh chồng vịn cớ chăm con ở trong viện vì thằng bé mới mổ ruột thừa tối hôm trước. Chị dâu xách mỗi túi hoa quả, thẻ hương và hộp bánh quy sang. Thấy tôi lúi húi trong bếp bác vào bảo:
“Thím à, chị bận giờ mới sang được. Để chị mang bánh lên thắp hương cho bà”.
Nhìn thế biết là không có tiền rồi, tôi bảo luôn:
“Nhà em cúng từ đời tám hoánh rồi bác mới sang. Giờ hương chắc sắp tàn, có hộp bánh thôi thì để tí mở chia cho bọn trẻ con”.
Chị dâu chồng chắc ngượng nên bảo:
“Đáng ra cũng đến sớm nhưng nay mang ít quần áo vào viện cho cháu. Chị sang thắp cho bà nén hương rồi chiều lại tranh thủ đi bán hàng”.
“Gớm cả năm có mỗi ngày giỗ mẹ thôi mà bác bận thế, làm cả đời chứ ngày một ngày hai đâu”.
Tôi chỉ muốn quẳng hộp bánh của chị dâu nhưng bà ấy vẫn nhất định phải đặt lên ban thờ mẹ chồng bằng được.
“Chỗ nào mà đặt, nhà em chỉ cần tiền làm cỗ thôi chứ bánh thì thiếu gì”.
Tôi nói thế sai chỗ nào mà chị ấy làm mặt nặng mày nhẹ, tỏ vẻ phật ý xách túi bánh lên thắp hương xong cáo bận không ăn cơm mà về luôn.
Mẹ chồng thì là mẹ chung góp chút ít đỡ đần các em có phải vui vẻ hơn không. Đằng này sống ki bo tính toán thế chơi với ai được.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1