Nghĩ đến mẹ chồng thấy ớn các chị ạ, bảo lên trông cháu đến khi nào nó đi trẻ thì về. Vậy nhưng chắc ở đây sướng quá nên giờ chẳng nói gì đến về quê nữa, chán hẳn.

Hồi em với chồng cưới đằng cũng có điều kiện nên cho hẳn 500 triệu sau này góp vào mua nhà trên phố. Làm lụng mấy năm trời cũng tích cóp được chút ít, mua một mảnh đất ngoài ngoại thành rồi vay mượn thêm xây lên 3 tầng.

Tuy ở xa trung tâm chút nhưng giờ phát triển nên cũng không khác gì trên phố, ngõ nhà em lại vừa được làm mới nên sạch sẽ thoáng đãng. Em sinh được 2 bé, đứa lớn đang học lớp 2 còn thằng em 3 tuổi. Suốt mùa covit các cháu học online, còn đứa bé không ai trông nên chồng em gọi bà nội lên chăm giúp.

Mẹ chồng em 60 rồi nhưng người quê, leo đồi nhiều nên khỏe lắm. Được cái bà rất nhiệt tình, hôm trước nhờ thì hôm sau xuống luôn trông cháu để dâu đi làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nhiều bà ở quê xuống phố với con cái cứ kêu chán. Mấy hôm đầu em có hỏi thử:

“Mẹ đang ở quê quen xuống đây có thấy bí bách không ạ?”

Bà vui hớn hở bảo:

“Ở với cháu vui thế vèo cái hết ngày, có gì đâu”.

Bà chăm cháu thì em cũng an tâm, được cái nhà quê nhưng rất sạch sẽ, tỉ mỉ. Con dâu đi làm về không phải lau nhà, rửa bát bao giờ vì có mẹ chồng làm hết rồi. Mỗi cái bà ăn rõ lắm, mọi khi nhà em chỉ nấu 1 bát gạo là đủ rồi nhưng bà xuống thì phải nấu 2 bát con gạo. Nguyên mẹ chồng mỗi bữa xơi 3 lưng cơm, thức ăn thì nấu từng nào hết nhẵn từng đó. Có hôm thừa miếng thịt bà gắp nốt:

“No quá rồi nhưng ăn cố, chả bõ cất tủ lạnh”.

Cứ thứ 7 được nghỉ em đi chợ đầy ắp tủ lạnh nào là gà, bò, lợn, tôm cá, thế nhưng chỉ được tuần hết nhẵn. Chủ yếu là trưa mẹ chồng ở nhà ăn chứ hai đứa cháu còn bé tốn bao nhiêu đâu.

May quá đợt này mầm non mở rồi. Em cũng tìm được trường gần nhà gửi thằng nhỏ, còn thằng anh đi học lớp 2 ăn bán trú ở trường luôn. Mấy ngày đó đã đánh tiếng với mẹ chồng:

“Cháu đi trẻ rồi, bà nội có muốn về quê thì con mua vé cho”.

Bà bảo:

“Để vài bữa xem cháu nó quen lớp không, mẹ chỉ sợ khóc thì thương nó”.

Em nghĩ bụng đằng nào chả phải quen, có mà bà lấy cớ cháu để ở trên này lâu hơn thôi. Tính ra bà về quê cũng chán, ông thì mất lâu rồi, một  mình thui thủi làm ruộng càng buồn. Ở trên này với bọn em được ăn ngon mặc đẹp, ngày chỉ ngồi buôn chuyện với mấy bác hàng xóm thôi. Thế bà chẳng thích quá, về quê làm gì.

Cháu đi trẻ được 2 tuần mà mẹ chồng vẫn chưa có dấu hiệu muốn về. Em lại hỏi lần nữa:

“Thế bà nội định hôm nào về, để con chở ra bắt xe’.

Chồng em còn chêm vào:

“Con cháu trên này hết, mẹ về quê làm gì”.

Nghe con trai bảo vậy bà chẳng thích quá. Em ức lắm nói thẳng luôn:

“Bà ở đây cũng được thôi, tháng đưa con 3 triệu điện nước. Giờ cái gì cũng tăng giá, tốn kém lắm”.

Em nói thế chủ yếu là đánh tiếng để bà biết tự ái mà về nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Mẹ chồng còn bảo có khi bán nhà, bán đất dưới quê lên đây ở với con cháu cho vui mà hãi quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com