Thương mẹ chồng quá các chị ạ, một đời vất vả vì con cái, đến lúc ốm đau vẫn không thể buông cháu ra được.
Em về làm dâu mẹ được mấy năm rồi, tuy không hợp tính lắm nhưng càng sống chung càng hiểu nhau rồi thấy thương và quý trọng mẹ chồng nhiều hơn.
Trước kia em cũng là đứa đanh đá, mồm năm miệng mười, lúc về nhà chồng vẫn giữ tính cách như vậy không thay đổi được. Thỉnh thoảng vợ chồng hay cãi nhau, em mắng lão ấy xoen xoét nhưng vẫn được bà bênh:
“Cứ phải thế mới trị được nó con ạ, đừng có hiền quá chồng bắt nạt”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Mẹ chồng em là người hiểu chuyện, thương con dâu. Trước còn khỏe bà vẫn ra chợ bán hàng khô nhưng từ khi em sinh con thì bà nghỉ luôn, ở nhà trông cháu, cơm nước. Đến khi em đi làm một tay bà chăm đứa lớn, nó bện hơi bà nội hơn là bện mẹ.
Mẹ chồng em ở nhà nhưng vẫn có khoản tiền tiết kiệm, hằng tháng rút được bao nhiêu lãi đều đưa cho con dâu:
“Con cầm mà mua đồ nhé".
Em tính ngay thẳng, không thích đưa đi đẩy lại, cứ cầm tiền rồi mình mua cái áo, đôi giày cho mẹ chồng. Mỗi lần được con dâu biếu đồ, bà thích lắm, xuýt xoa đi khoe khắp nơi.
“Cái áo này con dâu nó mua cho tôi đấy, mặc thích lắm”.
Trong khi đó tiền cũng là bà bỏ ra chứ em có cho mẹ chồng được gì đâu. Đến khi em sinh đứa thứ 2, bà mệt nhưng vẫn nhận trông cháu. Cả năm nay dịch như thế, thằng lớn thì học online, con bé đang 9 tháng, mà em vẫn phải đi làm nên mẹ chồng ở nhà kiêm cả hai đứa luôn.
Nhiều lúc cảm giác như bà ốm, đau nhức chỗ này chỗ kia nhưng không dám kêu. Có hôm bà mệt huyết áp tăng cũng chỉ nghỉ ngơi một lúc lại dậy tất bật cơm cháo chứ không để con dâu làm hết.
Hôm rồi mẹ chồng em đạp xe đi chợ, không may bị gã say rượu tông trúng, chưa gẫy chân nhưng bong gân, giãn dây chằng sưng to tướng. Chân bị như vậy bà chẳng kêu đau mà cứ xuýt xoa:
“Khổ quá, tự nhiên chân thế này làm sao chăm các cháu được chứ”.
“Thôi mẹ nghỉ ngơi một thời gian đi, sao phải khổ thế. Các cháu con khắc lo”.
Bà cứ ngồi thẫn thờ lo cháu không có người trông rồi công việc của con cái bị ảnh hưởng. Tối qua em bưng cơm vào cho mẹ chồng, bà cầm mấy tờ tiền dúi vào tay:
“Mẹ còn 3 triệu đây, con thuê người trông cháu 1 tháng giúp mẹ nhé”.
“Mẹ cứ nghĩ ngơi cho chân khỏi hẳn đã”.
Nghe con dâu an ủi nhưng bà lại chấm nước mắt sụt sùi kêu thương các cháu. Cả năm cả tháng tất bật quen tay rồi, đến lúc ốm đau nằm một chỗ chắc bà sốt ruột lắm. Người già hay cả nghĩ thế đấy.
Ảnh minh họa: Nguồn maanow.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1