Chồng tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Hà Tây cũ quanh năm chỉ trông vào hạt lúa củ khoai. Nhà anh lại nghèo nhất nhì làng vì bố mất hơn chục năm trước chỉ còn mẹ già hay ốm đau. 

Ngay từ khi lên thành phố học, thương mẹ và biết gia cảnh nhà mình nên anh vừa học vừa đi làm thêm. Nhờ có ý chí lập nghiệp mà trước khi kết hôn, anh còn sửa được nhà cho mẹ và để dành được 1 khoản tiền mua căn chung cư trả góp. 3 năm sau đám cưới, vợ chồng tôi đã trả được hết nợ nần. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus

Nhiều lần thương mẹ già chúng tôi muốn ngỏ ý đón bà lên đây cùng ở với con cháu nhưng bà toàn từ chối:

“Mẹ ở quê quen rồi, lên trên đó các con đi làm, cháu đi trẻ hết lại chỉ ngồi với 4 bức tường, buồn lắm. Ở đây còn có bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau”.

Mẹ chồng tôi hiền lành và nhân hậu lắm. Bà thuộc tuýp phụ nữ hết lòng vì con cháu. Ở quê cứ có đồ ăn ngon là bà lại gửi theo xe khách ra. Tôi làm dâu bà mà không có bất cứ 1 áp lực nào cả.

Cho đến một ngày cuộc sống đang an yên như vậy thì một biến cố xảy ra khiến mọi thứ bị đảo lộn hết. Đó là khi vừa trả nợ ngân hàng được 2 năm thì chồng tôi đi làm bất ngờ bị tai nạn. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn để lại di chứng nặng nề. Sau nhiều tháng trời điều trị với chi phí đắt đỏ, vợ chồng tôi rơi vào cảnh khốn đốn về tài chính.

Số tiền tích góp cuối cùng của 2 đứa đã cạn kiệt. Cực chẳng đã tôi quyết định bán ngôi nhà đang ở đi để trang trải chi phí chữa bệnh cho anh. Vợ chồng lại dắt díu nhau thuê nhà tiết kiệm từng đồng. Mẹ chồng dù thương con trai lắm nhưng bất lực bảo:

“Nhiều lúc mẹ giận chính mình quá nghèo để các con thế này”.

Nghe bà nói thế, tôi an ủi:

“Tụi con biết hoàn cảnh nhà mình mà. Không sao đâu, bán nhà đi mai này tụi con sẽ cố gắng mua lại, chỉ cần anh Đỗ khỏi bệnh thôi ạ”.

Sau hơn 1 năm điều trị tích cực, cuối cùng anh xã tôi cũng khỏe mạnh trở lại. Do mới chỉ nhúc nhắc đi lại được nên tôi đón mẹ chồng lên ở cùng để đỡ đần việc nhà cơm nước mỗi lúc dâu đi làm. Bà cũng không ngại ngần lên giúp các con.

Mấy hôm trước trong lúc dọn dẹp phòng bà, tôi bất ngờ phát hiện 1 quyển sổ tiết kiệm cũ từ tủ quần áo. Số tiền trong sổ cả gốc và lãi ngân hàng là 1,1 tỉ đồng. Tôi thấy thắc mắc lắm vì bà quanh năm ở nhà làm đồng ruộng, không có lương hưu hay bất cứ khoản trợ cấp nào sao lại có 1 số tiền lớn như vậy giấu các con.

Tôi cũng trách mẹ chồng nên đem chuyện này nói với chồng khiến anh cũng sững sờ:

“Bà biết mình bán nhà để chữa bệnh cơ mà. Để hôm nào anh lựa hỏi mẹ về lai lịch sổ tiết kiệm này coi sao. Anh không tin là bà lại làm vậy”.

Một ngày chồng tôi cũng đem chuyện này ra hỏi. Bà mới kể rằng trước đây khi bố chồng còn sống thì ông và một đồng nghiệp bị tai nạn nặng ngoài công trường đến mất khả năng lao động. Sau đó cả 2 người đã được công ty bảo hiểm bồi thường cho số tiền kia nhưng đồng nghiệp chuyển hết cho ông cầm hộ, nói mai này có gì đưa cho gia đình. Sau đó không lâu thì chú đồng nghiệp mất đột ngột. Vì ở tỉnh xa đi lao động tự do nên ông hỏi tìm gia quyến nhưng không ai biết được tung tích. Vì lẽ này mà bố chồng tôi cứ áy náy tới tận lúc mất. Trước khi đi ông còn dặn vợ:

“Dù có khó khăn cỡ nào bà và con cũng không được động đến số tiền đó. Sau này tìm được gia đình chú ấy thì hoàn trả số tiền cho họ”.

Vì lẽ này mà bao năm qua, mẹ chồng tôi đã đem số tiền đi gửi tiết kiệm và luôn giữ gìn cẩn thận. Bà chỉ mong có cơ hội để trao trả lại cho gia đình người bạn của chồng.

Nghe câu chuyện bà kể mà vợ chồng tôi mắt rưng rưng. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Bà sống thanh tao, trân quý như vậy mà có lúc tôi còn nghĩ sai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus