Đọc bài viết của chị meomeohb với tiêu đề: " Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người bắt bỏ " em thật sự cảm động và khâm phục con người của chị. Em cũng đã và đang phải sống trong hoàn cảnh gần giống của chị meomeohb. Nay em gửi vào webtretho những dòng tâm sự, mong được các chị đi trước cho em những lời khuyên để em có thể tự tin bước tiếp trên con đường mà em đã chọn. Cũng bị gia đình cấm và bắt bỏ đi đứa con của mình nhưng không phải gia đình người yêu mà ngay chính trong gia đình mình. Khi biết tin em mang thai, tất cả họ hàng trong gia đình đều quay lưng lại với em. Đầu tiên là mắng chửi em là đứa con mất dạy sau đó thì khuyên em nên bỏ cái thai đi. Khi em nói lên quyết định của mình là sẽ giữ lại đứa con thì trong gia đình bắt đầu xuất hiện những tiếng nguyền rủa. Mọi người nói giờ nếu tổ chức đám cưới cho em thì người ngoài nhìn vào người ta sẽ đàm tiếu, dị nghị, rồi là cảm thấy xấu hổ vì em, khồng một Giáo sư nào có đứa cháu hư hỏng như em ( ông ngoại em là giáo sư mà ). Cả nhà em đều chê người yêu em hơn em nhiều tuổi quá, không có học, cầu bơ cầu bất, mấy dạy, đầu đường xó chợ, không phù hợp với gia đình em :Sad:


Cả em và người yêu em đều được sinh ra trong một gia đình trì thức, em kém anh ấy 7 tuổi. Bố mẹ anh ấy đều là CBNN thuộc Bộ Công Thương ( ngày trước là Bộ Thương Mại ) đã nghỉ hưu, mẹ từng làm kế toán, bố từng làm Giám đốc. Còn về anh ấy thì đã TN Cao đẳng, ngành điện và từng làm ở cơ quan của bổ mẹ 1 thời gian nhưng vì thấy làm NN không phù hợp với mình nên anh ấy đã xin sang làm ở công ty xe Bus. Bố mẹ em thì hiện giờ vẫn đang đi làm NN, bố em làm công tác nghiên cứu ở viện KHXH, mẹ em làm hành chính ở Học viện Hành chính-chính trị quốc gia HCM. Em vừa TN khoa Kế toán, hệ CĐ, hiện giờ thì chưa đi làm gì nhưng bố mẹ em đã chia tay và hiện giờ em sống với mẹ.


Chúng em yêu nhau từ lúc em học năm đầu tiên, khi biết chuyện, gia đình em cũng đã cấm đoán rất nhiều, mẹ em cũng đã gọi anh ấy đến để nc, muốn anh ấy để cho em học hành xong đi đã rồi hãy yêu. Nhưng chúng em vẫn quyết tâm để được đến với nhau. Ngược lại với gia đình em, bố mẹ anh ấy rất quý em.


Khi biết em có thai, bố mẹ anh ấy có hỏi ý kiến chúng em xem giờ hai đứa định như nào, và bố mẹ anh ấy cũng không muốn em bỏ đi đứa con, đứa cháu mà em đang mang trong bụng. Bố mẹ anh ấy đã đến nhà và nới chuyện với mẹ em để cho chúng em được tổ chức lễ cưới khi cái thai vẫn còn đang được hơn 12 tuần, nhưng nhà em vẫn kiên quyết không đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng em, mẹ em nói: Gia đình nhà tôi không chấp nhận đám cưới này, nếu nhà bác đồng ý thì nhà bác tự tổ chức lấy. Vậy là chúng em đã phải làm đám cưới mà không có nhà gái, không có ăn hỏi, không có đón dâu :Crying: Khi thấy nhà mình vẫn kiên quyết em cũng đã rất tủi thân. Những ngày còn ở nhà, tối nào em cũng nằm khóc và cảm thấy mình thật bất hạnh biết bao. Ông em còn nói: nếu vẫn quyết tâm lấy thằng đó thì gia đình này sẽ làm 1 bữa cơm chia tay em và tuyên bố với họ hàng rằng từ nay sẽ không còn đứa cháu, đứa con này xuất hiện trong dòng họ, đừng bao giờ bước chân sang nhà ông :Crying: Kể từ đó, đi đâu mẹ em cũng nói với mẹ người em là đứa con mất dạy, hư hỏng, bỏ mẹ, bỏ gia đình để đi theo zai :Sad: để rồi ai ai nhìn vào cũng nói em với ánh mắt coi thường, nói em là bất hiếu :Crying: Có những lúc em chỉ muốn chết đi cho xong để đỡ phải chứng kiến rồi nghe những điều mà mình không muốn chút nào, nhưng nghĩ đến con em lại không thể làm như thế :Crying:


Thấm thoát trôi đi, nay con em cũng đc 29 tuần. Biết được nỗi buồn của em, chồng em đã động viên em rất nhiều và luôn cố gắng tạo cho em những tiếng cười để em không khóc, không suy nghĩ, không thì sẽ ảnh hưởng đến con sau này. Chồng em cũng nói em nên về nhà thăm mẹ, thăm ông bà thường xuyên. Có những đợt em về ở nhà cả 2 tuần, lần nào về cũng nghe hết người này nói, người kia nói, em lại rơi nước mắt, nhưng em không dám để chồng em biết, không anh ấy lại suy nghĩ. Lúc nào gia đình em cũng nói kiểu coi thường chồng em, khinh thường công việc mà anh ấy làm, cho đó là việc làm tận cùng của xã hội. Rồi vài lần mẹ em đi lễ, có gặp vài thầy và hỏi về duyên vợ chồng em. Không hiểu sao lần nào thầy nào cũng nói là không tốt, thầy thì nói rằng: " anh ấy đừng chứ Nhâm ( nhâm tuất ) cao số, em đứng chữ Kỷ ( Kỷ tị ) thấp số, nếu lấy nhau em sẽ bị chết sớm", thầy thì nói:" Thủy sinh Mộc nhưng Thủy sn 82 là Thủy nước biển, nước biển mà tưới vào cây thì cây nào cũng chết", thầy thì nói:" đừng bao giờ lấy con trai Nhâm Tuát, chó là hay cắn càn"...và còn rất nhiều nhiều thầy nói nữa nhưng toàn những điều không hay, làm mẹ em lại càng lo lắng em sẽ chết sớm, rồi quay sang nói em :Sad:


Thời gian gần đây, mẹ em có vẻ xuôi xuôi mọi chuyên, mỗi lần em về nhà chơi, khi anh ấy đến đón thì mẹ em đã cho vào nhà, nói chuyện xã giao 1 vài câu. Thì bất chợt 1 hôm mẹ em đến nhà bác em chơi ( bác có mở điện thờ ) thì bác ý mở quyển sách gì nói về duyên vợ chồng ra xem thì nói vs mẹ em rằng: 2 tuổi đó không có duyên đến nỗi mà trong sách không xem được tuổi cho 2 đứa, không thấy có trai Nhâm lấy vợ tuổi Tị, rồi đến khi xem cung thì bác đọc bài thơ trong đó lên:


" Trai cung Tốn lấy gái cung Cấn


Sổ ghi tuyệt mạng khó nên duyên


Đeo đẳng càng sanh nói luỵ phiền


Buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn


Cháu con vất vả khó cầu yên"


Giờ thì bài thơ đó càng làm mẹ em thêm buồn, thêm suy nghĩ. Không chỉ mẹ em mà ông bà rồi họ hàng ai cũng nói: "đẻ xong rồi trả con lại về mà đi học liên thông, chứ ở với nhau rồi cũng sẽ chết sơm mà thôi, không được bố mẹ thì được con cái đằng này con cái, hậu vận cũng chả ra gì". Nhiều khi em chỉ muốn tìm hiểu xem có thầy nào xem tuổi vợ chồng hay để em đi xem xem thầy nói gì, xem những gì mẹ em xem cho chúng em có đúng hay không??? Nhưng tính em không mê tín lắm nên tìm hiểu mãi mà chả biết gì. Có 1 lần đi xem thầy nào ở cát linh thì thầy toàn nói chuyện đâu đâu, chả liên quan gì.


Giờ em gần đến ngày sinh rồi mà bao nhiêu chuyện cứ làm em phải suy nghĩ, em không biết sẽ phải như nào, khi con em sắp ra đời mà em không biết sẽ phải làm khai sinh rồi nhập khẩu cho con kiều gi khi nhà em không cho em đi đăng kí, mẹ em đã giấu hộ khẩu đi vì sợ em lấy để tự đi đăng kí :Sad:


Những ngày em lấy và sống cùng bố mẹ chồng là những ngày em rất vui và hạnh phúc vì bố mẹ chồng, chồng em đối xử với em rất tốt. Khi em kể với mẹ em về bố mẹ chồng em, mẹ em cũng nói giờ hiếm tìm được người mẹ chồng nào tốt với con dâu như thế: giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát...làm đủ mọi việc, trong khi em không đi làm, ở nhà chỉ ăn với chơi. Mẹ chồng em bảo giờ đang chửa nên cứ để mẹ làm, với lại để người khác làm việc nhà mẹ thấy " ngứa mắt :Smiling: "


Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng thấy em lấy chồng mà có thể nói là đc nhà chồng quý là điều rất hạnh phúc, nếu giờ em nghe theo những gì người nhà em nói thì liệu khi em đi bước nữa, em có nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ tốt hơn nhà chồng em bây giờ không. Rồi còn con em nữa, làm sao em có thể bỏ nó lại mà đi được. Mà nhà em thì không lần nào em về là em được vui vẻ, lần nào mọi người cũng nói, cũng bảo em thế này thế khác, rồi còn bắt em phải lựa chọn hoặc là gia đình hoặc là chồng và con em :Crying:


Mong các chị đọc được những dòng tâm sự của em thì hãy cho em lời khuyên với tư cách là những người đi trước, để em có thể mạnh mẽ hơn trong thời gian này. Em cảm ơn