Hôm nay, chàng dũng sĩ của mẹ đã được 4m7d, mẹ mới ngồi viết những dòng tâm sự này. Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. cảm ơn tất cả các mẹ trong hội đã chia sẻ kinh nghiệm và động viên tinh thần cho mình. đồng thời, mình muốn động viên các bạn chuẩn bị làm mẹ, đặc biệt các bạn chuẩn bị làm tton.Vợ chồng mình không may mắn có thai bình thường được như các cặp vợ chồng khác mà phải nhờ đến sự can thiệp của khoa học.khi kết hôn được 8 tháng không có dấu hiệu mang thai, vc mình đi khám. cầm kết quả trên tay cả vc mình đều biết phải làm gì. hai vc mình dự trù số tiền và chuẩn bị kinh phí để chạy một hành trình dài. trong hành trình đó đã không ít lần mình bật khóc, lo lắng, mệt mỏi, ... nhưng luôn luôn hy vọng vào điều kỳ diệu.Hành trình bắt đầu bằng các cuộc dậy sớm tinh mơ chen chân ở viện chờ xét nghiệm, những ngày chờ bác sĩ từ 2h chiều đến tận 10h đêm mới xin được chữ ký xác nhận của bác sĩ, rồi những cuộc chụp chiếu đau đớn về thế xác. Rồi những hôm trầm ngâm cầm tờ xét nghiệm lo âu, suy đoán... luôn luôn chồng bên cạnh cầm tay vợ thật chặt, ôm một cái thật chặt như một lời động viên không cần nói.cuối cùng cũng đến được cái đích hẹn ngày dùng thuốc để chọc hút trứng. mình thở phào nhẹ nhõm để chờ đợi giai đoạn tiếp theo.Rồi cái ngày dùng thuốc đã đến, tính chính xác theo chu kì tiêm 12 mũi thuốc nội tiết rồi đến tiêm thuốc kích trứng. quá trình chờ đợi luôn luôn mệt mỏi ròi cũng đến mũi thứ 10 siêu âm nghe lõm bõm mỗi bên được 5,6 quả trứng to nhỏ có, rồi niêm mạc tử cung 16mm. trong phòng siêu âm thấy các mẹ khác niêm mạc chỉ từ 6 - 9 mm. sao mình cao thế. về tra hết google lọ diễn đàn kia. bắt đầu lo lắng. bác sĩ chỉ đạo tiêm thêm 1 mũi kích trứng. hôm sau siêu âm mỗi bên được 6,7 trứng niêm mạc 17mm. thực sự lo lắng, hỏi bác sĩ không nói gì. bác sĩ hẹn ngày tiêm thuốc rụng trứng, dặn dò kỹ đến ngày vào lấy trứng.Rồi cái ngày đó cũng đến sau những đêm lo lắng, hồi hộp, ...chồng cầm tay vợ trước khi vào phòng vô trùng, ôm một cái thật chặt. Giờ phút đến, sau khi được gây mê mình không còn biết gì, chỉ đến lúc vào phòng hậu phẫu tát cho mấy cái mình mới tỉnh. Rồi lại chờ đợi kết quả.2 tiếng sau nghe bác sĩ đọc được 3 trứng tốt 3 trứng xấu. bắtđầu hoang mang. các mẹ cùng ca toàn gần 20 trứng, không thì cũng trên 10. mỗi người một kiểu, mình thì đau dớn vô cùng, thở cũng đau không đi thẳng được. gần như về cuối cùng trong ca. chồng đón vợ cười và động viên vợ.Hai ngày sau đến ngày chuyển phôi, vẫn đau, được thông báo niêm mạc 21mm. quá dày. mình nghĩ chắc không có khả năng thụ thai nhưng vẫn hy vọng điều kỳ diệu.chuyển xong anh bác sĩ nói: chúc em may mắn. cũng luôn hy vọng điều may mắn. xong xuôi, cầm tờ giấy kết quả được 3 phôi chuyển cả, không có phôi trữ... buồn. Những ngày sau là những ngày chờ đợi, hy vọng, lo lắng. Rồi 10 ngày cũng qua, buỏi sáng ngày 10 háo hức thử que rồi căng mắt chờ đợi, niềm vui vỡ òa, khi vạch thứ 2 xuất hiện dù rất mờ.sốt ruột mình gọi melatec thử beta hcg được có 5 chưa có gì rõ ràng. ngày 11,12 ngày nào cũng thử. vẫn 2 vạch mờ beta hcg lên được 40. quá thấp so với tiêu chuẩn. lo lắng. rồi chièu hôm ngày 12 bắt đầu đang bụng ra máu. đêm hôm đó máu ra xối xả - 8h tối gọi vào khoa hiếm muộn miêu tả tình hình, gặp 1 chị bảo e vào khoa cấp cứu ngay. 2 vợ chồng lo lắng bắt taxi vào viện. sau một hồi sieu âm đầu dò không có kết quả gì, không có gì trong tử cung,máu ra nhiều hơn. bác sĩ cho về và uống thuốc cũ.lại 1 đêm lo lắng không ngủ. sáng hôm sau hai vợ chồng vào khoa hiếm muộn sớm. bác sĩ cầm xét nghiệm trên tay không siêu âm gì cho thuốc uống và tiêm lại bắt đầu. ngày 14 vào viện siêu âm beta hcg được có hơn 80. máu vẫn ra nhiều và dau bụng dữ dội. bác sĩ bảo còn nước còn tát. thế là lại bắt đầu tiêm và tiêm. hàng tuần vẫn có mặt tại khoa để lấy thuốc và khám.Rồi cũng đến được tuần thứ 5 sieu ấm có 1 túi phoi trong tử cung nhưng kích thước quá bé so với tiêu chuẩn. bác sĩ bảo còn nước còn tát. lại tăng số lượng tiêm, uống, đặt. nhưng mình vẫn không ngớt hy vọng. rồi tuần thứ 6 kích thước túi phôi vẫn quá nhỏ chưa có tim thai. beta hcg thì quá thấp. bác sĩ vẫn khuyên còn nước còn tát, vẫn quá trình tiêm và tiêm. đau đớn về thể xác, lo lắng về tinh thần. nhưng luôn luôn có bạn chồng bên cạnh động viên.cuối cùng tuàn thứ 7 điều mình mong cũng được đền đáp. có tim thai mặc dù beta vẫn quá thấp và túi thai vẫn nhỏ. nhưng bác sĩ bảo có tim thai là tốt. vẫn là quá trình tiêm dài đằng đẵng nhưng đã có niềm tin.và tuần 12 cũng đến, mọi thứ tưởng như đã ổn định. mẹ đã nhìn thấy chàng trai dũng sĩ của mẹ. con là người hiểu mẹ hơn ai hết, và trải qua các khó khăn chỉ mẹ và con mới biết. chàng trai của mẹ khỏe mạnh, không có gì bất thường. mẹ được chỉ định ngừng thuốc.mẹ cùng bố vui hạnh phúc tràn nước mắt.Rồi những tuần trải qua bình yên, mẹ bắt đầu tậm tịt đi làm. tuần 16 yên bình, mẹ dần nhìn thấy con rõ hơn, tuần 20 cũng thế mẹ thấy con máy bụng và nhìn qua siêu âm thấy con cử động rõ hơn. bố mẹ sướng lắm. rồi đột nhiên tuần 21 mẹ khó thở, chân tay phù xuống nước, tim đập nhanh, có đêm con đạp cả đêm. bố mẹ lại lo lắng vào viện. sau 1 loạt xét nghiệm siêu âm mẹ bị huyết áp cao, nhịp tim nhanh. bác sĩ lain kê loạt thuốc bổ và có aspirin. nhưng mẹ không dám uống aspirin mà mẹ hỏi bac sĩ mẹ vẫn theo từ đầu. bs khuyên mẹ không uống mà hạn chế trong ăn uống. khi nào huyết áp tren 150laf vào viẹn ngay. rồi được chỉ định nghỉ làm. mẹ phải nói không với chất bổ dưỡng thịt đỏ, rồi hải sản, rồi sữa bầu và hoa quả ngọt. bố và mẹ lo lắng lắm chỉ sợ huyết áp mẹ cao, ôxi ít con không thở được. những tuần sau đó là mẹ chống chọi những cơn khó thở, nhịp tim nhanh, chứng phù chân. Mẹ mong chờ từng ngày một. mẹ với con chiến đấu từng giờ. bố con thì gầy đi vì chăm mẹ, lo lắng mà không nói ra sợ mẹ sợ. mẹ biết chứ. thế rồi con cũng được 30 tuần huyết áp, nhịp tim mẹ trở về bình thường. rồi bố mẹ lại lo con sẽ còi so với chúng bạn vì mẹ kiêng nhiều. nhưng chàng trai của mẹ con dường như hiểu mẹ lo lắng gì tuqf tuần 32 con nhớn từng ngày và luôn vượt chuẩn. bố và mẹ hạnh phúc lắm. tuần 33 bố mẹ đi sa 4d bác sĩ tưởng mẹ sắp sinh và lúc đó con được 2.8 kg. không có gì bata thường. mẹ không bị tiểu đường. và cũng là lúc con nghịch nhất trong bụng mẹ. mẹ cảm nhận con trườn, đạp trong đó rồi miêu tả cho bố con nghe. bố cười tít mắt. bố cứ rảnh là lại thơm con và nói chuyện với con.qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng con yêu đã trào đời ở tuần 38 vì mẹ huyết áp cao lên dược chỉ định mổ luôn. cuối cùng giờ phút dã đến mẹ dược nhìn thấy con, nước mắt hạnh phúc.con nặng 3,9 kg trộm vía, con hoàn toàn khỏe mạnh.....và giờ con đã được hơn 4m. món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời bố mẹ. cảm ơn con đã chiến đấu cùng mẹ và đến bên bố mẹ.Mình viết tâm sự này mong là dộng lực cho các mẹ mang thai và chuẩn bị làm tton, hãy luôn luôn hy vọng các mẹ nhé.