Mình thấy nhiều mẹ tranh cãi việc sinh mổ và sinh thường, có rất nhiều ý kiến khác nhau, mẹ sinh thường thì bảo sinh con như gãy 20 cọng xương sườn còn mẹ sinh mổ thì không phải chịu đau đớn gì cả, có mẹ thì chê bai thậm chí là “chửi” những mẹ sinh mổ vì cho rằng không thương con, trong khi mẹ sinh mổ thì cho rằng sinh mổ mất nhiều thời gian hồi phục hơn, và khả năng gặp biến chứng trong khi sinh là rất cao, ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con.



Đôi khi những cuộc tranh cãi làm những mẹ chuẩn bị sinh hoang mang băn, lo lắng không biết phương pháp sinh nào là tốt nhất cho con, mà đỡ đau đớn và an toàn nhất cho cả mẹ và con.





Dưới đây là bài viết chia sẻ về việc sinh con của một người mẹ, chị kể lại toàn bộ quá trình chị đau đẻ và vào bệnh viện sinh con, cũng như phân tích về những lợi ích cùng những mặt trái của việc sinh thường và sinh mổ cho các mẹ cùng nghe nha!



“Mổ thì hại là sức khỏe mẹ hồi phục chậm, có tác động dao kéo nên mình không yên tâm và tỉ tỉ lý do mọi người đều biết, nhưng ít mẹ chú ý mặt lợi của nó là mình chủ động được thời gian, không bị đau đẻ, mất sức khi sinh, mọi thứ đều có thể lên kế hoạch cụ thể, không bị nơm nớp lo sợ canh dấu hiệu sinh, hay sợ ban đêm mình sinh mà bác sĩ không tới (vụ này hình như mẹ nào cũng lo đến mất ngủ). Dĩ nhiên đừng vì thế mà mình có khả năng sinh thường, nhưng lại sợ đau nên quyết định mổ. Nói chung nếu do khung xương chậu hẹp, bé bị dây rốn quấn cổ chẳng hạn hay mẹ đã có tiền sử mổ xẻ, thì việc bác sĩ kết luận mình phải mổ cũng khiến mình yên tâm, là mình biết trước cách thức sinh của mình như thế nào.



Sinh thường khỏi nói cũng biết những cái lợi rồi, mẹ hồi phục sức khỏe nhanh, cảm giác vĩ đại v.v...nhưng mặt trái là nếu thời gian đau đẻ quá lâu dẫn đến mất sức thì khả năng rặn đẻ không được rất cao, lúc ấy mình cũng có nguy cơ bị chuyển sang mổ, nếu không rặn đẻ được. Việc này mình chứng kiến rất nhiều nhé. Các mẹ nên biết khái niệm cơ bản khi sinh thường là lúc cửa mình nở 2 phân sẽ được chuyển vào phòng chờ sinh, nở 4 phân sẽ chuyển vào phòng sinh và nở 10 phân mới được rặn đẻ. Thời gian từ lúc 2 phân đến lúc 10 phân thì lâu mau tùy người. Có người 20 phút, có người 20 tiếng (như mình là 12 tiếng), có người đau ít, có người đau nhiều, có người đau quá, vật vã đến mất sức, nhưng cũng có người đẻ rẹt cái là xong, rất đơn giản. Sinh thường sẽ rủi ro khi các mẹ rặn không được, em bé không rặn ra được sẽ có khả năng bị ngộp cao, hoặc tệ là nếu mẹ rặn nửa chừng mà không rặn nổi nữa thì cũng có trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định mổ (nhét em bé lại rồi chuyển sang mổ nhen). Cái này thì cũng hên xui cơ địa, và quyết định của bác sĩ lúc ấy.



Chuyện sinh không đau thì bất đắc dĩ phải chọn chứ không nên hăm hở chọn ngay từ đầu, vì sinh không đau là bác sĩ sẽ truyền thuốc tê vào tủy sống của mình, thuốc truyền liên tục cho đến khi mẹ sinh, gây ảnh hưởng đến xương cốt sau này, ảnh hưởng ngay lập tức là mẹ sẽ bị nôn ói liên tục, chân tay tê đờ ra và người mệt mỏi, khi được rặn sinh thì do không biết đau nên không biết cơn gò để rặn sinh, thành ra động lực để rặn em bé không có, mình sẽ khó khăn gấp mấy lần người biết đau để rặn (chỉ rặn khi có cơn gò - cơn đau). Nhưng dĩ nhiên cái lợi là 10 phút sau khi tiêm thuốc thì em hoàn toàn không thấy đau nữa, thành ra nếu cơn đau đẻ dài em vẫn không bị mất sức quá, vì không đau nên có thể tranh thủ chợp mắt, lấy sức khi bác sĩ cho rặn thì rặn. Các mẹ nên nhớ là cửa mình phải nở 4 phân mới được tiêm sinh không đau, và vẫn có trường hợp đã tiêm thuốc sinh không đau nhưng không rặn được, hay cửa mình không nở thì vẫn phải chuyển qua mổ nhé.



Mình đau bắt đầu từ lúc 7 giờ tối, vật vã đến 3h sáng hơn thì chuyển vào phòng sinh vì nở gần 4 phân. Sau đó khóc lóc trong phòng sinh vì đau quá, cô nữ hộ sinh bảo đau chịu không được thì xin cho sinh không đau, mình phải ký giấy yêu cầu sinh không đau để người nhà đóng tiền (lúc đó là 2tr1 tiền tiêm và thuốc). Đến 4h30 thì tiêm xong, sau khi ói tới ói lui thì mình cứ thiếp đi chập chờn, đến 7 giờ bác sĩ cho rặn, chẳng biết đau nên rặn khó lắm, phải nhờ nữ hộ sinh đặt tay lên bụng xem khi nào đến cơn gò thì kêu mình rặn, mình rặn từ 7 giờ đến 8 giờ mới xong, ekip gồm 1 bác sĩ (đến lúc em bé gần ra), 5 nữ hộ sinh hè nhau giúp mình, 2 chị giữ chân, 1 chị leo lên nhấn bụng, mấy chị ở ngoài hô hào nữa. Bé nhà mình khá to, sinh ra 3,9kg, bị 1 vòng dây rốn quấn cổ. Lúc mình đang rặn nghe bác sĩ nói: trời ơi, nửa tiếng mà không thấy ra xíu nào, có khi phải dùng máy hút (má ơi, hút con tui thì còn gì cái đầu nó)....chút sau nghe: ai cho mượn cái kéo nào (chắc cắt người tui ra đó). Nói chung là sợ vàng mặt! Đến khi rặn xong cái đầu (khỏe ơi là khỏe), vì bé to quá nên phải ráng rặn cái người em bé ra nữa, bác sĩ cứ gào lên: rặn nhanh đi chị, không thì đứt em bé rồi sao, ráng lên đi chị.........



Bé nhà mình chào đời không có khóc, chắc bị bất tỉnh vì kẹt lâu quá (cái này là suy diễn thôi nhen), bác sĩ giữ lại làm cái gì đó 30 phút rồi mới mang ra cho mình (các bé khác đều được mang ra ngay cùng với mẹ). Bé nhà mình lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu lắm, nghịch như quỷ, lười ăn nhưng lên cân đều và ít ốm vặt (cho đến thời điểm này). Dĩ nhiên là do bản thân bé như vậy chứ không phải do chị đẻ thường hay đẻ mổ.