Phụ nữ kể chuyện kể đi đẻ của mình đã ly kỳ, thì các ông chồng khi kể chuyện đưa vợ đi đẻ lại càng hấp dẫn. Bởi các ông chồng đã kiệm lời, đã vậy trong việc sinh đẻ các ông lại rất “gà mờ” nữa :D Như ông chồng mình này, cũng đưa mình đi đẻ và mọi chuyện diễn ra bên ngoài phòng đẻ, mình toàn phải nghe kể lại từ chồng, đôi khi những lời kể ấy làm mình buồn cười. Mấy ông cứ chạy lăng xăng như gà mắc tóc ấy, cứ luýnh qua luýnh quýnh đứng ngồi không yên rồi lúc gặp vợ và con thì mừng mừng tủi tủi, chắc hẳn cũng như các bà vợ, sự kiện đón con chào đời tại bệnh viện của các ông chồng cũng là một ký ức không thể nào quên.



Hôm nay, mình vô tình đọc được một bài viết của một ông bố trẻ với giọng điệu vô cùng hài hước. Mình chia sẻ cho các mẹ cùng đọc, các mẹ khi đọc nhớ tập trung nha, chứ không cứ tưởng nhầm là ông bố này đưa vợ vào Club đi “bay” í :D



Ghi chú nè:



- C-Club: Bệnh viện phụ sản



- Mr.F: Thằng con trai thế hệ F1 :D



Nhưng phải nói là ông bố này thật sự rất sáng tạo luôn á các mẹ =))



“Nửa đêm, vợ chợt bảo: này anh, theo kế hoạch hôm nay mình có thể sẽ phải đi gặp Mr.F đấy. Anh chuẩn bị đi, đến C-Club ngay với em nhé. Trời thì mưa như trút nước, ngập hết cả phố phường còn đòi đi gì nữa, nhưng thôi, ý vợ là ý chúa, không đi không được, thế là mình phải đội mưa lội nước đưa nàng đến C-Club.



Thế mới biết thế giới đàn bà là như thế nào, hóa ra vợ mình là dân chơi mà bao lâu nay không biết. Vãi thật. C-Club hóa ra nằm ngay ở trung tâm thành phố, nhưng đảm bảo là rất ít dân chơi thật sự biết chỗ này, vì không phải ai muốn cũng vào được, và thực sự thì cũng không mấy ai có đủ bản lĩnh để vào đây thường xuyên.



Bước qua cánh cổng khép hờ, C-Club lộ ra là một thế giới khác, những khuôn mặt lạnh tanh, bảo kê mặt lạnh như tiền. Vợ ơi là vợ, anh đến Seven Teen ở Trần Hưng Đạo các em chào đón vãi cả ra, đâu có lạnh ngắt như mặt mấy thằng bảo kê này. Vợ nói, anh nói ít thôi, không họ vả vào mồm cho đấy. Ơ hay, sao lại cáu với anh thế chứ. Vãi thật, đến chốn này rồi mình phải nương theo gió thôi.



Vé vào cửa là 3 triệu, cũng chát đấy, còn chưa gọi đồ gì. Nhưng thôi, dân chơi mà, giàu nghèo có ngại gì mưa rơi, khi đi mình cũng mang theo 10 củ, còn thẻ tín dụng nữa, chắc không đến nỗi làm nàng xấu mặt với Mr.F.


Vẻ mặt khá hổn hển, căng thẳng chẳng biết vì có phải sắp gặp Mr.F người mà nàng nhắc đến suốt mấy tháng nay, làm mình cũng vô cùng sốt ruột, nàng khẽ nói, anh yêu yên tâm đi, lát nữa mới là màn kịch độc, em cá là dân chơi nửa mùa như anh chưa bao giờ được trải nghiệm đâu.



Đúng là mình bắt đầu choáng khi bắt đầu bước vào C-Club. Khác với những Bar, Club khác, chỗ này mùi nước hoa không nhiều bằng mùi rượu (cồn). Khắp nơi, phía bên ngoài căn phòng nơi mà mình trải qua một đêm thác loạn là la liệt dân chơi (hay dân bay chả biết) đủ mọi thành phần nằm khắp mọi ngóc ngách, cầu thang, sàn nhà, thật kinh khủng. Em ơi, sao lại có cái câu lạc bộ quái đản thế này chứ, mình ngước mắt nhìn vợ mà ngại, hóa ra em cũng là một dân chơi khủng khiếp (không sao em dám vào cái bar này) chứ, mình như hóa đá, nhưng không dám nói gì.



Vợ mình không nói gì, không biết lúc vào đây em đã cắn trộm viên nào chưa nhưng bắt đầu thấy lên đồng rồi, mắt bắt đầu trợn lên, mồm siết lại, mình lo quá, chưa bao giờ cảm thấy lo như thế này, giữa một đám người nằm la liệt kia cùng với đội ngũ tiếp viên mặt sắt, mồm đá không nói được câu nào lọt tai cả, đi Bar mà cứ như đi chém nhau, sợ quá. Giữa đêm, bên ngoài nghe tiếng mèo hay trẻ con kêu oa oa lạnh cả xương sống.



Đây mới là màn cao trào kịch tính, khi vợ mình bắt đầu bay thì nhân viên C-Club check mình không cắn viên nào nên không cho vào. Trời, hóa ra là vào trong này phải là dân bay có thuốc mới cho vào, mình định liều lao vào trong chứ biết vợ mình vào đó một mình thì sẽ như thế nào, nhưng mấy tay bảo vệ mặt đen như Bao Công hất hàm chỉ vào tấm biến "Không lên cơn bay, cấm vào phòng bay".



Chịu rồi, chơi không lại với chúng nó đâu, còn chơi hàng thì mình chưa dám. Hồi trước mình đã biết nàng chơi bay lắc kiểu này một lần rồi, nhưng đã 4 năm, không ngờ giờ nàng lại dính lại khiến mình ra nông nổi này. Ruột gan rối bời, chả biết nên thế nào, hay đi về, ngoài kia là 3 lần cửa sắt có người gác, ra rồi thì khỏi vào luôn, có nàng dẫn vào mình mới vào được đến đây chứ một mình ai nó cho vào.



Đành ráng ngồi chờ xem nàng có ra không, khốn là nàng lại đưa điện thoại cho mình cầm chứ, mà lúc nàng lên cơn thì mình cuống quá không kịp đưa cho nàng thì bảo vệ đã đẩy ra ngoài phòng bay rồi. 1 giờ sáng, không thấy gì, trong căn phòng đáng sợ kia không thấy nàng đi ra, một giờ rưỡi, vẫn không thấy gì, lòng mình như lửa đốt. Thi thoảng lại thấy vài dân bay lắc bị cáng khiêng ra ngoài đến căn phòng đối diện phòng bay, chắc do phê thuốc hay sao đấy mình không biết.



Chắc đến tầm 2h sáng, thấy vợ mình bị khiêng đẩy ra ngoài, trời ơi, nàng làm sao thế này, mấy tiếng chôn chân ở đây giờ mới thấy nàng, nàng nằm thiêm thiếp trên chiếc giường đẩy, một tay thõng xuống, không nói được chỉ thều thào, tay ngoắc ngoắc mình. Thôi xong, có khi nào vợ mình vì đi gặp Mr.F không mà chơi lại thuốc, lại chơi quá liều thành ra nông nỗi này, mình không còn kiêng nể gì nữa gào lên "Em ơi, sao lại thế rồi lao vào". Hai chú bảo vệ xô mình bắn ra, mình gào lên “Vợ tôi đang gọi tôi phải xem thế nào chứ”. Hai chú bảo vệ mặt như kem, rắn như đá quay vào trong nhìn thấy chú quản lý hất hàm bèn nói "Thế thì lượn ra cửa sau đi, sẽ có người cho vào".



Mình phi như tên bắn ra cửa sau, khóa rồi, cửa sắt này dẫn vào một dãy hành lang, chắc là cửa thoát hiểm cho dân bay lắc gì đó, ngoài cũng la liệt dân bay. Thò cổ đến lần thứ 3, hay thứ 4 gì đó, mới được chú gác cổng bước đến, hỏi giật giọng



- BV: Pass?



- Mình: Ơ, em không có, đi theo người nhà thôi ah!



- BV: Tên người nhà là gì (check list)



- Mình: xxx



- Ok, vào đi



Sau tiếng lách cách mở cửa em giờ mới được vào trong, trong này chia làm hai phòng, một phòng gọi là phòng bay, một là phòng sau bay.



Em ghé mắt vào phòng, trời ... thế giới thác loạn là đây!



Giờ em hiểu tại sao em không được vào, trong này ngoại trừ vài nhân viên là nam, còn toàn là nữ, C-Club dành riêng cho phái đẹp. Rất ít khách nam, em đoán chỉ một vài người, chắc là đi theo như em thôi.



Đã vào C-Club, các dân chơi phải tuân thủ luật chơi, không được mặt đồ lót. Em tái mặt khi nhìn thấy vợ mình, vô cùng sộc xệch đang nằm vật trên một cái đệm khá là bẩn, không có đồ lót. Ăn mặc kiểu gì thế này, em xoay thêm một vòng đảo khắp căn phòng, ôi trời ơi vãi thật, khoảng 50-60 dân bay như vợ em chứ không ít, cũng một thể loại “no underwear”, thả rông, dáng điệu một số em đang bay trong phòng thì vô cùng khêu gợi, khác với mấy quán bar trước đây em đi có múa cột, thì các em này nằm trên giường, hàng họ phơi ra hết, kêu rên ầm ĩ. Ôi giời ơi, em choáng muốn ngất quá, chưa bao giờ em thấy nhiều đàn bà ăn mặc hở hàng và tư thế khó coi đến thế. Ở bãi biển Bondi (Úc) hay Nice (Pháp) em mới nhìn thấy mấy bà đầm phơi năng cởi áo bikini khoe ngực thôi.



Hóa ra vợ em không nằm một mình, có một thằng khác nằm cùng ngay bên cạnh, em thấy dân chơi vào đây ai cũng đeo một vòng như kiểu cái thẻ bài, riêng em không có nhưng lúc được vào đây cũng mới được cấp một cái thẻ đeo thôi (chắc vì em không phải là dân chơi thật). Nhìn Mr.F này mặt đỏ gay, chắc cũng phê thuốc cùng vợ em hay sao ấy nên nằm thiêm thiếp. Hóa ra là F đây, cái người mà vợ tôi mong ngóng mãi, và cả tôi cũng thế, suốt mấy tháng trời mong gặp rồi cuối cùng cũng gặp nhau ở đây. Vui quá nhỉ ...



Ở lại chỗ vợ một lát, thấy nàng vẫn chưa tình hẳn nên em tính chuyện ra rồi gọi cho gia đinh nội ngoại, không thế giấu chuyện này được, phải báo cho họ biết thôi. Chuyện lớn mà.



3h sáng em xin ra nhưng bảo vệ không cho ra, đúng hơn là giờ này các chú chắc cũng mệt rồi nên không nhúc nhích, em thì hãi quá rồi, 1 mình em với khoảng 40-50 chục em bay lắc, đang phê thuốc tơ hơ hết cả thế này kể cũng hãi. Mà sao vào đây tính đàn ông của mình đi đâu hết, nhìn thấy đàn bà tơ hơ thế mà lại sợ.



Em phải đợi đến gần 4 giờ sáng mới ra được, rồi lại năn nỉ bảo vệ cho đứa em họ vào để chăm sóc cho chị nó, còn em chạy về nhà gọi bà mẹ đẻ báo cho bà biết sự tình, rồi đợi sáng ra báo chuyện này cho bố mẹ vợ, không thể giấu được.



C-Club đã có ai đến chưa, trải nghiệm chưa. Nói thật mọi việc qua rồi, vợ em cũng tỉnh rồi, nghe cô ấy nói em cũng không trách nữa, lại rất vui vẻ. Cô ấy bảo trông thế thôi, nhưng không phải riêng em đâu, còn có rất rất nhiều phụ nữ khác, có người rất trí thức nhé, tiến sỹ này nọ cũng đều đến thác loạn ở C-Club này ít nhất một lần rồi, và dĩ nhiên phải theo luật của họ, “no underwear”.



Vãi không, các bạn nữ nào là dân chơi kiểm chứng hộ mình xem có đúng không, hay là vợ mình biện mình cho cô ấy.



Cũng may là mối quan hệ của mình với Mr.F cũng khá ổn, bọn mình sẽ hòa thuận với nhau và chấp nhận cùng yêu một người đàn bà. Mr.F chưa nói về điều này, nhưng vợ mình đã tuyên bố thẳng là cô ấy rất yêu Mr.F nhưng cũng yêu mình, và muốn sống chung với cả hai !!!!”



Theo lời kể của một ông bố trẻ