Em có bầu 3 tháng và vừa mới mất con các mẹ ạ. Đau lắm, buồn lắm nhưng cũng ráng nén đau thương viết lên “lỗi” của mình và chia sẻ với các mẹ để tránh bị như em.
Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm rồi, chúng em kế hoạch 2 năm sau đó mới quyết định có con. Người em cũng nhạy, nên sau khi thả ra một tháng sau là em dính bầu luôn. Em vốn sức khỏe yếu nên khi có thai người cũng rất yếu, thêm nữa ăn uống không được nên rất ốm yếu vậy mà em không lo đến sức khỏe, cứ ham làm việc vì AQ rằng để lo cho con cuộc sống đủ đầy.
Và mọi chuyện cũng từ đây mà ra.
Mang thai được 2 tháng, một hôm ngủ dậy em thấy mình ra chút máu hồng, đi khám thì bác sĩ bảo có dấu hiệu động thai nhẹ và khuyên em nên ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ vì thời điểm này thai vẫn còn yếu, chưa bám chắc vào tử cung mẹ. Bác sĩ khuyên em nên xin nghỉ hẳn một tháng ở nhà để dưỡng thai, vì công việc của em hầu như là phải đứng và đi liên tục vì em làm nhân viên quầy hàng trong siêu thị.
Nghe bác sĩ bảo em cũng định xin nghỉ không lương một tháng, nhưng chỗ em có một chị vừa nghỉ, việc rất nhiều nên em cũng thôi ý định, và tự nhủ với mình là đi ít lại, ngồi nhiều chắc cũng không sao. Thêm nữa, ngoài uống thuốc của bác sĩ, em còn ăn thêm ngải cứu nữa vì nghe nói ngải cứu có tác dụng an thai, chữa động thai rất tốt.
Sau mấy ngày uống thuốc và ngày nào cũng ăn một bó ngải cứu, ít di chuyển, ngồi nhiều em không thấy mình bị ra máu nữa, cùng lúc đó em cũng không cảm thấy mình nghén nữa nên trộm vía, cứ nghĩ con yêu đã an toàn. Nhưng sau đó em bắt đầu thấy ngực mình không còn dấu hiệu căng nữa. Một chút lo sợ thoáng qua nhưng em tự trấn tĩnh mình chắc không có chuyện đó, nhưng cuối cùng thì chuyện đó lại xảy ra.
Một sáng ngủ dậy em thấy mình bị ra máu như có kinh, đi khám được bác sĩ thông báo chuyện đó đã xảy ra, em đã khóc hết nước mắt trên suốt đoạn đường về nhà. Em hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao, bác chỉ nói là do thai bị khiếm khuyết nên buộc phải đào thải khỏi cơ thể người mẹ, vậy thôi.
Nhưng làm thế nào mà con em bị khiếm khuyết chứ, khi khám thai 8 tuần em đã nghe tim con đập rất khỏe mà :( :( :( (cho em khóc tí nha, em vẫn còn đau lắm ạ). Về nhà em tra trên mạng, thể trạng em yếu đã đành, do em ham công tiếc việc đã đành, và phần lớn việc em sử dụng ngải cứu làm “thuốc” an thai quá liều đã góp phần đẩy con ra khỏi cơ thể em nhanh hơn.
Cụ thể thế này, khi bị động thai hoặc thai bình thường, trong một tuần bà bầu chỉ nên ăn 1 – 2 lần ngải cứu, mỗi lần nên ăn từ 3 – 5 ngọn ngọn thôi. Còn em, đã bị động thai, thể trạng yếu mà suốt cả tuần ngày nào cũng ăn ngải cứu, hết luộc thì chiên trứng gà, nấu canh trứng gà ăn quá chừng vì nghĩ là nó tốt và bổ.
Sau mất mát quá to lớn này em mới nhận ra rằng con cái mới chính là thứ quá giá nhất trong cuộc đời chúng ta, còn công việc, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu thôi, vì chúng có mất đi thì chúng ta có thể tìm lại được cái khác có thể tốt hơn. Nhưng con mất đi là mất mãi mãi.
Hy vọng qua câu chuyện đau lòng của em, các mẹ sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như em. Con cái vẫn là quan trọng nhất. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông nhé!
Em tuy có buồn nhưng rồi cũng sẽ cố gắng mà vượt qua. Lần này là bài học quá đau cho em, có lẽ suốt cuộc đời em không bao giờ quên được các mẹ ạ :( :( :(


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua hết.
Chỉ là bạn trả giá hơi đắt cho bài...