Có một kiểu ảnh mà dân công sở nhìn qua là hiểu ngay, chẳng cần chú thích dài dòng: trước khi đi phỏng vấn và sau khi phỏng vấn xong. Cùng một người, cùng một chiếc thang máy, cùng bộ quần áo ấy, nhưng thần thái thì cứ như cách nhau… vài năm cuộc đời.

hình ảnh

Lúc đi phỏng vấn, tóc tai gọn gàng, áo sơ mi phẳng phiu, chân váy ngay ngắn, giày dép chỉnh tề. Túi xách đeo lên vai đầy tự tin, đứng trước gương thang máy còn tranh thủ chụp một tấm ảnh. Ánh mắt như muốn nói: “Hôm nay nhất định phải chinh phục nhà tuyển dụng. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, vị trí này chắc cũng có cửa.”

Trong đầu lúc ấy chắc đang chạy một loạt kịch bản đã luyện từ tối hôm trước: “Điểm mạnh của em là tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi và thích nghi nhanh với môi trường mới”. Câu nào câu nấy thuộc làu, chỉ chờ nhà tuyển dụng hỏi là trả lời trơn tru.

Thế rồi hơn một tiếng sau…

Vẫn chiếc thang máy ấy. Vẫn con người ấy. Nhưng mái tóc đã chuyển sang chế độ “cuộc đời muốn sao thì sao”, áo quần cũng chẳng còn quan trọng, một tay cầm túi, một tay cầm điện thoại, gương mặt toát lên vẻ vừa trải qua một cuộc sát hạch mà bản thân không hề được báo trước.

Trước khi vào: “Mình phải thể hiện sự tự tin!”

Sau khi ra: “Mình là ai? Đây là đâu? Tại sao lúc nãy mình lại trả lời như thế?”

Ai từng đi phỏng vấn xin việc chắc ít nhiều đều trải qua cảm giác này. Trước khi vào phòng thì chuẩn bị đủ thứ, từ CV, kiến thức chuyên môn cho đến cách ngồi, cách cười, cách bắt tay. Nhưng chỉ cần nhà tuyển dụng nhẹ nhàng hỏi một câu ngoài kịch bản: “Em có thể kể về một thất bại lớn nhất của mình không?” là trong đầu bắt đầu xuất hiện khoảng trắng.

Đỉnh cao hơn nữa là lúc được hỏi: “Em có câu hỏi gì cho công ty không?”. Những câu hỏi thông minh chuẩn bị cả tối hôm trước tự nhiên biến mất sạch. Miệng chỉ còn đủ sức nói: “Dạ… hiện tại em chưa ạ”.

Ra khỏi phòng phỏng vấn mới bắt đầu nhớ lại: “Trời ơi, câu đấy phải trả lời thế này chứ!”, “Sao lúc ấy mình lại nói câu kia?”, “Không biết chị nhân sự cười là vì thân thiện hay vì câu trả lời của mình có vấn đề?”.

Và một trong những khoảnh khắc hồi hộp nhất chính là câu quen thuộc: “Bên chị sẽ liên hệ lại với em sau nhé.”

Nghe xong vừa muốn hy vọng lại vừa không dám hy vọng.

Hai bức ảnh trước và sau buổi phỏng vấn vì thế khiến nhiều người bật cười vì quá đúng với thực tế. Chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng bên trái còn là một ứng viên tràn đầy hoài bão, bên phải đã là một con người chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tháo giày, nằm xuống và… kiểm điểm lại toàn bộ cuộc đời.

Đi phỏng vấn xin việc đôi khi không đáng sợ ở câu hỏi khó. Đáng sợ nhất là về đến nhà mới nghĩ ra câu trả lời hay.

Còn kết quả thế nào thì tính sau. Trước mắt cứ về ăn một bữa đã. Mai mà điện thoại có cuộc gọi từ số lạ thì lại lập tức ngồi thẳng lưng, hắng giọng một cái rồi: “Alo, em nghe ạ!” 😆