…



“Tôi được chuyển xuống Lào Cai để có thể vắt sữa cho con. Tôi được vào thăm con 3 phút mà đau lòng đến muốn ngã quỵ khi em bé dự kiến sinh 3,5kg của tôi giờ gầy sọp, bong da bụng, ống xi lanh cắm ở vai, ống tăng xông dán ở miệng và ống tiêm truyền cắm ở tay và chân. Con rên khe khẽ như mèo ốm, mắt nhắm tịt li bì, miệng bị nấm trắng. Nhìn con mà tôi đau lòng đến tưởng như không đứng dậy nổi, tôi vịn bào bác sỹ và mắt bắt đầu mờ đi”.


…



Đọc thấy những dòng chia sẻ của mẹ Khuyến không may sinh con chấn thương hộp sọ, mặt biến dạng, cong vòm họng… mà thấy xót xa thay! Càng thấy thương hơn khi trước lúc lên bàn đẻ, vợ chồng chị còn háo hức đón đứa con 3,5kg mạnh khỏe vậy mà chỉ vì sự tắc trách và tay nghề yếu của bác sĩ mà phải chấp nhận để con mang thương tật. Thương tật chữa được còn chút hy vọng đã đành, đằng này còn là thương tật vĩnh viễn. Thử hỏi có người cha, người mẹ nào chấp nhận được sự thật này. Nhà giàu chăm con bị như thế còn phải rơi nước mắt. Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa thì cuộc sống phía trước còn là bao nỗi gian truân. Những điều này liệu chăng trước khi mắng bệnh nhân, các bác sĩ có nghĩ đến?



webtretho


Bé bị diến dạng hộp sọ do bác sĩ yếu tay nghề


Bản thân tôi và tin chắc rằng nhiều bà mẹ khác cũng sẽ bắt gặp mình đâu đó trong câu chuyện chị đi đẻ của chị. Câu chuyện khác nhân vật nhưng suy cho cùng cũng chỉ chung một mô tuýp: bà bầu đau đẻ + bác sĩ xem như chuyện thường ngày ở huyện + bà bầu gặp nguy + bác sĩ hớt hải và cái kết hoặc bà bầu chết hoặc con bị dị tật, tàn phế suốt đời.



“6 giờ sáng hôm sau, tôi mới có cơn đau, bác sĩ họp giao ban và không siêu âm cho tôi. Bác sĩ siêu âm còn phát biểu là, 8 giờ người ta mới làm, chưa đến 7 giờ mà đã làm ầm lên cái gì, muốn siêu âm sớm, không đúng giờ làm của bác sĩ thì ra ngoài mà siêu âm. Chồng tôi nhờ vả không được phải chạy lên phòng giám đốc mới có bác sỹ ra làm việc. Họ tiến hành siêu âm và đỡ đẻ cho tôi với thái độ hậm hực. Bác sĩ sản khám lại và nói tôi mới bắt đầu mở 2 phân còn đêm trước là chuẩn đoán sai”.



Tôi cũng đã từng phải ôm bụng chạy đi năn nỉ các bác sĩ để họ hiểu cho tôi đang đau đớn như thế nào trong cơn chuyển dạ nhưng dường như họ làm nhiều, thấy nhiều chai mất cảm giác thương cảm rồi. Họ chỉ xem cơn đau của tôi giống như mọi bà đẻ khác mà chẳng thèm khám kỹ lưỡng xem có gì bất thường hay không. Mãi đến khi chồng tôi gào lên như thể muốn đốt cả bệnh viện thì mới có người đi gọi bác sĩ. Cũng may cho tôi đã kịp vào phòng và rặn đẻ ngay. Chẳng biết nếu con bé con tôi không chịu chòi ra lúc ấy ngay thì họ sẽ chửi tôi té tát ra sao đây! Và cũng thật may, con tôi biết sợ bác sĩ nên cố ra nhanh thật nhanh để thoát khỏi án forcep đầy rủi ro ấy.



Tôi là đàn bà, là người mẹ, tôi sẽ không hiền được như chị đâu chị Khuyến ạ! Chị và con đã phải đợi bác sĩ quá lâu suốt từ 6 giờ đến 9 giờ sáng mới được lên bàn mổ. Lúc ấy thì con chị đã bị ngạt nặng và phải buộc đỡ đẻ bằng forceps. Ừ thì chẳng phải đứa trẻ nào được đỡ đẻ bằng forcep cũng gặp nguy nếu bác sĩ dùng chiếc kẹp ấy lại là người có tay nghề và chuyên môn giỏi. Nhưng thử hỏi có mấy bác sĩ giỏi dùng được cái kẹp ấy lại chịu ở những bệnh viện quèn ở xã, ở huyện, ở vùng xa? Bởi vậy, bé nhà chị mới không may bị tím bầm trên má, bị chấn thương hộp sọ, mặt biến dạng, cong vòm họng, bị suy hô hấp và ngưng thở.



Tôi chỉ muốn hỏi, chẳng lẽ vì không đủ rủng rỉnh tiền để hưởng những dịch vụ đỡ đẻ tốt hơn mà con chúng tôi phải chấp nhận rủi ro đến vậy hay sao? Làm ơn đi!!! Đã là bác sĩ không chắc tay nghề thì đừng làm bừa. Các anh chị có thể gây nên tội, xin lỗi, bị kỷ luật và hết. Nhưng những bà mẹ như chị Khuyến và nhất là những đứa trẻ vốn sẽ được khỏe mạnh lại bị cướp đi cuộc đời như thế thì một lời xin lỗi hay vài chục triệu đền bù liệu có đủ?



Nghĩ mà thấy tủi, thấy lo và hãi hùng quá thể. “Gái chửa cửa mả” đã đành, nay gái lên bàn đẻ cũng phải cầu may vào lòng nhân và tay nghề bác sĩ nữa thì quả là chua chát quá! Mà ông trời có cho ai may mắn đúng lúc sinh nở đâu chứ?



Bởi vậy, để tránh sinh nở khó và kéo dài buộc phải dùng đến kẹp forcep, trước khi đi sinh các mẹ có thể áp dụng những cách sau:



Thư giãn: Tập các bài tập thở để giúp thả lỏng cơ thể và đầu óc hoàn toàn thư giãn.


Massage: Có thể nhờ chồng massage đầu ti để kích thích cơn chuyển dạ nhanh hơn. Ngoài ra, có thể dùng dầu ô liu massage vùng đáy xương chậu đế tránh thủ thuật rạch tầng sinh môn.


Thay đổi vị trí ngồi, đứng: Nằm trong bồn nước ấm hoặc đi lại trong lúc cơn đau chuyển dạ đến sẽ giúp sinh nở dễ dàng hơn.


Thôi miên: Một số bệnh viện quốc tế có sử dụng phương pháp này để trấn an tinh thần bà đẻ.


Uống nước kích thích cơn chuyển dạ: Nước ép dứa, chiết xuất từ hạt lựu hay nước lá tía tô là những chất kích có thể giúp cơn chuyển dạ đến nhanh hơn.


Sử dụng những chiếc khăn lạnh hoặc nóng: Vật này đặt lên vùng lưng dưới có thể làm giãn các cơ và hồi sinh năng lượng trong quá trình chuyển dạ.


Luôn có người thân bên cạnh: Sự có mặt của người thân là nguồn động viên tốt nhất cho tinh thần của mẹ trước lúc sinh.


Nguy cơ đỡ đẻ bằng forcep



- Để tránh thương tật vĩnh viễn trên cơ thể và đặc biệt là não bộ của bé, các bác sĩ được chỉ định dùng kẹp focep phải là người có chuyên môn giỏi, tay nghề vững.



- Các thương tật cho thai nhi khi người dùng kẹp forcep không giỏi tay nghề bao gồm: Vết xướt và bầm tím trên mặt; biến dạng đầu, ảnh hưởng dây thần kinh ở mặt, gâ chảy máu trong và tổn thương mắt.



- Các thương tật cho mẹ khi kẹp forcep bao gồm: Các tổn thương cho tầng sinh môn, vùng giữa âm đạo và hậu môn. Do đó, mẹ sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau sinh.






Con 1 tháng bỏ ăn, bỏ bú chỉ vì khi mang bầu mẹ "ẩu tả" mặc chung đồ với bố


Rút kinh nghiệm từ trường hợp của cô bạn gái, sau khi đẻ con em quyết tâm “trị” chồng


Bất chấp, em cưới anh vô sinh làm chồng và luyện cho anh từ yếu "sinh tố" thành "chiến binh" đánh phát trúng ngay