Các mẹ ơi, tình cờ mình đọc được thông tin về một cô bé có hoàn cảnh đáng thương. Hiện cô bé đang mang thai được bốn tháng mà không có công ăn việc làm ổn định. Có vẻ như cô bé đang làm cho một quán cà phê mà sắp bị mất việc vì có thai, cô ta lo sợ sẽ không biết làm sao để nuôi con. Cô muốn phá thai nhưng thai đã bốn tháng rồi. Me Cucduong muốn giúp cô ta, nhưng vì MCD không ở Việt Nam nên không biết thực hư thế nào. Nếu mẹ nào giúp MCD tìm hiểu hoàn cảnh của cô thì tốt quá. Nếu cô ấy thật sự đáng thương như lời cô nói thì MCD rất muốn chia sẻ giúp đỡ một phần với ước mong cô bé được mẹ tròn con vuông. Cô bé ấy ở Saigon!


Đây là bài viết của cô bé đăng trên một forum:


"Nó bỏ nhà đến nay đã được hơn nữa năm. Ba mẹ nó li dị nhau lúc nó mới 8 tháng tuổi. Ba nó đi thêm bước nữa khi nó học lớp 6. Mẹ kế nó lúc nào cũng chữi nặng nhẹ nó, bà ta không đánh nó nhưng xúc phạm nó rất nặng nề


,rồi kiếm chuyện với ba nó, nó biết trong người ba nó có bệnh nên mỗi lần thấy ba nó bị dằn vặt như vậy nó tức lắm nhưng nó không biết phải làm gì cã. Một ngày kia nó quyết định ra đi, đễ cho người dì ghẻ vừa lòng không phải kiếm chuyện với ba nó nữa, không phải nói nó là đứa con không nên tồn tại, không còn chửi nó là 1 đứa mất dạy, không có mẹ,... - nó sẽ đi làm rồi khi nó có tiền nó sẽ không còn phải nhận những đồng tiền mà bị chữi từ trên đầu chữi xuống, nó sẽ đễ dành tiền đễ sau này lo cho ba nó vì nó thừa biết sau này khi ba nó có ngã bệnh xuống bà ấy có chắc sẽ lo cho ba nó hay không ? Nó lên Sài Gòn sống tự lập - Chỉ 1 mình nó thôi ! Nó nhanh chóng kiếm được việc làm là phụ bán cà phê, nó làm ở nhiều quán khác nhau,...Lần đầu tiên trong đời nó đón 1 cái tết không có gia đình, người thân nào bên cạnh nó cã...nhưng nó vẫn mĩm cười với cuộc sống, vẫn cố gắng bước đi mặc dù nó chĩ mới 16 tuổi. - Xin lỗi các bạn, anh, chị đây không phải là tự truyện về cuộc sống cũa nó mà vì bây giờ nó đang gặp 1 chuyện mà quá mức đối với 1 đứa con gái như nó. Bây giờ trong đầu nó không biết nó đang nghĩ gì, giống như muốn nổ tung. Bây giờ nó ước gì có 1 ai đó giúp đỡ nó, lắng nghe nó nói, cho nó 1 lời khuyên, an ũi nó, bảo nó phải làm thế nào tốt nhất, nó muốn khóc, muốn mượn 1 đôi vai nào đó đễ nó tựa vào khóc...nhưng không có ai cã - Nó phải làm sao đây !? Ai làm ơn cứu nó với,...


Nó...đang có thai. Vâng ! Thai nhi đã đc hơn 19 tuần. Đã mấy lần nó muốn phá rồi lại lưỡng lự, nó thương đứa bé quá nhưng lần này nó quyết định sẽ bỏ đứa con tội nghiệp, nó nghĩ rằng bây giờ nó chĩ có 1 thân 1 mình trên đất Sài Gòn, nếu sinh đứa bé ra nhắm lo cho nó đc thì nó nên đễ, còn không lo cho nó được thì nên phá, nó còn quá trẻ, nó muốn làm lại mọi thứ. Nhưng bây giờ cái thai đã hơn 4 tháng, liệu có phá được không !? Nó lại không có tiền đễ phá, nó nghe nói phải cần đến 3-4 triệu mới mong phá đc bằng cách là đi mổ. Nhưng nó làm sao mà có số tiền lớn đến như vậy !? Nó bắt đầu sợ, sợ lắm ! Hôm nay nó không ngồi tiếp khách và bị ông chủ la, bạn bè nó an ũi nó, cũng có 1 số người làm chung biết nó có thai nhưng không nói vì néu nói ra nó sẽ mất việc làm. Bây giờ đối với nó xung quanh nó chỉ toàn là 1 màu đen. Cái thai càng lúc càng lớn mà nó thì lại không còn gì cả. Nó muốn phá nhưng không có khả năng. Mệt mõi quá ! Nó muốn ngũ, ngũ mãi không thức. Nó muốn chết nhưng chết ở đâu ? Uống thuốc ngũ ? Chết ở trong quán àh ? Hay mướn 1 phòng ở khách sạn rồi uống thuốc ngũ tự tử ? Không đc ! Vậy thì tội cho người ta quá. Khách sạn mà nghe có người tự tử thì làm sao mà làm ăn được, vậy thì tội cho người ta quá ! Hay là nhãy cầu tự tử ? Lạnh lẽo quá !...Cuộc sống đã dạy cho nó phải nhìn lên, đừng bao giờ nhìn xuống... Vậy mà bây giờ nó lại gục đầu xuống, khoé mắt nó cay cay, nó không muốn khóc nhưng áp lực trong lòng nó ngày một dâng lên như muốn nghẹt thở, nước mắt nó bắt đầu chãy lăng trên má nó. Nó lấy tay sờ lên bụng "Xin lỗi ! Xin lỗi !" 2 từ "xin lỗi" của nó như không cất lên tiếng. Nó không thích mình yếu đuối như vậy nhưng giữa đất Sài Gòn này nó chỉ có 1 thân 1 mình nó. Bây giờ chính bản thân nó còn lo cho nó chưa xong...mệt mỏi quá ! Trước kia mỗi khi nó đi làm nó ước gì thời gian trôi qua mau thật mau, còn bây giờ nó mong thời gian đến với nó trôi qua thật lâu vì nó cãm nhận cái thai ngày 1 lớn đần...Cứ 1 ngày nó lại sợ...


Các bạn ơi, anh chị ơi ! Bây giờ em phải làm sao đây !? Làm sao đây ?


Bây giờ hơn 3h sáng rồi em phải nghĩ sớm sáng mai còn đi làm, xin mọi người cứ góp ý và cho em những lời khuyên. Ngày mai em sẽ lên mạng tiếp đễ xem và trã lời. Chúc mọi người ngũ ngon và có 1 ngày may mắn !"


Link của forum ấy đây ạ:


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=552533