Nhật kí Ngày Tháng Năm.


Con yêu hẹn gặp lại !!!!


Vậy là thêm một đêm nữa mẹ không ngủ, đã bao nhiêu lần viết rồi lại sóa lần này không biết có phải là ngoại lệ. Nhưng mẹ vẫn muốn viết ra để vơi đi nỗi nhớ con.


Con yêu ngày biết mình có thai con thật đặc biệt mẹ không biết lúc đó mẹ vui hay buồn nữa con ạ, mẹ đã khóc vì lo lắng vì mẹ đã có 2 chị con. Có lẽ người vui và lo lắng nhất có lẽ là Ba của con. Ba đã động viên mẹ nhiều lắm con ạ.Chỉ cần có Ba thôi mẹ sẽ vượt qua tất cả con yêu ạ.


Ngày con được 12 tuần Ba đưa mẹ đi khám bác sĩ bảo mẹ là con giống Ba và con rất khỏe mạnh trong bụng mẹ. Không phải nói gì mẹ vui lắm con ơi. Nhìn ánh mắt Ba con ánh lên niềm hạnh phúc mẹ thầm cám ơn trời phật đã đưa con đến bên Ba mẹ.


Cu Tý cái tên yêu thương mẹ đặt cho con đấy con ạ. Ba mẹ và 2 chị con vẫn thường gọi con bằng cái tên đó.


Thời gian trôi đi thật nhanh mà cũng thật chậm cả nhà đang mong chờ ngày con yêu ra đời.Mẹ đi khám đúng theo lịch bác sĩ hẹn. Con yêu vẫn đang lớn dần và khỏe mạnh trong bụng mẹ.


Nhưng mẹ đâu ngờ những ngày đau buồn nhất trong cuộc đời mẹ sắp đến.


Hôm đó chỉ một tuần sau khi mẹ đi khám con mẹ vẫn bình thường con mới được 29 tuần 3 ngày. Ba mẹ đang ngồi ỏ ghế mẹ thấy bụng cứng mẹ tưởng là con ngịch con vậy. Mẹ đi vệ sinh thì ra nhiều máu lắm mẹ sợ hãi gọi Ba.


Ba đưa mẹ vào viện đi đường mẹ niệm phật mong cầu cho không có gì sẩy ra với con yêu của mẹ.


Vào tới viện bác sĩ bảo mẹ bị bong rau không giữ được nữa phải mổ con ra trời ơi mẹ lo quá con mẹ còn bé xíu à.


Khi cô y tá đưa mẹ vào phòng mổ mẹ chỉ kịp nhìn Ba con lướt qua mẹ biết Ba con đang lo lắng cho 2 mẹ con mình lắm.


Mẹ nằm trong phòng mổ lạnh lẽo mà sao người mẹ cứ nóng bừng mẹ lo cho con trai của mẹ. Rồi mẹ ngất đi không biết gì nữa khi tỉnh dậy mẹ đang ỏ phòng hậu phẫu rồi. Mẹ nhìn xung quanh xem có ai không để hỏi tình hình của con, cuối cùng cũng có cô ytá đi xuống. Mẹ hỏi thì cô ấy bảo con mẹ đang ở phòng sơ sinh. Mẹ thở phào mẹ biết con trai mẹ bé bỏng nhưng sẽ thật mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi nào về nhà mẹ sẽ bù đắp cho con con yêu ạ.


Khi được xuống phòng thường mẹ được gặp Ba con Ba bảo con được 1,6kg hơi bé nhưng trộn vía con dài rộng lắm. Mẹ mừng lắm nhưng vẫn lo cho con lắm.


Hôm sau mẹ bớt đau mẹ bò xuống thăm con trai mẹ. Khi gặp con con đã mở mắt nhìn mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên được giây phút đó con yêu ạ.


Ngày hôm sau mẹ lại xuống thăm con và thì thầm với con rằng hôm nay bác sĩ cho mẹ ra viện rồi, mẹ mong con hay ăn tróng lớn để sớm về với Ba mẹ và 2 chị của con nhưng con không mở mắt nhìn mẹ như hôm qua mẹ nghĩ con mẹ đang ngủ.


Mẹ về nhà nhưng tủi thân lắm con ạ vì không có con về cùng. Mẹ tự nhủ rằng phải thật mạnh khỏe để khi con đón con về sẽ chăm con thật tốt.


Ngày ở nhà mẹ vẫn vắt sữa ra để nuôi sữa cho con nhưng sao mẹ buồn lắm cứ nằm khóc một mình thôi. Mẹ đâu biết rằng con mẹ ở trong viện đã ra đi mãi mãi. Ba dấu mẹ cùng các bác và cậu con đưa con về với các cụ.


Tiếng sét ngang tai mẹ không thể tin khi nghe chị con nói " em mất rồi" trời đất như sụp dưới chân mẹ. Đúng lúc đó Ba con ra đến nơi nhìn mắt Ba con mẹ hiểu ra tất cả rồi.


7 tháng mang nặng đẻ đau và 49 ngày hương khói mẹ như người mất hồn. Con trai đã ra đi khi mẹ chưa được một lần ôm con vào lòng. Con thật mạnh mẽ đấy Người Đàn Ông của mẹ. Mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Mong rằng dù ở nơi sa ấy con mẹ luôn mạnh khỏe và an vui. Mẹ xin được gọi tên con lần cuối. Nguyễn Đức Lộc hẹn gặp lại con yêu. Mẹ yêu con nhiều lắm....