Mít ạ, hôm nay mẹ nhường chồng, nhường bố của con cho những người bạn nhậu của bố
Hôm nay, đọc được những dòng chia sẻ của chị này khiến em nhớ lại hoàn cảnh của mình cách đây 2 năm về trước, lúc đó em cũng đang mang thai các mẹ ạ!
Chồng em cũng như chồng chị ấy, ham nhậu nhẹt vô cùng. Lúc mới cưới về em đã nản rồi, những tưởng khi có bầu thì ảnh sẽ có trách nhiệm hơn nhưng không anh vẫn chứng nào tật nấy, mê bạn hơn mê vợ, muốn bạn hơn muốn con.
Em còn nhớ mãi lần ấy, đi khám thai lúc 12 tuần bác sĩ nói độ mờ da gáy con hơi cao, có nguy cơ… Hic, nghe tin đó xong em khóc hết nước mắt luôn mà chồng cứ tỉnh bơ bơ giống như đó không phải là con anh vậy. Rồi về nhà, những tưởng anh sẽ ở nhà cùng em, an ủi em và hai vợ chồng cùng tìm đọc tài liệu, chọn giải pháp tốt nhất cho con nhưng khi vừa thả em xuống cửa có điện thoại bạn gọi anh đi nhậu (lúc đó là 7h tối) anh thản nhiên quay xe đi nói em vào nhà nghĩ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung.
Các mẹ có biết không lúc đó em thất vọng vô cùng, mọi tình cảm dành cho chồng sụp đổ và em đã làm hành động điên rồ suýt dùng dao lam cửa cổ tay để tự tử đó ạ! Nhưng may sao lúc đó mẹ em gọi điện hỏi khám sao rồi, em khóc như mưa và kể cho mẹ nghe mọi chuyện nên đã tránh được hành động dại dột.
Sau lần suýt tự tử đó, lòng em như đã chết em bắt đầu thay đổi suy nghĩ không cần chồng nữa và sẽ trở thành mẹ đơn thân.
Còn đây, nguyên văn bức thư mấy nay được các mẹ chia sẻ rần rần trên mạng, em cũng chia sẻ lại ở đây để các ông chồng có đọc thì tự kiểm điểm lại mình, nếu không mất vợ mất con thì đừng hối tiếc!
Dưới đây là nội dung bức thư:
'Mít ạ, hôm nay mẹ nhường chồng, nhường bố của con cho những người bạn 'tốt' của bố. Năm lần bảy lượt vì bạn mà bố mẹ đánh chửi nhau ngay cả khi con còn trong bụng. Vậy thôi, nhường con nhỉ. Mẹ con mình chả là cái gì cả. Cố gắng mấy cũng chỉ vậy thôi. Sẽ chẳng còn ngày nào mẹ con mình mòn mỏi ngóng trông nữa.
Nhân đây tôi cũng chúc cho gia đình các bạn được hạnh phúc, con cái các bạn được đủ bố đủ mẹ, không bị tan đàn xẻ nghé như con nhà tôi. Đặc biệt là chọn được những thằng bạn tốt, chứ những thằng mà xui bạn về chửi vợ, đánh vợ, bỏ vợ thì chẳng mấy mà nhà bạn cũng như nhà tôi, con bạn cũng giống con tôi, có bố thì không có mẹ, mà có mẹ thì không có bố.
Và các bạn ạ, các bạn có gia đình rồi còn rủ rê chồng tôi đi tẩm quất, matxa. Vậy các bạn có nghĩ đến vợ con người ta hay không? Hay các bạn chỉ muốn sướng cái lạ rồi sau bệnh tật thì ai rước? Các bạn có gánh nổi không?
Còn nữa, các bạn cứ ép nhau cố vài chén, rủ nhau cà kê, nhậu nhẹt. Ra đường nhỡ không may thì vợ con người ta nheo nhóc, các bạn có gánh hộ gia đình người hay không? Rồi quá chén hơn nữa có đấm đá nhau thì các bạn chạy luôn chẳng thấy mặt bao giờ. Các bạn cũng vui tính quá cơ, thi nhau lên nhóm nói xấu hết con này con nọ, rồi vui vui lại đi nói xấu vợ người khác.
Nhà người khác cũng có gia đình, cũng phải đi làm, lo toan bộn bề cuộc sống. Vậy mà các bạn cứ làm như lá sung lá mít. Chả bao giờ quân tử với nhau cả. Tôi thì tôi chẳng chê bai ai, nhưng rõ ràng các bạn toàn vạch dự định rồi ăn chơi xong chơi bài ngửa: 'no money (không có tiền)'.
Vâng, có chửi các bạn thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Nên hôm nay nhờ phúc của các bạn thì vợ chồng tôi mới đi đến bước này.
Ai cũng có bạn cả thôi, nhưng 'đâm bị thóc chọc bị gạo' để gia đình người ta 5 lần 7 lượt cãi nhau vì mình thì độ dày của mặt bạn quả là không đỡ được. Tôi cũng có bạn lớn lên từ nhỏ, nhưng chẳng bao giờ bạn tôi có quyền chen vào cuộc sống riêng của tôi. Và càng không bao giờ để ảnh hưởng đến huống chi là để nhà người ta cãi nhau vì mình.
Nên thôi, chúc mừng chồng tôi quay vào ô mất lượt, tự tay hất bỏ bát cơm của mình… vì các bạn'.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1