Đấy, 4 năm trời ngày nào em cũng sống như cái xác không hồn ở nhà chồng!
Nhiều người bảo em đúng là chuột sa hũ nếp, lấy được chồng làm chức to, nhà chồng giàu có thì tấm thân an nhàn, khỏe phải biết. Nhưng mấy ai biết được nỗi khổ tâm của em, ngay cả đến mẹ ruột của em còn không hiểu nữa là… :(
Chẳng là em lấy chồng được 4 năm và đã có một con trai rồi. Thật sự mà nói 4 năm trời làm dâu đó của em chẳng được hưởng chút nếp nào, trái lại thấy thật sự mệt mỏi quá, em có cảm giác mình cứ như là con ở cho nhà chồng, đã vậy lại ngày càng bất mãn với mẹ chồng kinh khủng luôn. Em đang nghĩ nếu cứ sống mãi như thế chắc em điên mất thôi :(.
Hôm qua em về chia sẻ với mẹ ruột những mệt mỏi em đang chịu đựng và bảo muốn ra ngoài ở thì mẹ em khuyên, đừng con ạ, cố được chừng nào thì cố. Rồi mẹ đưa ra lý do, với phụ nữ lấy chồng rồi quan trọng nhất là gia đình, con cái và lo cho ba mẹ chồng là nghĩa vụ của mình kêu ca gì chứ. Em nghe mẹ nói cũng xuôi xuôi, nhưng trở về nhà tâm trạng lại chán ngán vô cùng tận và cái ý nghĩ “thoát ly” gia đình chồng lại càng trở nên mãnh liệt.
Đây em chia sẻ nỗi lòng của mình, các mẹ cho em ý kiến nhé! Nên tiếp tục ở lại như mẹ ruột em khuyên hay ra riêng theo ý mình bất chấp tất cả?
Mẹ ruột em nói, ở cùng nhà chồng sẽ có người giúp đỡ việc nhà và chăm sóc con cái. Nhưng thật sự là em chẳng được nhờ gì cả :(
Em và chồng em đi làm cách nhà 40km luôn. Thời gian đi và về mất gần 2 tiếng đồng hồ vậy mà em vẫn phải chu toàn tất cả mọi việc trong nhà, dù nhà có mẹ chồng, em chồng ở nhà suốt ngày. Sáng 5h mẹ chồng đã gõ cửa phòng em dậy bảo chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng, dọn dẹp nhà cửa ăn xong, rửa bát rồi mới được đi làm.
Buổi chiều 7h em mới có mặt ở nhà, dù vậy mẹ chồng “vẫn thương vẫn ưu ái” để cho một đống việc: cơm bà chưa nấu, nhà bà không dọn giúp, quần áo của cả nhà bà vẫn để đó dành phần dâu… Và em phải quần quật tới 11h đêm mới được lên phòng ngủ.
Một ngày của em bắt đầu từ 5h sáng đến 11h tối mới xong đấy ạ! Thứ 7, chủ nhật, lễ càng tệ hại hơn vì nhà có khách hay tổ chức ăn uống tại nhà :(
Mẹ ruột em nói, ở cùng nhà chồng vợ chồng sẽ nhường nhịn nhau, ít cãi nhau hơn. Nhưng thực tế càng cãi dữ hội hơn.
Thực tế cho thấy 10 cuộc cãi nhau của vợ chồng em thì: 01 cuộc về tài chính, 02 cuộc về cách sống, số còn lại là vì... mẹ chồng. Cảm giác mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau vì bà, tâm trạng bà rất vui thì phải.
Mẹ ruột em nói, ở cùng mẹ chồng mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, nhưng thực tế rất khủng khiếp
Cái này thì khỏi phải nói luôn, mẹ chồng em thật sự là đoảng. Mồng một, ngày rằm bà chẳng bao giờ nhớ thắp hương cho các cụ. Khi em sinh con, bao nhiêu thứ cần phải kiêng khem thì bà cho em ăn hết, ăn ốc nấu chuối, cho ăn chả lá lốt, cho ăn rau cải bắp, ăn rau cải... toàn những thứ ăn vào mất sữa, đẻ đứa đầu, hơn 1 tháng bà đã bắt em đi giặt giũ quần áo cho cả nhà.
Mẹ ruột em nói, ở cùng mẹ chồng có thời gian để hiểu và yêu thương nhau hơn :(
Không biết mẹ chồng – nàng dâu các mẹ sao chứ nhà em, hai mẹ con tâm sự, nói chuyện đùa với nhau. Trước mặt em thì bà cười cười nói nói. Nhưng sau thì... bắt bẻ em từng câu nói, sau đó lấy 1 câu nói đùa của em, biến tấu theo chiều hướng xấu, nói lại với chồng em. Để chồng em mắng em hư, hỗn láo với mẹ chồng. Lần nào như vậy bà cũng cười rất khoái chí luôn ấy.
Mẹ ruột em nói, ở cùng mẹ chồng sẽ được chỉ bảo mọi thứ. Nhưng thực tế là bà luôn áp đặt em trong mọi chuyện.
Nhất là chuyện nuôi con chăm con. Nói thì bà bảo tao nuôi mấy đứa con từ xưa đến nay vẫn lớn, học giỏi có làm sao đâu. Nhưng ai cũng hiểu không thể lấy kinh nghiệm chăn lợn để nuôi cá cảnh được ạ :(
Đấy, 4 năm trời ngày nào em cũng sống như thế các mẹ ạ! Nhưng buồn nhất là thằng con em được mẹ chồng em “bảo kê” nên giờ hư trời sợ luôn, em dạy thì nó không nghe toàn lại méc bà rồi bà lại chửi em xa xả trước mặt nó như con ở vậy đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1