Con dâu như osin trong nhà chồng, còn con rể thì được mẹ vợ xem như ân nhân!
Người đàn ông nói:
"Tôi đi đến nhà mẹ vợ, mẹ vợ tôi thường hỏi tôi muốn ăn gì và uống gì, tiếp đãi tận tình chu đáo, tất cả việc nhà, quần áo cũng giành giặt."
Người đàn ông lại nói:
"Mỗi lần tôi bảo vợ về nhà, nếu vợ tôi không vội vã giành làm việc nhà, thì ắt hẳn mẹ tôi sẽ càm ràm với tôi về người vợ lười biếng, mỗi khi mẹ tôi giặt đồ đều chỉ giặt quần áo của mẹ và tôi, bỏ riêng những bộ quần áo của vợ, mẹ tôi đều là hỏi tôi muốn ăn gì, trước giờ chưa từng hỏi vợ tôi muốn ăn gì để mẹ nấu."
Sự khác biệt giữa nhà mẹ vợ và nhà mẹ chồng sao lại có thể lớn như vậy?
Có lẽ bởi vì mẹ chồng luôn cho rằng, nàng dâu đã cướp mất con trai của bà.
Còn mẹ vợ thì nghĩ rằng, đối xử với con rể tốt một chút, để con gái của mình dễ sống hơn...
Người phụ nữ đã lập gia đình, ở nhà mẹ là khách, ở nhà chồng là người ngoài, vậy là cô ấy xem như đã mất tất cả, nói đến cùng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ có thể hướng đến người chồng để có tờ giấy chứng nhận người một nhà.
Nếu người chồng không yêu bạn, thương bạn, bảo vệ bạn, vậy bạn chẳng phải đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Hơn nữa người đó còn thường nói với bạn, hãy đối với mẹ tôi tốt một chút, mẹ nuôi dưỡng tôi lớn lên thật không dễ chút nào.
Mà chẳng thể tìm được một người đàn ông sẽ nói, mẹ đối với vợ con tốt một chút, vì vợ con rời khỏi nhà cha mẹ để đến nhà chúng ta thật không dễ dàng.
Vì vậy, hãy đối với vợ tốt một chút, bạn có thể không gặp cô ấy vào thời điểm xuân xanh xinh đẹp nhất, nhưng cô ấy đã dành trọn tuổi xuân ấm áp để hiến dâng cho bạn!
Câu chuyện này em đọc được từ Facebook một người bạn, thấy hay quá nên share về đây cho các mẹ đọc, đúng là nếu chồng, gia đình chồng đủ bao dung, đủ yêu thương cho người con dâu thì cuộc sống hẳn là êm đềm và hạnh phúc biết bao các mẹ nhỉ :)
Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, em nghe câu này hàng nghìn lần, hàng triệu lần rồi và càng ngày em càng ngấm các mẹ ạ!
Đúng là lấy chồng, phụ nữ thiệt thòi mọi mặt. Điều hạnh phúc duy nhất là được làm mẹ, được nuôi con, chăm con. Còn lại, mất hết tự do, mất hết quyền được làm những gì mình muốn, mất hết hi vọng vào nhưng gì mà thời trẻ mình tưởng là sẽ như vậy.
Em lấy chồng và sống cùng cả nhà chồng. Nhà có đủ bà nội chồng, bố mẹ chồng, em gái chồng. Con gái lấy chồng đương nhiên chẳng bao giờ được như ở nhà với mẹ, em hiểu và em nhịn. Những tưởng cứ biết điều thì cuộc sống sẽ êm ả nhưng đời chẳng như là mơ. Nhà em thì truyền thống là đàn bà quán xuyến việc nhà, đàn ông đi làm về nằm đọc báo. Mặc dù cả nhà ai cũng đi làm, đều là công chức. Công việc ai cũng bận như nhau, tiền kiếm được bằng nhau. Nhưng cứ bước chân về nhà, thì tuyệt nhiên không có chút nào chia sẻ công việc gia đình. Hình như mẹ chồng em còn tự hào về việc đấy - "làm người phụ nữ đảm đang để chồng con thảnh thơi ngồi chơi xơi nước". Chồng em và em chồng quen cái lối ấy, nên từ ngày em về, lại phụ mẹ em lo việc gia đình, phục vụ những người kia. Giờ em có con rồi, nếp nhà vẫn thế. Em cũng chẳng than vãn gì, vì nói cho cùng thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát hay mệt nhọc. Em chỉ buồn và thèm có được sự chia sẻ của chồng. Nhìn nhà người ta chồng 1 tay, vợ 1 tay, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, mà tủi thân.
Đã vậy, gần đây chồng em còn ngoại tình các mẹ ạ :( Mà cả gia đình chồng em biết chuyện hết nhưng cũng không nói gì cả. Thời gian gần đây, em quay cuồng trong đau đớn tuyệt vọng khi phát hiện ra chồng em có người thứ 3, mặc dù chồng em ra sức thanh minh rằng chưa đi quá giới hạn và trước mặt em đã gọi điện để chấm dứt mối quan hệ này. Sau đó là thay đổi số điện thoại để cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Nhưng em vẫn thấy niềm tin của mình bị phản bội, em vẫn cứ dằn vặt, cứ suy nghĩ ...tại sao mình bị đối xử như vậy trong khi mình toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình chồng? Em chán nản không thiết làm gì cả và chính con trai em đã giúp em thoát khỏi tình trạng đó. Lúc ấy con trai em mới gần 2 tuổi (bé thế thì đã biết làm gì nhỉ?) nhưng chỉ cần một hành động, một câu nói của cháu thôi mà em như tìm được lẽ sống ở đời. Một lần cháu thấy em khóc, cháu liền lấy tay lau nước mắt cho em và nói "con yêu mẹ, con chỉ ở với mẹ thôi". Lúc ấy em chợt nghĩ "liệu nhìn thấy mình khóc thì chồng mình có lau nước mắt cho mình không nhỉ?". Rồi em thay đổi cách sống, thay vì đau buồn em chăm sóc cháu nhiều hơn, 2 mẹ con đi chơi nhiều hơn, em xác định vợ chồng tử tế với nhau thì ở, không thì chia tay dù sao em vẫn còn có đứa con. Quan điểm của em là vậy, các mẹ cứ nhìn đứa con mà sống.
Mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ kể vậy cho nhẹ lòng thôi. Chỉ lấy con cái làm vui và động lực. Chỉ cần vậy là đủ thôi các mẹ heng :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cao lắm nói được 3 từ thôi. Phục