Trong bó hoa con mang tặng cô, phụ huynh có kẹp thêm 2 chiếc thẻ điện thoại mệnh giá 500 nghìn đồng.

Sắp đến ngày Hiến chương nhà giáo 20/11, em lại thấy các phụ huynh rộn ràng bàn nhau chuyện tặng quà. Chị gái em thì bảo sẽ mua mấy bộ mỹ phẩm tặng cho các cô giáo lớp con chị. Một chị khác thì bảo đi luôn phong bì, để cô giáo có thể tự mua món mình thích.

Em cũng cái nết hơi kỳ, mạnh mồm hỏi luôn là hai bà chị lót tay cô để con được điểm cao à, hay sợ không tặng cô sẽ “đì” đứa nhỏ. Các chị bảo ừ thì cũng có suy nghĩ đó, nhưng đó là người khác chứ cô giáo con các chị thì quý lắm. Các chị tặng vì các cô dễ thương và quan tâm các cháu rất nhiều.

Các chị chuẩn bị quà tặng là để cảm ơn các cô. Chứ nếu lót tay hay có mục đích này nọ, các chị đã chẳng mất công suy nghĩ, cứ quất cái phong bì cho dày vào là xong. Em cũng bị các chị mắng cho, cái tội cứ hay nghĩ xấu cho thầy cô.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Em thấy mình đúng là hơi xấu tính, mà ngoài kia cũng đầy người cũng nghĩ như em. Không biết từ bao giờ, việc tặng quà cho giáo viên ngày 20/11 đã trở thành một kiểu “luật ngầm” của phụ huynh. Không ai bảo ai, cứ phải tặng cho an tâm, con mình đi học mới được cô chú ý hơn.

Nhưng một câu chuyện đã làm em thay đổi suy nghĩ rồi ạ, cũng thấy có lỗi khi lỡ nghĩ xấu về thầy cô thời bây giờ. Vì vẫn còn rất nhiều giáo viên tốt bụng, có tâm với nghề, không hề đặt nặng chuyện quà cáp.

Đó là câu chuyện về cô giáo tiểu học đã khéo léo trả lại 2 tấm thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng cho phụ huynh. Cách hành xử của cô rất tinh tế, vừa không khiến phụ huynh, học sinh mất mặt. Vừa có thể trả lại được món quà giá trị to kia. Rất nể cách đối nhân xử thế của cô giáo, cảm ơn cô giúp em có lại niềm tin vào các thầy cô.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Câu chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi mọi người. Nhưng vô tình đến tận bây giờ em mới xem được. Như những gì em xem, một giáo viên tiểu học tên là cô H. ở Hà Nội đã có một kỷ niệm khó quên vào ngày 20/11.

Bình thường mọi năm, cô được học sinh tặng quà toàn là hoa, bánh kẹo. Nhưng đột nhiên năm đó, có một phụ huynh tặng cô bó hoa. Cô mở ra xem thì trong bó hoa có kẹp 2 chiếc thẻ nạp điện thoại. Mệnh giá mỗi thẻ 500.000 đồng, tức là bó hoa này có giá tận 1.000.000 đồng.

Món quà đắt tiền khiến cô giáo khó xử, nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm lý học sinh, cô vẫn vui vẻ nhận hoa. Sang hôm sau, cô tặng lại em học sinh đó gói bánh cô tự làm để khen ngợi thành tích học tập tiến bộ. Cô dặn kỹ là mang bánh về ăn cùng bố mẹ.

Bố mẹ khi mở gói bánh thì thấy bên trong có lá thư và 2 chiếc thẻ nạp điện thoại kia. Cô giáo gửi thư cảm ơn tấm lòng phụ huynh và xin gửi lại món quà có giá trị lớn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: btime

10 điểm tinh tế, 100 điểm tốt tính cho cô giáo đi dạy vì yêu nghề. Đến đây thì em cảm phục cách ứng xử và suy nghĩ của cô giáo này quá ạ. Thì ra, đâu phải cô giáo nào cũng nhận quà vì ham vật chất đâu ạ.

Em cũng có đưa câu chuyện này cho các chị em xem, sẵn dặn các bà ý luôn là nhớ tặng cô cái gì cũng tặng cho khéo, kẻo các cô e dè, khó xử. Nhiều khi phụ huynh tặng quà cầu kỳ, giá trị lớn quá, các cô cũng áp lực lắm đó ạ. Tại người ta nói “vô công không nhận lộc”, tự dưng quà to, các cô lại suy nghĩ nhiều.

Nếu yêu thương các thầy cô, việc tặng quà sẽ rất có ý nghĩa. Còn nếu tặng quà vì ý niệm xấu, mục đích riêng thì món quà đó mất hết ý nghĩa rồi. Thay vì cứ đến dịp lễ lại chạy đi chạy lại lo quà cáp, em thấy bình thường phụ huynh cứ yêu mến, đối xử tốt, tôn trọng thầy cô còn hay hơn đó ạ. Bố mẹ răn dạy con mình nhớ học chăm, vâng lời thầy cô thì còn ý nghĩa gấp mấy lần hoa, quà.