Nhà có hơn một đứa con, đứa được cha mẹ thương yêu nhiều hơn có phải đứa giỏi giang hơn?

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện hôm nay bằng những cuộc thoại ngắn.

Cuộc thoại 1:

Chị ba: Nhà chị mỗi đứa một nét, một tính, đứa giỏi giang, đứa lông bông nên cách chị yêu thương mỗi đứa con cũng khác nhau.

Tôi: Vậy chị nói thật lòng xem, chị có thương đứa nào hơn đứa nào không?

Chị cười lớn: Thì cũng có chút chút.

Cuộc thoại 2:

(Ba chồng tôi mất khi còn trẻ, chỉ mới 43 tuổi. Má chồng tôi ở vậy nuôi 8 đứa con với đống nợ ông để lại do vay mượn chạy chữa lúc ông đau bệnh. Bà ở vậy không đi thêm bước nữa. Tôi biết bà còn rất thương nhớ ông. Trong mắt bà, mỗi lúc kể cho con dâu nghe chuyện ba chồng đều long lanh niềm tự hào mà rằng “Ba mày còn sống ổng làm tới đâu. Ổng giỏi lắm!”. Tôi biết chắc, đâu đó trong số 8 người con trong gia đình chồng, có người mà bà sẽ thấy lại hình ảnh ba chồng tôi.)

Tôi: Trong nhà mình, má thấy ai giống ba nhất?

Má chồng: Chắc anh Sáu mày. Thằng đó giỏi giang, việc quán xuyến, cũng tài như ba mày.

Tôi: Má thương anh Sáu lắm phải không má?

Má chồng: Thương thì đứa nào mà không thương, có điều anh Sáu mày nó tội.

Tôi nghe vậy thôi nhưng cũng hiểu đôi chút tấm lòng bà.

Lại quay về câu chuyện trong nhà cha mẹ thương đứa con nào nhất, là đứa con giỏi giang hay thương đồng thương đều, có một câu chuyện được chia sẻ trên Weibo như thế này, xin phép được dẫn lại.

Trong một gia đình nọ có hai người con trai. Người con đầu thi đại  học đạt 700/750 điểm. Với số điểm cao chót vót này, cậu nghiễm nhiên trở thành thủ khoa toàn tỉnh, được trường Đại học Bắc Đại và Thanh Hoa tranh nhau săn đón. Vì Thanh Hoa có chính sách học bổng cao hơn nên cuối cùng cậu chọn Thanh Hoa.

hình ảnh

Một nữ sinh báo tin đỗ đại học cho bố mẹ. Ảnh: Sohu

Ở xứ Trung, những học bá của các trường Trung học Phổ thông mới có vé đậu. Chỉ cần mang danh sinh viên của trường cũng đủ ngẩng mặt lên nhìn đời ngạo nghễ. Thực ra, cậu bạn này ở cấp 2, cấp 3 đều liên tục nhận học bổng, được săn đón nên cũng không cần phải tốn học phí hay chờ trường nào đó gửi thư săn đón.

Nói đến đây, đủ hiểu cha mẹ của cậu sung sướng và hãnh diện đến thế nào rồi. Đôi khi, nhiều bố mẹ khác cũng chỉ ước con mình được một phần móng tay của cậu thôi cũng đã mãn nguyện. Được biết, cậu bạn này chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng chuyện học hành từ bé tới lớn. Cứ đụng đến chuyện học là đứa con trai giỏi giang này đã tự động bật nút chạy, không phải đôn thúc hay nhắc nhở nhiều. Thời cấp 3, cậu chơi nhiều, xem phim cũng có, cũng đi cả hội chợ Anime, chơi bungee, thậm chí cũng có vài mối tình học sinh nhưng thi vẫn đạt điểm tối đa.

Trong khi đó, đứa em trai của cậu thì hoàn toàn đối lập. Từ nhỏ, cha mẹ cậu đã phải khổ sở vì việc học của đứa con này. Ông bà lo xa cũng đã mời gia sư đến nhà dạy kèm.  Vậy mà thầy giáo cấp 3 vẫn khẳng định cậu học sinh này đậu đại học còn khó chứ đừng mơ đến trường top.

Vậy là đứa lớn không tác động gì vẫn đang học giỏi giang, được bao người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Con đứa nhỏ thì ông bà vẫn tâm trạng bao nuôi. Mới học lớp 10, cậu em đã được bố mẹ mua sẵn nhà thành phố, lo chạy đường thi công chức nếu có đỗ trường đại học bình thường. Còn  nếu không may vào cao đẳng thì lo trước công việc kiếm đủ lương nuôi sống bản thân.

Nhiều người nhìn vào sẽ đặt câu hỏi liệu ông bà có thiên vị hai đứa con không?

hình ảnh

Cảnh phim Lấy danh nghĩa người nhà. Ảnh: Sohu

Đọc xong câu chuyện này, nhiều người không khỏi nhìn thấy mình, gia đình mình hay đâu đó những câu chuyện quanh mình tương tự như thế. Họ có những nỗi lòng muốn được nói:

H.T.Q: Thật ra để mà nói về mặt cảm xúc thì việc bố mẹ thích đứa này hơn đứa kia một chút là bình thường, điều quan trọng là có cách đối xử công bằng, tôn trọng với tất cả các con. Như bố mẹ mình, mặc dù mình thua kém em gái nhiều về mặt thành tích nhưng bố mẹ vẫn luôn tạo điều kiện cho cả hai chị em theo nhiều cách khác nhau, biết mỗi đứa có năng lực riêng; không bao giờ so sánh và động viên hết sức. Vậy là mình đã rất biết ơn rồi.

N.H: Nhà tớ 2 đứa em học giỏi hơn tớ nhiều mà mẹ vẫn rất là chiều tớ luôn. Nói chung là cả nhà tớ không bao giờ suy nghĩ nhiều về thành tích học hành, nên 3 đứa học rất thoải mái, tuy kém 2 đứa em nhiều nhưng tớ chắc cũng tính là học giỏi rồi, hehe.

H.S: Nhà tớ có 2 chị em, chị tớ thì học giỏi hơn tớ rất nhiều nên được bố mẹ ông bà cưng lắm. Còn tớ thì học tàng tàng nên cũng hay bị phân biệt đối xử. Từ việc nhỏ nhất là chị tớ được ngủ dậy muộn buổi sáng còn tớ mà dậy muộn là bị mắng ngay. Nhiều lúc cũng khá buồn!!!

G.G: Là con người thì đều có sự thiên tính hơn cho 1 đứa. Nó không phải không yêu đứa kia mà cảm giác là" hợp nhau" hơn ấy. Quan trọng là bố mẹ có đối xử công bằng hay không thôi. Đừng để bạn nhỏ của mình có được cảm giác tồi tệ trong chính tổ ấm của mình. Bởi xã hội bên ngoài chẳng bao dung với chúng như cách bố mẹ đã làm.

N.V: Nếu giả định một cách "vật chất hóa" việc nuôi dạy con cái giống như đầu tư cổ phiếu. Bạn đổ tiền mua một cổ phiếu, nếu cổ phiếu đó tăng giá thì bạn đầu tư có lời. Nhưng thời gian sau cổ phiếu đó mất giá khiến bạn thua lỗ đi, đương nhiên bạn chả thừa tiền để duy trì cổ phiếu đó trong danh mục đầu tư. Thì vấn đề ở đây là những bậc phụ huynh cân đo tình cảm dành cho con cái dựa trên thành tích học tập (hay mở rộng hơn, là những gì mà bọn trẻ mang lại có "giá trị" cho bản thân họ - bản chất họ coi mối quan hệ với con cái là một dạng "đầu tư", bất luận là họ cố tình hay không nhận thức được.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Thực chất, để nói thật lòng, khó có thể cân đong đo đếm cho chuẩn chỉnh từng ti mức độ yêu thương dành cho mỗi đứa con. Sự thiên vị ít nhiều có thể tồn tại trong bản ngã con người của bố mẹ. Có thể bố mẹ cũng phải tranh đấu với chính mình để làm sao các con cảm nhận được tình thương yêu đồng đều, không thiên vị đứa nào hơn nhưng liệu có bao giờ không mắc phải sai lầm.

Các bố mẹ nghĩ sao về chuyện này?