Người phụ nữ cần lắm lúc sinh nở có chồng bên cạnh. Nhưng vì phải nhận trách nhiệm nơi tuyến đầu chống dịch, anh Khanh đành gửi gắm vợ cho người thân nơi quê nhà. 

Chúng ta may mắn khỏe mạnh giữa những ngày dịch bệnh diễn bệnh diễn biến phức tạp. Chúng ta đang háo hức chuẩn bị đón một cái tết đầm ấm bên gia đình thì ở nơi tuyến đầu chống dịch, hàng trăm ngàn con người đang tăng tốc, làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày để chặn đứng sự lây lan của virus corona. Họ phải tạm gác lại việc riêng tư để chu toàn trách nhiệm với tổ quốc. Như anh Lưu Văn Khanh, sinh năm 1989, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện Cẩm Giàng, đành phải nhờ cậy gia đình lo chuyện sinh nở của vợ dù anh biết người phụ nữ cần lắm lúc sinh nở có chồng bên cạnh.

Anh Khanh nghẹn ngào nhắn nhủ đến vợ sắp sinh: "Vợ ơi, em ở nhà yên tâm sinh con nhé. Có bố mẹ thay anh cạnh em rồi. Anh hứa anh sẽ bình an trở về với em và 2 con. Đại An chờ bố con nhé!".

Hai vợ chồng thống nhất đặt tên em bé sắp chào đời là Đại An. Với anh: "Đại An là một sự bình an lớn”. “Đại An” cũng là điều mà anh và tất cả những đồng nghiệp, người dân cả nước mong muốn lúc này. 

Đặc biệt, anh muốn đặt tên con như thế để sau này mỗi lần con được gọi, con sẽ biết trân quý khi là “một huyết cầu của Tổ quốc trong cuộc chiến chống Covid-19”.

hình ảnhAnh Khanh (bên phải) đang trao đổi với đồng nghiệp

Anh Khanh là một trong những cán bộ y tế được giao nhiệm vụ cắm chốt y tế tại các khu cách ly có nguy cơ lây nhiễm cao của tâm dịch Hải Dương. Vợ mang thai hơn 8 tháng thì anh đã tham gia chống dịch đủ cả 3 đợt bùng dịch tại Hải Dương vừa qua.

Đợt dịch này, anh là cán bộ y tế phụ trách tại trường tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương). Nhận được nhiệm vụ, anh Khanh chỉ kịp về nhà dặn vợ rồi lên đường. 

Nhưng mỗi lần nghĩ đến vợ là anh lại day dứt vì câu hỏi: "Anh đi rồi, ai đưa em đi sinh?". 

Điểm cách ly tại trường tiểu học Lai Cách có đến 100 người được cách ly gồm 62 học sinh, 41 phụ huynh, 7 thầy cô giáo. Trong bộ đồ bảo hộ, mồ hôi lúc nào cũng đầm đìa, anh được các em học sinh gọi là “siêu nhân”. Anh như con thoi tất bật cả ngày để lo cho hàng trăm con người từ miếng ăn, giấc ngủ cũng như chăm sóc y tế, theo dõi sức khỏe của họ.

hình ảnhAnh Khanh đang thực hiện công việc khử khuẩn trong khu cách ly

Những lần chợp mắt nghỉ ngơi chỉ tính bằng phút. Tuy mệt mỏi nhưng anh không hề nghĩ đến tình trạng của bản thân mà dồn sức lo cho các em học sinh. Anh thương vô cùng những em học sinh phải đi cách ly một mình, đứng khóc một góc - người làm cha như anh thấy lòng như bóp nghẹt. 

Trong những ngày cả nước sục sôi chống dịch, chúng ta chứng kiến hàng trăm ngàn người như anh Khanh. Họ phải tạm gác lại việc cá nhân để tham gia vào lực lượng chống dịch. Họ là ai? Họ là những nhân viên y tế, là các chiến sĩ, là người tình nguyện viên… Chỉ những ai đã từng trải qua những ngày cách ly mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy mà họ đang hằng ngày đối mặt: những đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, những bữa cơm vội vã, những lần ngả lưng vội vàng, nguy cơ lây nhiễm cao...

Thương họ, xin mọi người “Ai ở đâu hãy ở yên chỗ đó” lúc này.