“Danh tiếng” của chú Ngô trong làng chưa bao giờ tốt lắm vì tư tưởng phong kiến, cổ hủ.
Chú Ngô có một cô con gái, nhưng ông chưa bao giờ đối xử tốt với cô ấy. Bởi vì trong suy nghĩ của chú Ngô, con gái sau này lấy chồng bên ngoài, dù sao cũng là bát nước hắt. Vợ chú mất sớm sau khi sinh con gái, vì thế đối với cô con gái độc nhất, chú luôn kiệm lời. Việc nhà to nhỏ gì cũng đến tay con gái, còn con trai thì chú Ngô cho rằng không cần làm việc nhà, chuyên tâm học hành là đủ.
Khi con gái học xong cấp 2, cô nói với cha rằng không muốn đi học nữa, chỉ muốn đi làm. Chú Ngô cảm thấy thế là đủ rồi, cho rằng con gái đọc nhiều sách như vậy cũng vô ích. Người dân trong làng cho rằng chú Ngô quá phong kiến và thời đại này chú vẫn trọng con trai hơn con gái.
Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)
Nhưng chú Ngô không nghe lời người khác nói, ông vẫn coi con trai như báu vật, con gái như cỏ dại. Cả hai người con dần lớn lên trong cuộc sống như vậy. Con trai cũng dần học tính gia trưởng và chỉ dựa vào ân huệ của cha để lấn lướt em gái. Cô con gái ngày càng trở nên nhạy cảm và không chịu nhún nhường anh trai. Hai anh em vì điều này mà mối quan hệ ngày càng tệ.
Sau này, người con trai mê cờ bạc nên thất học, không có kỹ năng nào khác, thường về nhà không biết làm gì khác ngoài xin tiền cha để trả nợ cờ bạc. Người cha chỉ biết thầm nghĩ mình đã nuôi một con sói mắt trắng nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp đứa con bất hiếu này trả nợ.
Cô con gái sau đó nghe theo lời khuyên của cha và kết hôn với con trai một người bán thịt ở cùng làng. Vì con trai người bán thịt có tật nhỏ ở chân nên hô đã tặng hồi môn rất lớn. Người cha nhìn món quà và không suy nghĩ nhiều, ông gả con gái cho họ. May mắn thay, cuộc sống của con gái chú Ngô không hẳn giàu sang phú quý nhưng vẫn ổn định và hạnh phúc.
Từ sau khi con gái gả đi, sức khỏe chú Ngô ngày càng sa sút. Mấy lần nhập viện đều chỉ có một mình con gái đến chăm, đỡ đần. Con trai thì tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu. Những bệnh nhân cùng phòng đều nói chú Ngô tốt số. Ông lặng lẽ nhìn xa xăm thở dài… Lúc xuất viện cũng chỉ có con gái chạy ra chạy vào dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần nhìn lên bài vị của vợ, chú Ngô lại thở dài ra tiếng.
Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)
Như một điềm báo, lần này người cha lâm bệnh nặng nhưng không nhập viện mà bảo cả hai con về nhà. Khi cha ốm thì anh trai giả vờ bận rộn vì sợ phải về nhà chăm sóc, nhưng lần này anh ta biết rằng cha sắp không qua khỏi nên quay về. Căn bệnh hiểm nghèo này đến rất nhanh, không có sự chuẩn bị nào, chú Ngô như ngọn đèn hiu hắt trước gió. Lúc này ông đang hấp hối, con trai ông cuối cùng cũng bằng lòng về nhà gặp cha. Nhưng khi gặp lại, anh ta hỏi cha mình có lập di chúc hay không.
Con gái út chú Nô nghe xong lập tức tát vào mặt người anh bất hiếu. Trong đời cô chưa bao giờ đánh anh trai mình, nhưng lần này cô không nhịn được. Làm con sao có thể hỏi câu hỏi như vậy khi cha mình đang bệnh nặng.
Chú Ngô dường như đã nhìn thấu điều gì đó và đưa cho đứa con bất hiếu 200 triệu, nói rằng sau này không mong gặp lại, giỗ quảy cũng đừng về. Người con trai nhận được tiền tệ và bỏ đi ngay lập tức. Chú Ngô chỉ vào giỏ trứng dưới chân giường và nói với con gái: “Cha để giỏ trứng đó cho con.” Đó là những lời cuối cùng chú Ngô để lại cho con gái.
Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)
Sau khi con gái tổ chức tang lễ, cô chôn cất cha mình tử tế bên cạnh mộ mẹ. Người anh trai cũng không thấy mặt mũi đâu. Khi cô mang giỏ trứng về nhà, người nhà chồng đều nói, con gái chẳng qua là cỏ, cha cô trước khi chếc chỉ để lại một giỏ trứng. Nhưng cô con gái không oán hận người cha đã sinh ra và nuôi dưỡng mình mà mỗi lần nhìn thấy giỏ trứng này là nước mắt cô lại trào ra.
Ngày qua ngày, giỏ trứng cứ vơi đi. Khi nhìn xuống đáy giỏ, thấy bên trong có một chiếc phong bì, cô con gái mở phong bì ra và sửng sốt. Trong thư có đoạn: "Con gái, cha kiếp này thật sự nợ con. Đây là giấy tờ của nhà mình, cha đã làm di chúc để ;ại cho con. Trưởng thôn nói rằng trong vòng 2 năm sẽ giải tỏa sẽ phá bỏ, số tiền bồi ít nhất là 2 tỷ. Con phải nhận lấy. Cha lẽ ra phải ở bên con trong cuộc đời này. Cha xin lỗi rất nhiều, nhưng biết rằng điều đó không thể bù đắp được tất cả những điều cha đã làm với con. Vì vậy, hãy tìm một người cha tốt hơn ở kiếp sau, cha thực sự tự hào khi có một cô con gái hiếu thảo như con”
Cô con gái nghẹn ngào ôm lấy phong thư, hướng về phía nơi có ngôi mộ của cha mà thầm thì: “Cha ơi kiếp sau con vẫn mong làm còn gái của cha”
Trên thực tế, không có cha mẹ nào là không yêu thương con mình, nhưng đôi khi ý tưởng và quan niệm truyền thống của người khác sẽ ảnh hưởng đến những người ở thế hệ già cỗi. Cũng giống như chú Ngô, cuối cùng ông cũng phát hiện ra rằng mình thực sự yêu con gái mình nhưng đã quá muộn.

