Bấy giờ sinh con gần 8 tháng rồi mà em vẫn thấy sợ người vì cái gọi là lương y.Em không có ý vơ đũa cả nắm,nói tất cả những người đang làm việc ở Viện phụ sản Trung Ương vì ở đâu cũng có người tốt,người xấu.Nhưng có lẽ tại số em đen đủi nên gặp toàn phải hổ báo.


Sau khi sinh xong,phong bì phong bao cảm ơn đội ngũ bác sĩ đỡ đẻ em về phòng sau sinh nằm.Điều này không có gì em phải phàn nàn cả vì đây có thể gọi là cái bệnh hay đúng hơn là luật bất thành văn ở các bệnh viện VN.Có 1 số người nói bệnh nhân cứ đưa tiền làm hư bác sĩ.Nhưng Xin lỗi cho nhanh không đưa liệu có được không,giống như Xuân Hinh nói


" Lời nói chẳng mất tiền mua,Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra".


Cầm 1 cái ấm nước khoảng 5 lít,1 chị y tá hay gì đó đi rửa vệ sinh cho 1 phòng khoảng 20 người,ai cũng,giúi vào túi áo chị 20k.1 ngày chị rửa cho bao nhiêu người?


Chuyện này em mới cay cú,đến giờ tắm cho em bé,họ bắt người nhà ra ngoài hết,bế lần lượt từng bé đi,ai cũng nhờ y tá bằng cách biếu 10k.Bà ngoại ra ngoài vội,em lại cũng chẳng nhớ gì nên trong người không có 1 đồng nào.Và rồi khi con em đi tắm trở về người nó đỏ như con tôm luộc,mắt thì 1 bên mở được,1 bên không,trên đầu thì dính cứt.Em chỉ biết ôm con khóc,tội nghiệp con,1 người ở quê lên đẻ con biết mà chuẩn bị vậy mà em thì lại chả để ý gì.Có người cùng phòng còn nói em tiếc 10k.


Hôm sau em ra viện,1 đống bệnh nhân lố nhố chỉ mong được ra viện thật nhanh,em cũng vậy.Mà đầu óc em cũng nghĩ đơn giản là không cần đút tiền nên tay không đi sang.Bà y tá thấy em định tay không bắt giặc,nhẹ nhành rút từ túi áo ra 30k và nói rất bâng quơ rằng đây là tiền của bệnh nhân A,B,c nào đó.Em hiểu ý lại phải về lấy tiền.Ôi em đến sợ cái viện ấy lắm rồi...