Chẳng có cha mẹ nào lại không muốn đồng hành cùng quá trình lớn lên của con, nhưng vì cuộc sống, họ phải xa con lâu ngày.
Cho dù sau này con cái thế nào thì tuổi thơ của con cũng chỉ một lần, có hối tiếc quãng thời gian ở bên con cũng không thể quay ngược lại quá khứ: bước chân đầu tiên, tiếng ạ đầu tiên…
Ảnh 163
Một người cha đã vô cùng xót xa khi xem lại camera ở nhà và thấy con té ngã. Anh cho biết mình có một cậu con trai 3 tuổi, cháu bé ở nhà với bà và mẹ, bố thì ra ngoài làm việc. Anh cho biết vì khoảng cách địa lý và cũng vì muốn dành dụm lo cho con nên 3 năm nay anh chỉ về nhà mỗi năm 1 lần, vào đúng dịp Tết. Đó là khi con 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi…
Lạ thay con vẫn quấn bố, bởi vì hàng ngày ngoài giờ làm việc, anh vẫn hay nói chuyện với con qua camera trong nhà. Hoặc sau một ngày làm việc, anh sẽ mở camera xem trong ngày ở nhà có chuyện gì không. Và có một hình ảnh đã khiến anh không thể ngăn được nước mắt.
Ảnh 163
Hình ảnh được ghi nhận vào ngày 30 tháng 11, tại Phụ Dương, An Huy, bé 3 tuổi đang chơi trước sân thì vô tình ngã xuống đất, mặt đầy đau khổ. Nhưng cậu bé không hề khóc mà chạy đến trước camera và gọi bố đỡ dậy, hình ảnh thật đáng buồn.
“Con nhớ bố”
“Con vừa ngã đấy”
'Bố ơi đỡ con dậy'
“Bố ơi..”
“Sao bố không về đỡ con?”
Ảnh 163
Những câu nói rời rạc của đứa trẻ 3 tuổi khiến người cha vô cùng xót xa và đau khổ vì không được ở gần con. Anh Bian, cha của đứa trẻ, cho biết anh làm việc ở Hàng Châu và về cơ bản chỉ về nhà một lần vào dịp Tết Nguyên đán, anh thường giao tiếp với con qua camera. Xem xong video anh cảm thấy xót con vô cùng, tự hứa với lòng phải làm việc chăm chỉ để cho con có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy cảm thấy có lỗi với con trai mình.
Ảnh 163
Sau khi sinh con, cha mẹ đều hy vọng cho con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù vất vả nuôi dạy con cái nhưng cha mẹ vẫn sẵn sàng làm việc vất vả, không mệt mỏi để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái. Khi lớn lên, sau khi trải qua những gì nên trải qua, chúng ta sẽ thấy rằng phần còn lại của cuộc đời mình chỉ là sự lặp lại và già đi. Chỉ có con cái chúng ta mới có thể xóa đi sự lặp đi lặp lại và làm cho cuộc sống trở nên vô định một lần nữa. Người cha cho biết xót con vô cùng, anh muốn làm viêc chăm chỉ để lo cho con.
Nhưng đứa trẻ cần gì, một người cha hay một tương lai rộng mở? Điều gì quan trọng với em bé 3 tuổi ấy, một công việc hấp dẫn vài chúc năm sau, hay sự hiện diện của cha?
Người cha là phần không thể thiếu trong quá trình lớn lên của con.
Ảnh 163
Trong tương tác gia đình, các ông bố dành nhiều thời gian chơi với con cái hơn so với những bà mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Các ông bố sử dụng các trò chơi vận động, xúc giác để nhấc con lên cao, đu đưa qua lại hoặc ném chúng xuống. Những vận động lớn, những trò chơi vận động mạnh sẽ khiến con “cười khúc khích” thích thú. Đứa trẻ hình thành các kiểu quan hệ khác nhau với cha mẹ trong 3 năm đầu tiên, khi đau đớn, trẻ tìm đến mẹ nhiều hơn để được an ủi, khi muốn chơi, trẻ nghĩ đến cha nhiều hơn. Những đứa trẻ thích được ở bên cha khi chúng đi dạo và chơi trò chơi.
Trẻ sơ sinh 20 tháng tuổi tỏ ra thích thú và phản ứng tích cực với các trò chơi tương tác xã hội do cha khởi xướng. Bé 30 tháng tuổi có thể chơi trò chơi với bố một cách hào hứng, tận tụy, gần gũi, hợp tác và hứng thú. Người cha giúp con cái phát triển phẩm chất nhân cách tích cực. Trong xã hội hiện đại, những đặc điểm tốt của phụ nữ được xã hội đánh giá cao, đó là quan tâm, ân cần, thông cảm và tốt bụng, trong khi những đặc điểm tốt của nam giới là độc lập, tự lập, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin, hợp tác và có năng lực. ..Người cha có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy hình thành những phẩm chất nhân cách tốt đẹp của trẻ. Người cha thường có những nét tính cách như độc lập, tự tin, tự lực, kiên trì, dũng cảm, quyết đoán, mạnh mẽ, dám chấp nhận rủi ro, dũng cảm vượt qua khó khăn, tinh thần dám nghĩ dám làm, đầy tinh thần hợp tác, nhiệt tình, hướng ngoại, vui vẻ, hào hiệp , và sự hào phóng. Trong sự giao tiếp, tương tác thường xuyên với cha, một mặt trẻ tiếp nhận sự ảnh hưởng và học hỏi, bắt chước một cách vô thức, mặt khác, cha cũng đòi hỏi con phải có những đặc điểm trên một cách có ý thức hoặc vô thức. Nếu một đứa trẻ mất cha trước 5 tuổi sẽ rất bất lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Trẻ càng nhỏ, tác động càng lớn. Những đứa trẻ không có cha sẽ thiếu dũng khí để vượt qua khó khăn, dễ ỷ lại, thiếu tự tin, hiếu thắng, đồng thời cũng bị suy yếu về khả năng kiềm chế xung động và phát triển nhân cách đạo đức.
Sự tham gia của cha vào việc giáo dục con cái và giao tiếp với con cái cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu xã hội và cải thiện các kỹ năng xã hội của con cái. Do gánh nặng việc nhà, tính cách và các lý do khác, người mẹ không có nhiều thời gian rảnh rỗi và cơ hội giao tiếp xã hội như người cha. Khi đứa trẻ lớn lên, biết nói và biết đi, khả năng độc lập và tự chăm sóc của trẻ được nâng cao, nhu cầu giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng ngày càng tăng, phạm vi và nội dung giao tiếp cũng cần được mở rộng, trẻ cũng không còn hài lòng với các phương pháp và vòng kết nối trước đây. Đối tác trò chơi quan trọng của trẻ em mở rộng phạm vi xã hội của trẻ, làm phong phú nội dung xã hội và đáp ứng nhu cầu xã hội của chúng.
Đồng thời, sự tương tác giữa cha và con giúp đứa trẻ nắm vững các kinh nghiệm xã hội. Khi trẻ tích cực hưởng ứng và tích cực tham gia trò chơi với bố, trẻ cũng dễ dàng tương tác với các bạn cùng trang lứa hơn. Do bố ảnh hưởng đến thái độ giao tiếp của bé, khiến bé thích giao tiếp và hoạt bát, năng động, tự tin, chủ động hơn trong giao tiếp. Mặt khác, trong các trò chơi giao tiếp với con cái, người cha áp dụng nhiều hình thức song song và bình đẳng hơn, có thái độ tích cực và khích lệ, ít dạy dỗ áp đặt, tạo cho trẻ nhiều cơ hội vận dụng và làm chủ quá trình giao tiếp, giúp trẻ học thêm các kỹ năng xã hội. Đặc biệt là cách chú ý, nhận biết và hiểu đúng cảm xúc và tín hiệu xã hội của người khác, học cách sử dụng và điều chỉnh các phản ứng hành vi của chính mình và sử dụng điều này để tác động đến hành vi của người khác.
Trong sự phát triển vai trò giới của trẻ, cả bố và mẹ đều có vai trò nhất định, nhưng vai trò của bố dường như lớn hơn, đặc biệt đối với con trai thì vai trò và ảnh hưởng đó càng lớn. Sự vắng mặt của người cha trong thời thơ ấu đặc biệt bất lợi cho sự phát triển vai trò giới tính của các bé trai. Nhưng đồng thời, hành vi vai trò giới tính của trẻ em gái cũng bị ảnh hưởng. Sự tương tác tích cực của người cha với đứa trẻ sẽ giúp đứa trẻ có sự hiểu biết tích cực, phù hợp và linh hoạt về vai trò và thái độ của nam giới và nữ giới. Nghiên cứu cho thấy những cậu bé mất cha trước 4 tuổi khiến chúng ít hung hăng hơn và có xu hướng nữ tính hơn trong vai trò giới tính của mình - thích các hoạt động phi thể chất, không cạnh tranh như đọc sách, xem TV, nghe kể chuyện, đoán câu đố …. Sự phát triển vai trò giới tính của trẻ em gái cũng bị ảnh hưởng bởi người cha. Những bé gái mất cha trước 5 tuổi thường lo lắng, không chắc chắn, nhút nhát hoặc lúng túng khi tiếp xúc với các bé trai trong thời niên thiếu.
Do những đặc điểm riêng về tính cách và khả năng của người cha, đặc biệt là sự độc đáo trong mối quan hệ tương tác giữa cha và con, nên những thành tựu nhận thức mà trẻ nhận được từ cha và mẹ không hoàn toàn giống nhau. Từ mẹ, trẻ có thể học thêm về ngôn ngữ, tri thức sinh hoạt hàng ngày, công dụng của đồ vật, công dụng chung của đồ chơi nhưng từ cha, trẻ có thể học được những kiến thức phong phú và rộng hơn, hiểu biết rộng hơn về tự nhiên, xã hội và cuộc sống. Thông qua hoạt động, khám phá, thay đổi mô hình và các hoạt động khác nhau, trẻ có thể dần trau dồi khả năng thực hành và tinh thần khám phá, làm phong phú thêm trí tưởng tượng, nuôi dưỡng trí não, ý thức sáng tạo và phát triển sự khao khát kiến thức, trí tò mò mạnh mẽ của trẻ. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển nhận thức của trẻ. Việc người cha tham gia nhiều hơn vào quá trình giao tiếp với con có thể dần cải thiện các kỹ năng nhận thức, động lực để thành công và sự tự tin vào khả năng và hoạt động của bản thân.
Cha mẹ nuôi dạy con cái, con cái cũng là sự ấm áp của cha mẹ, cha mẹ và con cái đồng hành bên nhau, cũng là thành tựu của nhau, có lẽ đây chính là ý nguyện của việc trở thành cha mẹ - con cái. Nhưng liệu đứa trẻ cần sự hiện diện của bố mẹ , hay một ông bố bà mẹ đang làm việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái họ?
Các mẹ nghĩ sao?

