Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vào trường đại học phải ở trọ xa nhà, thành ra mỗi lần về nhà là như hổ đói, đụng cái gì trong tầm tay là ăn liền tù tì. Kết quả sau một năm thôi mà bể phọt từ 1m65 nặng 48kg lên tận 68kg. Bản thân mình buồn đã đành, mẹ mình còn cứ suốt ngày so sánh mình với con nhà người khác. Nhỏ đó lại chính là bạn thân của mình nữa chứ, giờ người ta là người mẫu ảnh, lên báo suốt, còn con gái mẹ suốt ngày ăn lại ăn. /:) Bản thân mình tuy mập chứ chưa khi nào cảm thấy thua thiệt hay mất tự tin trước mặt người khác. Từ lúc mập lên, nghe chẳng thiếu biết bao lời chê bai nặng nhẹ từ người khác nhưng mình chẳng để tâm. Tính cách mình cũng mạnh mẽ, năng lực chẳng thua ai nên mình không buồn bực gì hết, sống hết mình mỗi ngày thôi. Vậy mà một lời nói của mẹ về mình với người khác lại làm mình buồn nhiều như vậy (Người ta chỉ hỏi mình lấy chồng chưa thôi, mẹ trả lời nguyên văn "nó vừa mập, vừa xấu, người yêu còn chưa có, sao lấy chồng được, ai như con bé XXX nhà chị, xinh gái làm ở thành phố lớn, lương cao, phải lấy chồng trước rồi"). Mình đã bảo với mẹ mình không cần mẹ phải tự hào về đứa con này, thiết nghĩ mình cũng chưa làm được gì khiến mẹ tự hào, chỉ cần mẹ đừng trước mặt người khác biến mình thành một đứa "đáng thương" như vậy là được rồi. Mình đã thê độc, lần tuyệt thực này không về được 54kg mà bỏ ngang thì cả đời này không nói chuyện chồng con chi hết. Mình chấp nhận đánh cược cả mạng sống của mình. Thật tình mình chẳng còn thiết tha gì hết, được ăn cả hoặc ngã về không. Thế thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@Cogiaolananh: Bạn có ý định tuyệt thực hay giảm béo bằng cách nào chưa?