Than ôi,



Ta thường nghe: Nhất Dáng- Nhì Da- Thứ 3 Khuôn Mặt.



Ngẫm lại từ khi chào đời, cũng được ưu ái loại bậc trung, hồi bé thì suốt ngày bị "hôn" vì đáng yêu, lớn chút thì suốt ngày bị...đứng cuối vì cao lêu nghêu, sinh viên thì suốt ngày bị...hỏi dò ăn gì mà da sáng, dáng xinh...tóc đen dài, mượt.



Ấy vậy mà sau có dăm năm lao lực cày cuốc, cơm áo gạo tiền, làm hùng hục từ sáng tới tối, ngoảnh đi ngoảnh lại, ngẩng cao đầu lên nghe thiên hạ nói gì:



- Sao dạo này mày đen thế? =;



- Ôi, có mấy năm không gặp xuống sắc vậy? Nhìn già đi bao nhiêu :((



- Ngực mày lép đi à? thời con gái có thế đâu? cho Tom bú á? kinh nhỉ- nhìn chả còn gì :-S



- Ôi, trước da nhẵn thín, giờ cái bụng rạn như quả dưa bở thế kia á? Rạn này thì chịu luôn rồi :((



TRÁCH AI? TẠI KHÔNG YÊU BẢN THÂN MÌNH THÔI. NHƯNG MÀ BÁC HỒ NÓI RỒI:



"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng...có quyền được SỐNG, được TỰ DO, được MƯU CẦU HẠNH PHÚC"



=>>> CHÚNG TA LÀ PHỤ NỮ, PHẢI MƯU CẦU...ĐẸP, ĐẸP HƠN, ĐẸP HƠN NỮA...=D> =D> =D>



TỪ HÔM NAY, KUA QUYẾT TÂM YÊU BẢN THÂN MÌNH NHIỀU NHẤT TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ....
:x:x:x



CỐ LÊN!