Nghèo, không có tiền cũng khổ, mà giàu có nhiều tiền cũng khổ. Chung quy cái nào cũng thế.
>>> Chồng viết di chúc để lại 2,5 ha đất cho voi vì từng cứu mạng mình, nhiều phần hơn vợ con
Có mẹ nghe thế, phản biện lại với mình, đâu có, tính ra cái khổ của nhà giàu vẫn sướng hơn cái khổ của nhà nghèo. Hehe, cũng chưa chắc đâu nha các mẹ.
Thử nhìn lại mấy vụ con cái đánh đập cha mẹ, cho cha mẹ ra ngoài đường ở xảy ra gần đây sẽ thấy, tất cả nguyên do đều là liên quan đến chuyện chia tài sản không đó các mẹ. Nào là có người bị con đánh vì không chia tài sản cho con, nào là bị đuổi ra khỏi nhà vì già hết sức lại không chia đều cho con nên thành ra vậy... Bao nhiêu là bi kịch xảy ra.
Mới đây, mình có quen một cô – một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình – chừng 60 tuổi tại khu tập thể dục. Đi tập hoài nên quen, thấy cô buồn nên mình hỏi chuyện tâm sự mới biết ra, đúng là chuyện của cô cũng chẳng khác gì trên phim ảnh, sách báo.
Cô có 2 người con trai, tất cả đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Nhớ lại hồi trước, ngày cô còn trẻ, khi 2 con trai còn nhỏ, do bất đồng quan điểm sống nên vợ chồng cô ly hôn sau 10 năm chung sống. Ngày ấy, con trai lớn cô biết chuyện buồn lắm, nên cô muốn bù đắp phần nào sự thiếu thốn đó cho con trai lớn, chẳng dám to tiếng với con một lời.
Một mình nuôi 2 con trai khôn lớn nên người, cô cũng tích lũy được kha khá tài sản, chủ yếu là 2 căn nhà. Dự định trong đầu cô sẽ cho 2 con mỗi đứa 1 phần. Do con trai cả nhiều thiệt thòi vì nó phải mất thời gian dài mới cân bằng được cuộc sống, nên cô quyết định cho con trai căn nhà mặt tiền ngoài đường lớn. Còn căn nhà trong hẻm – nói là hẻm chứ cũng là hẻm 6m, đường lớn, xe tải có thể lui tới được – cô để dành cho con trai nhỏ.
So sánh về giá trị, ai cũng thấy, căn nhà ngoài mặt đường lớn tất nhiên nhiều tiền hơn căn nhà trong hẻm rồi. Thấy vậy nên cô mua cho con trai nhỏ 2 cây vàng coi như để bù lại. Tính tổng cộng thật ra phần tài sản nhiều hơn vẫn thuộc về con trai cả.
Con trai nhỏ của cô chẳng nề hà gì chuyện chia tài sản, vì đơn giản là cậu này đã mua được nhà ở trung tâm, với ý định sẽ đón mẹ về ở cùng. Có con trai lớn, dù được phần nhiều hơn, nhưng khi biết chuyện mẹ mua cho cậu út 2 cây vàng, vợ chồng cậu này không mấy vui vẻ với mẹ mình, nghĩ mẹ thương em trai hơn. Thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đến cô.
Chính vì điều này mà khiến cho cuộc sống của cô càng hiu quạnh hơn, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Thấy nhà người ta mấy dịp đó là dịp để sum vầy, còn cô cứ phải đối diện với nỗi cô đơn.
Có lần cô khóc sưng húp cả mắt kể, con trai lớn thẳng thừng tuyên bố, sau này sẽ không lo việc hương hỏa vì không được chia tài sản nhiều hơn. Kèm theo lời xúi giục của vợ, nhiều lần cậu này uống rượu say rồi tới tìm mẹ đòi phải sang tên luôn cả căn nhà trong hẻm. Không làm theo, cậu này đập phá đồ đạc.
Bà con láng giềng trách cô nhu nhược, sao để con cái lên mặt. Cô vì lòng thương con, muốn giữ cho gia đình yên âm nên chịu đựng. Con trai nhỏ của cô cứ nằng nặc đòi đón mẹ ở cùng tại căn nhà đã mua ở quận trung tâm nhưng sao có thể được vì cô sống đâu quen đó, có họ hàng lẫn hàng xóm bầu bạn.
Mẹ biết rồi đó, gì chứ chuyện buồn khiến tinh thần và sức khỏe của người ta suy sụp dữ lắm. Một tuần, mình không thấy cô đến buổi tập, đến nhà cô mới biết cô ốm đến mức không đi nổi. Con dâu, con trai cả biết chuyện cũng chẳng hỏi han hay nấu cho được chén cháo tử tế. Nghe lời vợ, con trai đối xử với mẹ hỗn hào lắm, mình đứng ngoài cuộc mà còn thấy bức xúc.
Cô nói, cô thừa biết chuyện nếu không thể giải quyết theo thỏa thuận được, nhờ Tòa án xử theo luật pháp thì tài sản đồng đều đó, nhưng tình cảm anh em của chúng chắc chắn không thể hàn gắn được như xưa. Bi kịch của gia đình giàu có chính là đây các mẹ ạ!
Không có tài sản để chia cho con cũng buồn, nhưng có mà chia không đều, gặp con cái tỵ nạnh, nghe theo lời xúi giục của người ngoài thì khổ nhất vẫn là cha mẹ.
Có khi có của mà cuối đời vẫn bị con cái bỏ mặc, cho ra ngoài đường, thậm chí đánh đập. Dẫu biết là việc tính toán trước, phân chia tài sản rõ ràng lúc tuổi xế chiều, trước khi mình qua đời là sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đáng được hoan nghênh, để con cái không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, nhưng chứng kiến nhiều vụ thực tế, mình đâm ra lo sợ.
Phải chi họ để tự nhiên, để chia tài sản theo pháp luật, chắc số phận cuối đời của họ không đến nỗi.
Theo quy định của pháp luật về dân sự, tài sản thừa kế có thể được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật. Về nguyên tắc, pháp luật luôn ưu tiên chia theo di chúc, tức là sự thỏa thuận của đôi bên. Và với điều kiện di chúc đó được lập một cách hợp pháp về mặt nội dung lẫn hình thức. Khi người để lại di chúc qua đời cũng chính là thời điểm mở thừa kế, lúc này di chúc mới có hiệu lực.
Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, mới tính đến chuyện chia theo pháp luật. Tất nhiên việc chia này là công bằng rồi, chia đều cho tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Song việc này có thể phải mất thời gian dài, và chi phí của những người còn sống ở lại để hoàn thành được việc chia này. Tuy vậy, mình vẫn nghĩ đây là cách tốt, ít nhất là để cho các bậc làm cha, làm mẹ khi về già vẫn còn có nơi nương tựa, được con cái chăm lo mà không nghĩ đến chuyện mình được chia tài sản nhiều hay ít. Các mẹ có nghĩ vậy không?
Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1