Tôi và chồng lấy nhau được 6 năm, nhà chồng tương đối là nghèo so với nhà tôi. 2 vợ chồng cùng tốt nghiệp đại học ra nhưng anh ấy lại không tự biết đi tìm việc làm mà phải nhờ người ta xin vào làm nhân viên quèn của 1 công ty gia đình, đến giờ làm được 9 năm mà lương có 7tr/tháng. Do tính chất công việc đặc thù nên thời gian trống của anh ấy rất nhiều, mình có thủ thỉ bảo anh tìm việc thêm để có thêm thu nhập nhưng công việc nào anh cũng từ chối, ví dụ như tôi bảo anh chạy xe giao hàng thì anh bảo lỡ công ty tìm công việc đột xuất, bảo anh chạy grabike thì anh bảo sợ công ty biết bị phạt rồi đuổi việc (anh ấy làm bên taxi), bảo anh làm cò bất động sản thì nói tìm khách ở đâu với chạy nắng nôi mệt,....đủ mọi lý do để từ chối rồi nằm ở nhà ngủ với chơi game.

Tôi thì làm nhân viên văn phòng nhưng do sinh 2 bé nên mãi lương vẫn không lên được, hiện tại chỉ có 5tr/tháng, tôi rất muốn kinh doanh buôn bán gì đó để thêm thu nhập nhưng ai cũng cản vì con nhỏ không ai chăm sóc, bé lớn chuẩn bị vào lớp 1, bé nhỏ thì gửi trẻ, tiền nhà trọ công thêm chi phí sinh hoạt nữa thì thật sự rất khó khăn nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện làm thêm là vợ chồng có cãi nhau hoặc tôi nói gì cứ nói anh ấy không quan tâm.

Thêm vào đó ba mẹ tôi đã giúp đỡ cho vợ chồng tôi vay 300tr không lấy lãi mà 3 năm rồi không thấy anh ấy nói gì tới việc trả nợ, ông bà ngoại thương con thương cháu không đòi nợ chứ ông bà cũng rất khó khăn vì đang phải nuôi 3 đứa em tôi đang đi học. Trong khi đó ông bà nội đã không khá giả gì mà còn không chịu đi làm, cả chục năm nay toàn trông chờ con gửi tiền về xài, đã vậy còn hay hoạnh hoẹ gọi lên bảo không đứa nào lo cho ông bà. Ông bà nội cứ bảo để bé nhỏ ông bà chăm, tôi giao thử 1 tháng và đưa 5tr nhưng chưa hết tháng thì gọi lên kêu gửi thêm vì không đủ xài. Thử hỏi 1 đứa trẻ 12 tháng gửi ở quê mà 5tr không xài đủ thì tôi cũng cạn lời sau đó kiếm cớ đưa con đi.

Chồng tôi chỉ có thể bám trụ ở công ty này thôi chứ không thể nào xin việc được ở chổ khác vì năm nay anh đã 37t mà ngoại ngữ không biết, tin học văn phòng cũng không, không biết viết lý lịch cá nhân, nhiều lúc tôi tự hỏi anh ấy tốt nghiệp bằng cách nào. Trong giao tiếp hàng ngày thì anh có tật phán xét như đúng rồi (mọi người bảo là tào lao) và không bao giờ nhận mình sai, tôi là người thẳng tính và nóng nảy nên tôi không ưa cách nói chuyện đó, anh ấy nói gì ra là tôi cãi lại ngay và luôn. Dần dần tôi cảm thấy công việc và cách nói chuyện giữa tôi và anh ấy không cùng đẳng cấp, cộng thêm nhìn tương lai đã nghèo còn phải gánh thêm ông bà nội nữa thì đã nản lại nản hơn.

Mong các bạn cho tôi lời khuyên vì giờ tôi thấy rất bế tắc với cuộc hôn nhân này.