Chào các mẹ, em biết đến diễn đàn lâu rồi, nhưng chưa bao giờ bình luận trên này cả. Nhưng nay gặp phải chuyện buồn, muốn tâm sự và mong các mẹ thông thái cho em chút ý kiến (thật sự e đang rất rất cần 1 ý kiến nhưng chẳng dám nói với ai, chỉ biết lên đây tâm sự thôi).
Xin kể sơ qua một chút về em. Em năm nay 25t, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm công chức nhà nước ở quê (có nghĩa là ông bà, cô chú, ba mẹ đều làm công chức hết đó ạ ==> nên hơi khó tính). Từ nhỏ e đã thuộc dạng ở nhà là con ngoan trò giỏi, nhưng ngoài đường thì cũng ăn chơi dzữ lắm (cái này thì ba mẹ em không biết), nên ba mẹ em lúc nào cũng tự hào về em, đặt hết niềm tin vào em. Khi em đậu vào một trường đại học có tiếng ở TP.HCM thì ba mẹ em rất vui mừng, và hy vọng em sẽ là người thành tài. Lúc em vào học, thì có kinh doanh nhỏ nên cũng tích góp được một ít vốn (cũng khá lớn so với cuộc sống sinh viên). Và trong lúc đó thì em có quen được một chàng trai, người cùng quê, iu nhau được 5 năm ạ. Nhưng anh ấy không có bằng đại học, chỉ làm kinh doanh, có thu nhập khoảng 500k-1 triêu/ngày. Anh ấy muốn cưới em, nhưng em sợ gia đình không chấp nhận nên nói với anh ấy là "chừng nào anh có được 1 tỷ rồi em sẽ cưới anh". Ai ngờ anh ấy suy nghĩ và quyết định làm như vậy thật, thế là anh ấy đầu tư hết số vốn đang cố vào một chuyến hàng, bên cạnh đó có mượn của tiền của em, nhưng vẫn không đủ để lấy hàng, nên em có vay nóng thêm 30 triệu. Sau đó thì bị người ta lừa, lấy hết số tiền đó luôn, thế là em và anh ấy điêu đứng, không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền lãi hàng ngày rất cao. Rồi anh ấy mượn tiền của gia đình để trả được một ít, nhưng vẫn không trả hết được số nợ. Và em điện thoại về cho ba mẹ mượn 100 triệu, hứa tết sẽ trả đủ. Em lấy số tiền đó trả nợ và mở một quán ốc để sinh sống. Khi mở quán, tháng đầu có lời, nhưng đến mấy tháng sau bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ vì bên cạnh mở thêm rất nhiều quán. Và rồi điều bất ngờ hơn là em có thai, anh ấy rất vui mừng và chăm sóc em rất tốt. Trong tháng đầu mang thai, em bị nghén và không chịu được mùi ở quán ốc, cộng với việc kinh doanh bị thua lỗ nên tụi em quyết định sang lại quán, để em về quê dưỡng thai và sinh nở. Nhưng lúc về quê thì mọi chuyện buồn mới bắt đầu, em không dám nói cho ba mẹ biết vì sợ ba mẹ buồn, chỉ có gia đình anh ấy biết thôi. Em có ở nhà anh ấy vài ngày để bàn cách nói chuyện với ba mẹ em, trong lúc ở thì em cũng gặp mệt mỏi với mẹ anh ấy. Bà ấy năm nay 75t rồi, rất cổ hủ. Anh ấy giặt đồ cho em cũng không đồng ý vì hàng xóm thấy sẽ xấu hổ, phụ em nấu cơm cũng không cho, thỉnh thoảng đợi anh ấy ra khỏi nhà thì nói móc em theo kiểu "có bầu trước thì ngu chứ suy nghĩ gì" hoặc "con tao từ nhỏ chưa giặt một cái đồ nào, làm vợ nó thì phải nấu cơm, giặt giũ cho nó". Nói chung là theo kiểu em phải hầu hạ, cung phụng anh ấy vậy, tối đến thì em có nói lại với anh rồi anh bảo mẹ già nên đừng chấp, sáng ra thì anh ấy có nói với mẹ "sống cho mình, đừng quan tâm hàng xóm nói gì, anh phụ giúp thì cũng không sao hết" (được cái anh ấy có hiếu với mẹ nhưng vẫn rất thương em). Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì em cũng ráng chấp nhận, nhưng vào một ngày "đẹp trời", bà chị của anh ấy về hỏi anh ấy tính chuyện sao (lúc đó em ở trong phòng ngủ trưa, nhưng chưa ngủ), anh ấy nói vì em từ trước tời giờ thuộc diên con ngoan hiền nên giờ sợ nói ra thì ba mẹ em sẽ sốc, vậy là bà chị lấp tức lớn tiếng lại "ngoan hiền cái gì mà có bầu, tao thấy nó cũng thuộc dạng chẳng đoàng hoàng gì", anh ấy vào phòng thì thấy em khóc, rồi bà chị chạy vào nói "tính sao, gia đình này có đạo đức nên sẽ cưới chứ không bỏ, về nói với ba mẹ để gia đình này vào làm lễ, có bầu trước mà cũng cưới xin đàng hoàng thì ba mẹ cũng có mặt mũi rồi". Lúc đó em tức quá, nói là sẽ không cưới anh, thế là bà chị làm ầm ầm lên, nói em chẳng phải dạng vừa đâu. Lúc đó, em xách đồ ra khỏi nhà, trên đường đi thì nhận được 2 tin nhắn, 1 là của a "sao em lại cư xử như vậy, em làm anh thất vọng quá, nếu em đã muốn vậy thì sinh con ra anh sẽ nuôi"; 2 là của bà chị "chị thấy thương cho bố mẹ của em quá, có loại con như em thà để ra quả trứng luộc ăn còn sướng hơn", lúc đó em nhăn tin lại "ăn nói ác mồm ác miệng như chị thì đi chùa cũng như không", thế là bà chị nhắn tin lại nói mày tao với em, nói em ăn học mà dùng từ ngữ như vô học, và tùm lum thứ nữa. Hiện em cũng đã làm lành với anh ấy (nhưng vẫn không chấp nhận được mẹ và chị của anh ấy) và đang ở phòng trọ trong TP.HCM với em gái, anh ấy có gửi tiền cho em và thường xuyên hỏi thăm sức khỏe 2 mẹ con. Anh ấy nói em nên cho ba mẹ biết để cưới hỏi, em thì sợ ba mẹ sẽ sốc, vì anh ấy không có việc làm ổn định, mà nhà lại nghèo nữa, trong khi ba mẹ em làm chức cao nên rất coi trọng danh tiếng, mà ở quê thì làm công chức mới gọi là ổn định.
Em định sinh xong sẽ nói cho ba mẹ biết, nhưng anh ấy nói như vậy là không coi trọng mặt mũi của ba mẹ em, nói bây giờ để cưới hỏi là cách tốt nhất. Em sợ ba mẹ buồn và một phần cũng không muốn ở với gia đình anh nên không chịu
Em đang rất bế tắc, mong các mẹ cho thể cho em ý kiến
Bài viết của em dài, nên mẹ nào đọc hết và cho em ý kiến thì em rất chân thành cảm ơn à
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1