Hôm qua, mình sang thăm người em gái của mình và vô tình đọc được quyển sổ nhỏ, xinh xắn và thẳng thớm. Quyển sổ ấy do em gái mình viết về hành trình tìm con của em ấy. Mình thấy cảm động vô cùng nên xin chia sẻ với các mẹ và chia sẻ với những người mẹ muộn con đang tìm con. Hy vọng các mẹ sẽ thêm nghị lực.


Mẹ tìm con !


Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi lớn lên, con đường học hành cũng thuận lợi, con đường công danh cũng rực rỡ. Đối với tôi, tôi có tất cả.


Cuối năm 2007, tôi và ông xã cưới nhau sau 2 năm tìm hiểu và quen biết. Anh là tình yêu thứ hai trong cuộc đời tôi, nhưng anh hết mực yêu tôi và rất có bản lĩnh nên lúc nào tôi cũng tự vênh váo rằng mình có một lựa chọn xuất sắc. Như vậy, tôi có công danh, có sự nghiệp, có tình yêu của gia đình, có tình yêu nồng cháy của anh. Sau kết hôn, anh đã mua nhà và chúng tôi ra riêng. Do thoải mái về tài chính và chúng tôi kết hôn ở cái tuổi khá cao -lúc đó anh 33 tuổi, tôi 28- nên chúng tôi quyết định có con luôn và không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Tôi đã sống rất hạnh phúc trong tình yêu của chồng và chờ ngày con ra đời để gia đình tôi được toàn vẹn.


Cuối năm 2008, tôi quá sốt ruột khi chúng tôi không thể đậu thai sau 1 năm. Theo định nghĩa chuyên môn, chúng tôi là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Anh và tôi đến Bệnh Viện chuyên về sản để làm hồ sơ hiếm muộn. Tôi hy vọng rằng chúng tôi hiếm muộn có nguyên nhân và nguyên nhân có thể giải quyết được. Sau một tuần, chúng tôi có kết quả.


Anh là một người đàn ông khỏe mạnh. Nhưng tôi lại là một người đàn bà ... không toàn vẹn. Tử cung của tôi chỉ bằng 1/2 của người bình thường nên phôi không cách nào làm tổ được. Tôi được chữa trị bằng nhiều cách, từ liệu pháp nội tiết nhằm làm dày nội mạc cho đến phẫu thuật hy vọng tử cung sẽ to hơn. Sau bao nỗi đau thể xác và tinh thần ấy... bác sĩ vẫn lắc đầu và hồ sơ của chúng tôi bị trả lại sau 6 tháng cố gắng.


Trong lúc bấn loạn đó, tôi đã xua đuổi anh. Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn anh làm một người không con nối dõi, tôi không muốn vì tôi mà anh không có niềm vui được làm cha. Nhưng anh từ chối sự giải thoát ấy. Anh chấp nhận cùng tôi đi hết con đường đời và hứa rằng sẽ sống lâu hơn tôi, chăm sóc tôi khi tuổi già, tôi chẳng cần con cái chăm sóc. Tình yêu của anh càng lớn càng làm lòng tôi đau. Tôi vừa yêu anh, vừa khao khát làm mẹ, tôi gần như hóa điên.


Tôi phải đi khám chuyên khoa tâm thần vì trầm cảm. Sau 3 tháng điều trị tôi khá lên phần nào. Cuối tháng 5/2009, anh về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh vội vào nhà tìm tôi và nói với tôi rằng " Em à ! Anh nghĩ là mình có thể có con" Tôi nghi ngờ câu nói của anh....Sau đó anh đã vẽ lên một kế hoạch cho tôi như thế này


Đầu tiên, chúng tôi sẽ tìm một người mang thai hộ. Vì vấn đề của chúng tôi chính là tử cung tôi không thể mang em bé. Do luât pháp Việt Nam không thừa nhận đứa bé là con của chúng tôi nếu nó sinh ra từ một người phụ nữ khác và anh cũng không muốn dây dưa dính dáng gì đến người mang thai hộ, anh sợ cô ấy quấn con sẽ không giao con cho chúng tôi hay là cô ấy làm tiền nên anh đề nghị tôi sang Canada. Anh có chị gái định cư tại đó và luật pháp thừa nhận quyền và nghĩ vụ làm cha mẹ của chúng tôi.