Hôm qua lúc đón con từ cổng trường, thấy cu cậu cười toe toét mà mình thở phào. Rất may là trong lớp 'ngoại giao" mình tình cờ xin được, cu cậu vẫn có bạn mẫu giáo. Và may nhất là cu cậu được theo học một cô giáo thích hợp, có lòng với học sinh. Vở viết xấu mù mà vẫn được 9, chắc chắn cô giáo đang động viên các bạn bé. Bố mẹ cháu cám ơn cô rất nhiều, vì ở nhà thì rát cổ bỏng họng mới viết xong được một trang có kèm rất nhiều hình tự vẽ táo ngố đánh nhau với dừa xung kiếm.


Nhiều lúc vẫn tự hỏi không hiểu mình sẽ giáo dục con theo cách nào. Phải tự kỷ ám thị từ rất lâu rồi rằng con không phải là bản sao của mình. Bà ngoại thỉnh thoảng vẫn nhắc rằng mẹ cháu đọc truyện làu làu từ hồi mẫu giáo, vở viết toàn được cô giáo đưa các bạn khác làm mẫu... Nhưng con mình là con trai, mải chơi hơn nhiều. Trường học thích hợp nhất với cu cậu là trường quốc tế, nhưng.... Hiện tại mình không đủ khả năng chu cấp một năm 300 triệu cho riêng việc học của cu cậu. Càng không đủ khả năng cho 600 triệu/ năm cho cả hai anh em vào năm sau. Nhiều lúc đi qua khu nhà bên cạnh thấy cũng chạnh lòng. Toàn Audi và Mẹc, toàn trẻ con mặc đồng phục VAS, buổi sáng ngồi cạnh cửa tầng hầm chờ xe đi học.


Chat chit với chị Ngọc thôi đành AQ, cố gắng tiết kiệm tiền để cấp 3 cho cả hai anh em sang boarding school ở Úc hoặc Anh. Mình không ham cái hào nhoáng của bằng cấp trời tây và cũng rất sợ cho con đi học rồi sẽ chẳng đứa nào về Việt Nam cả. Nhưng cách giáo dục và ý thức hệ của dân tây thì thực sự là đáng học. Giỏi gì cũng là giỏi và mỗi người đều có một khả năng riêng. Mình đã để lỡ rất nhiều cơ hội đi học rồi thì sẽ cố gắng để con mình có điều kiện hơn. Mặc dù cái gọi là nỗ lực ấy của hai vợ chồng nhiều khi thấy oải quá. Nhiều lúc muốn tung hê tất cả kinh doanh lẫn công ty để đỡ nhức đầu, để có một cuộc sống bình yên. Nhưng bình yên thì không đủ tiền đâu để cho con đi học, đừng nói hiện thực hóa giấc mơ nhà đẹp xe đẹp. Tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi, và nhiều khi thấy cái giá phải đánh đổi thật đắt quá.


Nhưng vẫn làm được, phải không nhỉ hai bé con? Chỉ cần thấy con mình cười mỗi lúc tan học là mình sẽ đủ sức làm mọi thứ.