Nhà chồng em nghĩ em là cái máy in tiền cho họ, nên cứ ra sức bóc lột
Em thích cách sống mạnh mẽ của nhiều mẹ, họ tự lập về kinh tế, làm việc giỏi giang nên chả sợ gì, không chồng thì chắc chắn không chết được. Cứ có con bên cạnh là chồng "*éo" cần. Vợ chồng em từ khi lấy nhau đến giờ cả nhà chồng không giúp đỡ một tí gì hết. Cũng có chết đâu, gia đình em vẫn sống đàng hoàng không có của ăn của để nhưng cũng đủ tiêu, chả phải vay mượn ai. Em sinh con toàn nhà ngoại giúp đỡ, mẹ chồng thì con dâu đẻ đến đít vẫn đi chơi, nhà chồng không có một ai. Ấy thế mà nhà chồng em hay lắm nhé, lúc vợ chồng em khó khăn thì xa lánh chả thấy đâu, đến lúc vợ chồng em làm ăn được thì hết nhờ với cậy. Bố mẹ chồng cãi nhau bỏ nhau thì trút hết lên đầu vợ chồng em, giờ thì có kiểu đi xin tiền con cái như đúng rồi. Thấy người là thấy tiền chứ có biết đấy là con đâu.
Chuyện sinh đẻ của em cũng hài hước lắm. Lúc sinh thì nhà chồng không có, nhưng chồng vẫn bắt em nằm ổ nhà chồng. Nằm ổ nhà chồng thì tốn kém, không ai chăm sóc đã vậy còn bị nhìn ra ngó vô. Ai cũng chăm chăm để bắt lỗi. Mẹ chồng thì coi con trai là hoàng tử. Khi nào cũng nghĩ em lấy con bả là vớ được cục vàng. Hết nói. Đã vậy chồng em còn thiên về gia đình, không bênh vực được vợ tý nào. Chú Út đi học nghề, chồng em cũng phải lo từ học phí tới tiền phòng, tiền tiêu sinh hoạt. Chị dâu mang bầu bị động thai nằm một chỗ gần 20 ngày, mà không hề gọi hỏi thăm được xíu. Gọi vào thì câu đầu tiên là xin tiền. Câu cuối là nhanh nha. Không biết là nhanh gì nữa, em nghĩ chắc nhà chồng em nghĩ em là cái máy in tiền cho họ, zzzhaizzz
Vợ chồng đều đi làm công nhân, có bầu rồi có con đủ thứ tiền phải lo vậy mà chú cho tiền nạp học phí thì không nạp. Chơi bời rồi bị đuổi học. Đúng là không đáng cho tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng em. Con em không có tiền mua sữa, mà tháng nào cũng gọi xin thẻ điện thoại, rồi kêu than không có tiền (cả anh trai đã có vợ và hai con). Em rất ức chế. Dành dụm không dám tiêu cho con ăn uống, ốm đau mà chồng lại không biết gì. Ai cần tiền dù không có cũng mượn để gửi về. Gửi cả chục triệu về cho bố chồng mua đất trồng cây, mà thu hoạch em không được cái gì... Trong khi anh trai không góp tiền lại được chia một nửa. Mình thấy bức xúc nói thì thằng chồng chửi, kêu em keo, bủn xỉn. Thằng chú chạy nợ vào ăn bám anh chị. Chưa có việc làm, mà đi nhậu, đi chơi, đi tán gái, toàn lấy tiền anh chị. Mà tự nhiên lấy chứ không hỏi một tiếng nhé. Chị còn lo cho cháu mà lấy tiền anh chị cho bạn (mới quen hai ngày) mượn, để cuối tháng anh phải mượn tiền để tiêu. Ở trong nhà mà ở bẩn thôi rồi. Ăn xong cơm chưa kịp xuống ruột là xách xe đi chơi internet... Các mẹ nói em có nên tức giận không. Hic. Nhiều lắm nhưng em không kể hết được. Đàn bà mà sướng khổ hơn ở tấm chồng, em thì chồng không hề hiểu cho nên nhiều khi ấm ức mà không biết nói với ai luôn. Khổ tận cùng, đúng là kiếp đàn bà..... Chuyện kể thì dài lắm, giờ thì ôi kệ hết.
À... Nói đến nhân quả thì cũng nên nói đến duyên nợ. Mẹ nào không sống với bố mẹ chồng có nghĩa là mẹ không có nợ với bố mẹ chồng. Nên kệ. Em cũng có ở với bố mẹ chồng đâu, nằm ổ 1 tháng là em bái bai luôn, mặc kệ ông chồng, em vẫn dọn về nhà mẹ ruột. Bây giờ 1 năm phải nói là hiếm khi mà cũng có thể nói chả bao giờ lên thăm cháu. Trong khi đó lúc nào cũng mong cháu nó về ở với ông bà. Ông bà hứa hươu hứa vượn rồi cuối năm về ông chả cho cháu được cái gì. Chán lắm! Nhưng kệ đi em chẳng tham đâu, bởi em có nợ ông bà nội cái gì đâu mà tham. Thế nên em cứ bái bai ông bà. Em chồng thì chả biết cái vẹo gì cũng lên mặt dạy đời chị dâu, rồi tưởng mình biết nhiều chuyện lắm, hiểu đời lắm. Mệt với cái nhà này!!! Cơ mà em vẫn bám mẹ đẻ, chỉ có mẹ ruột là thương con gái nhất, ở nhà mẹ thì không lo đói khổ gì các mẹ nhỉ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1