Tên bé: Nguyễn Đinh Tuấn Minh


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 20/01/2013


Ngày dự sinh: 24/02/2013


Số tuần mang thai: 35 tuần 2 ngày


Cân nặng: 1,4 kg


Chiều dài: 43cm


Nhật ký chào đời của bé:



Con đến với ba mẹ như một định mệnh. Trước khi có con, ba mẹ đã kịp có 1 công chúa nhỏ xinh xắn là chị hai con. Vào một ngày cuối tháng 6/2012, mẹ cảm thấy mệt mỏi khó ăn uống, cơ thuể sút cân, cứ nghĩ là do phải chạy xuôi chạy ngược để lo xây nhà nên cơ thể bị suy nhược cộng với bênh dạ dày tái phát mẹ uống vội 1 viên thuốc đau dạ dày, đến tối khi làm thức ăn cho chị hai con trong đó có cá, mẹ thấy buồn nôn khi nghe mùi, cảm thấy bất an, mẹ vội mua que thử thai test, kết quả là hai vạch. Sáng hôm sau, ba đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, mẹ cứ vái thầm ở đây có nhầm lẫn. Đến khi cô bác sĩ xác nhận "thai 6 tuần tuổi", mẹ thẫn thờ. Thật sự mẹ chưa chuẩn bị cả tinh thần, sức khỏe lẫn vật chất để có con, thêm vào đó chị hai con còn quá nhỏ - 12 tháng tuổi - vẫn còn đang bú sữa mẹ, nhà cửa thì đang xây dở dang. Bước ra về mà lòng mẹ nặng trĩu, trong đầu vang lên lời cô bác sĩ: "để hay bỏ, để thì qua bên này, bỏ thì qua bên kia, con còn bé mà không lo cẩn thận". Về đến nhà thấy chị hai con ngơ ngác chờ mẹ về làm cháo cho ăn, mẹ òa ra nức nở, thương cho chị hai con, thương cho cả con. Phải nói thêm là lúc sinh chị hai con mẹ phải sinh mổ, vì vậy khi có con rồi đi khám thai mẹ luôn được các bác sĩ nhắc nhở phải cẩn thận. Con được dự sinh sau tết nguyên đán ít ngày, mẹ cười nói với ba: vậy là được con rắn vàng vừa hợp tuổi hợp mạng với ba rồi nhé.


Rồi nhà cũng được xây xong, cả nhà chuyển về ở. Mẹ vất vả đi làm, lo ăn uống cho ba cho chị hai con, rồi còn nghén ngẩm. Cả hai con dường như hiểu được nổi vất vả của mẹ nên rất ngoan, đặc biệt là con, con không hề quấy mẹ tí nào. 06 tháng đầu con được dự báo phát triễn khỏe mạnh. Mọi việc xấu đi khi sang tháng thứ 7, bác sĩ dự báo con nhẹ cân quá so với độ tuổi của mình và khuyên mẹ nên cố gắng tẩm bổ hơn. Quá lo sợ mẹ vội vàng ăn uống những thứ mình có thể và tốt cho con. Trong vòng 1 tháng mẹ tăng 5 kg, thế nhưng khi siêu âm, mẹ lại được bác sĩ cho biết dự đoán con chỉ tăng 0,5kg. Nghe thấy thông tin này mẹ không còn đứng vững được, mẹ òa khóc nức nở. Cố gắng dẹp mọi lo lắng, về nhà mẹ tiếp tục bồi dưỡng và theo dõi con với hi vọng con ra đời đủ ngày đủ tháng, cân nặng sẽ cải thiện được chút ít. Hai tuần sau, ba đưa mẹ đi siêu âm lại, đồng thời hẹn bác sĩ ngày mổ, thế nhưng, lại là nhưng, cầm kết quả siêu âm bác sĩ vội đóng 1 dấu đỏ to đùng "CÂP CỨU", yêu cầu ba con đưa mẹ gấp sang bênh viện Phụ sản - Nhi, với lý do mẹ không còn ối cho con. Mẹ cấp cứu lúc đó là 11h trưa, sau khi xong các thủ tục, xét nghiệm, đo tim thai, mẹ được chuyền nước với cố gắng giữ con trong bụng mẹ được ngày nào tốt ngày đó. Nhưng hình như, thời điểm con đến với ba mẹ, thời điểm con ra đời đều do chính con lựa chọn, ba mẹ lại không được phép quyết định lựa chọn, 8h tối tim thai con không ổn định, các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ. Trước khi mổ ba và mẹ được các bác sĩ giải thích: mẹ cạn ối, con bị suy dinh dưỡng bào thai, sinh non, khả năng cứu là 50%, nghe đến đó mẹ không dám nghĩ đến điều gì, chỉ mong đây là một cơn ác mộng. 9h đêm mẹ vào phòng mổ, 9h25 phút con ra đời, tiếng khóc của con vang to trong phòng mổ, bác sĩ bảo với mẹ: con trai nhé, người thì nhỏ nhưng khóc thì to. Cô hộ sinh đưa con cho mẹ nhìn trước khi con được chuyển sang hồi sức cấp cứu nhi sơ sinh, mẹ nhìn con qua dòng nước mắt, vậy là nổi lo của mẹ đã phần nào vơi bớt.


10 ngày trong khoa hồi sức cấu cứu nhi sơ sinh, con rất mạnh mẽ và cố gắng, con chỉ phải năm lồng kính mất 2 ngày là đã ra với ba, 2 ngày tiếp theo con uống sữa ngoài, đến ngày thứ 5 con đã có thể ngậm được ti mẹ. Nhìn con bé nhỏ trong tay mẹ, cái miệng nhỏ xíu cố gắng há thật to để ngậm được hết ti mẹ, mẹ trách mình thật nhiều. Cả nhà xác định năm nay ăn tết bệnh viện rồi, vậy mà 10 ngày sau khi sinh, bác sĩ đến thông báo, con đã an toàn, mẹ con mình được về nhà ăn tết.


Vậy đó, cái cách con đến với ba mẹ, cái cách con xuất hiện thần kỳ vậy đó, giờ con đã được 10,5 tháng, cân nặng vẫn chưa đuổi kịp các bạn cùng trang lứa, nhưng con khỏe mạnh, thông minh, rất hiếu động.


Cảm ơn con trai đã dũng cảm kiên cường cùng mẹ vượt qua những ngày tháng khó khăn