Tên bé : Nguyễn Bỉnh Quang Minh


Giới tính : Nam


Ngày sinh : 18/12/2013


Ngày dự sinh : 25/12/2013


Số tuần mang thai : 39


Cân nặng 3.3kg


Chiều cao 55cm


Biệt danh của con : Ben



Chà bắt đầu từ đâu con zai nhỉ thôi thì mẹ kể cho các cô các bác ngày đầu tiên con đến bên mẹ nhé . Ngày 20/04/2013 đó là ngày mẹ cảm thấy thật vui khi bác sĩ nhà là bố thông báo cho mẹ là mẹ có thai (mẹ thấy khó chịu nhờ bố đi mua que thử thai và bố cũng là người ngồi đợi kết quả ) khỏi phải nói cả bố và mẹ vui sướng như thế nào . Nhưng lại có 1 điều lo lắng rất lớn mà bố mẹ rất sợ đó là trên con bố mẹ đã mất mất 2 lần khống biết anh hay chị con nữa . Rồi ngày hôm sau bố bảo mẹ nghỉ làm để đi khám bác sỹ may mắn cho gia đình mình là gặp được bác sỹ Nguyễn Huy Hùng người cũng góp công rất lớn là giữ con ở bên bố mẹ . Hàng ngày mẹ cảm nhận con lớn lên từng ngày trong mẹ vui lắm con ah những lúc con đạp mẹ thật đau nhưng như thế mẹ biết rằng con đang rất khỏe . Trong quá trình mang thai thực sự vất vả ngày mưa ngày nắng đến lịch mẹ lại đi Hà Nội sang bác sỹ Hùng để khám nhưng cả bố và mẹ không thấy mệt mỏi . Bác sỹ nói với mẹ cẩn thận tháng thứ 3 và tháng thứ 7 của thai kỳ thời gian này mẹ chẳng lằm gi cả thật may là có bố của con giúp đỡ mẹ rồi cũng vượt qua 2 tháng tử thần . Khoảng 21 giờ 30 phút mẹ đau bụng quá đi ko được nữa rồi bố động viên mẹ cố lên rồi quáng quàng nhặt những thứ mẹ chuẩn bị trước nào làn nào chậu nào phích lủng củng chăn gối vì mẹ sinh con vào dạo rất rét . Bố gọi điện cho bà ngoại lên ngay bênh viện vì bà nội vẫn ở xa ko về kịp thế là bố lái xe chở mẹ lên viện xuống cái mẹ nhìn thấy bà rồi mẹ cũng đỡ sợ 1 lát sau nào cô nào các bác túc mục lên đông lắm con ạ. Nhưng con nhất quyết chưa muốn ra gặp mẹ hay sao ấy ,để lớn mẹ sẽ hỏi tội con ,vậy là đêm đó mẹ đầy nước mắt đau đớn nhưng chưa mở được phân nào cả tóc tai mẹ bơ phờ sang ngày 17/12/2013 vẫn tình trạng như vậy mẹ đau lắm đau lắm ý nhưng bác sỹ bảo vẫn chưa sinh được mẹ khóc nhiều hơn yêu cầu sinh mổ sinh nhưng cả bà ngoại , bà nội Nhiều và bác sỹ nữa bảo không cần mổ vì mẹ có khả năng sinh thường mà điều đó tôt hơn cho cả con và mẹ . Mẹ cố nín cơn đau lại vì mẹ thấy lợi ích khí bác sỹ phân tích cho mẹ nghe điều thiệt hơn khi sinh thường và sinh mổ . Lại một đêm nữa mẹ đau lắm mẹ đi lăng thang trong khuôn viên khu sản mẹ đi lại tập thể dục đến 1000 lượt để sinh cho dễ như mọi người nói mệt mẹ lại ngồi ghế . 3 giờ sang mẹ đau quá nhưng thấy bà và bố ngủ ngon mẹ nhẹ nhè đi khám một mình bác sỹ thông báo mẹ mở được 3 phân rồi bảo cố kích thích khả năng sinh trong sang nay . Rồi giờ phút mà cả cả cuộc đời của cả bố và mẹ không thể quên ,11 giờ 12 phút ngày 18/12/2014 mẹ vào phòng sinh bà lo lắng vì mẹ vốn yếu ớt bà đi gọi bố vì bố đang đi mua nước nóng . Hì hục làm theo yêu cầu bác sỹ hít vào thở ra hít vào thở ra ......một hồi rồi bác sỹ kêu lên ra rồi dừng lại , ọt một cái mẹ nhìn thấy con ,ra cái con khóc ngay chẳng cần bác sỹ vỗ . Vội vàng nhìn lên đồng hồ 11 giờ 25 phút rồi bác sỹ lau cho con mặc áo quấn tã đưa cho bác Tuyến bế ra ngoài bà ngoại đón con , bà kể bố thấy con chẳng biết nói gì chỉ cói một câu cứ nói đi nói lại "ông ơi là ông ơi " rồi bố nhìn con đòi bà cho bế . Ở trong phòng sinh mẹ phải khâu nhưng mẹ chẳng thấy đau nưa chỉ muốn thật nhanh ra ôm con vào lòng . Xong về phòng mẹ thấy con đang được bố bế cả bố và mẹ nhìn nhau chảy nước mắt giọt nước mắt của hạnh phúc đây mà . Cảm ơn Ông Trời đã mang con đến bên bố mẹ , cảm ơn bác sỹ Hùng giữ con ở bên bố mẹ ah nhà mình con phải cám ơn rất nhiều người nhất là bà ngoại và bác Tuyến nữa 1 người chăm sóc cho mẹ từ khi con mới là giọt nước 1 người giúp mẹ và con gặp nhau nhanh hơn mà không hề nguy hiểm cuối cùng cảm ơn con đã đến bên bố mẹ để cho mẹ có 1 gia đình tròn. Yêu con yêu nhiều lắm zai của mẹ