Tên bé: Huỳnh Thi Thi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 27/9/2011


Ngày dự sinh: 5/10/2011


Số tuần mang thai:37 tuần


Cân nặng:2kg4


Chiều dài: 50cm




Món quà SN của Thiên Chúa, sỡ dĩ mẹ gọi con như thế là vì con đến với mẹ trong lúc mẹ đau buồn & tuyệt vọng nhất. Ba Mẹ đến với nhau khi đó Mẹ 29 tuổi, Ba thì tròn 30- cái tuổi mà mọi người nói đã chín chắn có thể cưới được rồi. Trong thời gian quen & tìm hiểu nhau do 1 phút không kìm nén được sự tò mò & ham muốn của bản thân. Mẹ & Ba con đã chạm vào trái cấm cuộc đời & sợ mang tiếng là ăn cơm trước kẻng. Nên đã dại dột sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp không đúng cách vài lần. Kết quả của những giây phút vụng trộm đó sau 3 năm kết hôn, Mẹ vẫn không thể mang thai bình thường như bao nhiêu người khác được. Lo lắng cho tuổi mình càng lớn, áp lực sinh con muộn con sẽ dễ mắc bệnh down cao. Khiến cho Mẹ thực sự bị stresss dữ dội, được động viên từ mọi người xung quanh. Ba Mẹ quyết định đi tìm đường kiếm con, nghe thật buồn cười phải không. Người ta chỉ nói đi tìm đường cứu nước chứ ai nói đi tìm đường kiếm con bao giờ Suốt 1 năm ròng đi khám bệnh & thụ tinh trong ống nghiệm cũng bất thành. Tình cờ xem trên Ti Vi có phỏng vấn vị bác sĩ nổi tiếng & thành công nhiều ca hiếm muộn với phương pháp : Nuôi trứng non trưởng thành trong ống nghiệm, tỉ lệ đậu 100% & chi phí thấp hơn phương pháp đầu mà Ba Mẹ đã từng thử.


Chúa không bỏ mặc Mẹ, vào 1 ngày đẹp trời Mẹ con mình đã gặp nhau. Nhưng mọi lo lắng càng đến với Mẹ vì lo mình sẽ kg giữ được con lâu hơn mong muốn. Lại 1 lần nữa Mẹ bị Stress, và có 1 người đồng nghiệp đã kêu Mẹ hãy đến cầu xin Chúa & Đức Mẹ để bảo vệ 2 Mẹ con. Cũng như mọi người nói: có bệnh thì đi vái tứ phương, thứ 5 hàng tuần Mẹ xin nghỉ phép & đến nghe giảng Lòng Thương Xót của Chúa.


Con biết không, hàng ngày, mẹ đều dành thời gian nói chuyện với con, cho con nghe nhạc, và mỗi lần con đạp mẹ, mẹ dường như được tiếp thêm sinh lức con à. Và cái ngày cận kề chào đời của con cũng đã đến, mẹ sắm sửa những thứ cần thiết nhất cho con, mua cho con những bộ đồ rất đẹp và tận tay mẹ đã đang cho con rất nhiều vớ, bao tay và nón.....Niềm hạnh phúc đó thật vĩ đại con à. Ngày hôm đó dường như là định mệnh, trong 1 chuyến về Củ Chi ăn giỗ (Ba con bận buôn bán kg đi chung được), 1 phần cơ thể Mẹ khi mang thai quá yếu, 1 phần do chặng đường khá dài, hơi sốc và kết quả là mẹ bị vỡ ối sớm.



Con biết không, khi biết mình bị vỡ ối, mẹ rất sợ, rất sợ vì còn cả tháng nửa con mới chào đời. Mọi người tức tốc đưa mẹ đến trạm xá gần đó trong tâm trạng vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố trấn an mẹ, vì sợ mẹ khóc sẽ ảnh hưởng đến con, trong đầu mẹ lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài việc mong Chúa hãy thương mẹ, đừng để con có chuyện gì. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục cần thiết, 6h00 mẹ được đưa vào phòng cấp cứu. Cái cảm giác đó đến tận bây giờ mẹ vẫn nhớ như in con ạ, một mình mình phải đối diện với cả một thử thách lớn.. đó là sinh mệnh của con, tay mẹ nắm lấy tay bác sĩ và nhờ ông hãy cố gắng hết sức mình..... và rồi, con cũng chào đời,con khóc nhỏ xíu như mèo vậy, bác sĩ cho mẹ nhìn mặt con...ôi, cái mặt dễ ghét làm sao.....3 tiếng nữa mẹ con mình gặp nhau nhé con.... con gái của mẹ!!!



Bên cạnh niền vui thì bao giờ cũng có nỗi buồn chen lẫn vào, con được 1 ngày tuổi thì phát hiện con bị bệnh tim bẩm sinh ( Bác sĩ nói :Tim con bị hở động mạch chủ & Liên thông nhĩ). Phải chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng ở TP, 1 lần nữa mẹ bị sốc vì mới sinh được 2 ngày, trong lúc lo sợ đó Mẹ chẳng biết cầu cứu ai ngoài Chúa & Mẹ Maria. Mẹ vừa khóc vừa đọc kinh liên tục để lấy lại bình tĩnh, Ba con bỏ công việc chạy xe máy xuống Củ Chi chăm sóc Mẹ. Trong kinh nghiệm lần đầu, Ba con lóng ngóng như vịt chẳng biết làm gì trước làm gì sau. Tâm trạng lúc nào cũng bực bội cáu gắt như mấy bà sắp sinh vậy. Qua ngày thứ 3 Mẹ được phép cho về nhà & nhập viện chung với con ở Nhi Đồng 1 để theo dõi tình hình sức khoẻ của con. Thời gian 2 tuần đối với Mẹ & Ba dài dằng đẵng cứ tưởng như 2 tháng vậy. Nhìn con tay chân lúc nào cũng quấn bông băng, ngày ngày phải tiêm thuốc mấy chập, cứ sau 3 ngày lại phải thay kim 1 lần, lòng Mẹ lo lắng & đau đớn vô cùng. Nhưng con gái Mẹ rất ngoan, rất mạnh mẽ & còn biết nghe lời nữa chứ. Mỗi lần trước khi chích thuốc hoặc thay kim, Mẹ ẵm con trong lòng & thì thầm vào tai con : Lát nữa Y tá sẽ chích hoặc thay kim cho con, con bình tĩnh đừng giựt mình nha, đừng khóc nhiều thì con sẽ không đau, còn con khóc nhiều thì con sẽ đau lắm đó…..không biết con có nghe và hiểu những gì Mẹ dặn hay không. Nhưng lạ lùng lắm, những lần chích & thay kim tiếp theo đó Mẹ cảm nhận thấy con khóc ít hơn & không hờn lâu như lần đầu nữa, Mẹ vui lắm con ạ.


Từ ngày có con mọi thứ đối với Mẹ lúc bấy giờ dường như không có gì quan trọng hơn con cả, chỉ cần nhìn con là mẹ quên tất cả, nhìn con ngủ say mà lòng mẹ lân lân niềm hạnh phúc khó tả... rồi mẹ ôm con vào lòng, hôn con thật sâu, bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến hết con à..... Cám ơn con, vì đã đến bên mẹ, món quà Sinh Nhật của Mẹ!!!