Mẹ vốn kiệm lời, thế mà từ ngày có con mẹ cứ huyên thuyên không dứt. Từ lúc mang thai, mỗi ngày mẹ đều trò chuyện với con. Khi mẹ vỗ vỗ bụng, con biết chòi đạp, cứ như "trả lời" mẹ vậy. Mẹ ngạc nhiên thích thú và nghĩ chắc là tình cờ. Tuy nhiên sau vài lần như thế, mẹ biết là con bắt đầu biết "giao tiếp". Lúc đầu mẹ hơi ngượng tí, sau đó quen dần và câu chuyện rôm rả hẳn từ khi có bố tham gia. Khi thì mẹ thủ thỉ những chuyện trong ngày, lúc mẹ kể chuyện ngày xưa, rồi thì hát hò, từ bài có đến bài không (là những bài mẹ tự sáng tác ý :p). Có lẽ vì vậy mà con trai sớm biết hóng chuyện.


Mẹ biết rằng, trẻ con không chỉ lớn lên bằng dinh dưỡng mà bằng cả tình yêu thương. Trò chuyện là cách hữu hiệu nhất để con cảm nhận rằng mẹ yêu con.