Kính thưa các bác.


Em ly hôn đã được hơn nửa năm. Tòa xử cho em được quyền nuôi con, nhưng tại thời điểm ấy, em đang làm việc tại một ngân hàng lớn, công việc rất áp lực về thời gian, em chỉ có một thân một mình giữa SG, không người thân thích nên không thể đón con về sớm mà phải nhờ bà nội cháu đón, từ nhà em qua nhà bà cháu khá xa nên tạm thời em chấp nhận làm cam kết phân chia thời gian: cuối tuần cháu ở với mẹ, trong tuần buổi chiều tối cháu ở nhà nội, sáng em qua đưa cháu đi học, còn quyền nuôi con vẫn thuộc về em. Sau khi thu xếp tìm được công việc mới, em đón cháu về ở với em các ngày trong tuần, cuối tuần cháu về nhà nội.


Vấn đề nảy sinh ở chỗ trong thời gian cháu ở nhà nội, cuối tuần bố cháu thường xuyên bỏ cháu ở nhà cho bà trông để đi chơi. Bà ăn chay nên cháu cũng ăn chay theo, bác cháu và bố cháu hút thuốc rất khủng khiếp, nhà lúc nào cũng ngập ngụa khói thuốc. Có lần em lên nhà lấy đồ, thì nhà bẩn bụi thành lớp, toilet thì thôi rồi. Sáng thứ 2 nào em qua đưa cháu đi học, tình trạng của cháu: áo quần nhàu nhĩ, mắt mũi kèm nhèm, hắt hơi sổ mũi, mặt lấm lem. Lúc nào em cũng phải thủ sẵn lược, khăn, chun buộc tóc để đến lớp chỉnh trang lại cho cháu đàng hoàng trước khi vào lớp (nhà trẻ gần nhà nội cháu).


Hôm nay bà nội cháu nói ngày hôm qua (tức CN) bà mời người bấm huyệt cho cháu để cháu hết sổ mũi làm em tí ngất. Cháu chưa được 3 tuổi ạ. Hơn nữa cháu có mẹ và cha, em không đồng ý việc tùy tiện làm bất kỳ việc gì liên quan đến cơ thể, sức khỏe của cháu mà không cho em biết. Và rất rất nhiều những sự việc khác khiến em không yên tâm chút nào khi giao cháu ở lại những ngày cuối tuần như vậy.


Quyết định nuôi con đang nằm trong tay em, về lý em hoàn toàn có thể đón cháu về hẳn cuối tuần. Nhưng em băn khoăn hai điều: một là cam kết (thỏa thuận giữa em và chồng cũ, không nằm trong quyết định của tòa) liệu có thể là yếu tố để nhà nội cháu gây khó khăn cho em không, hai là liệu có cách nào giải quyết trong hòa bình để tránh căng thẳng (do bà nội và bố cháu rất quyết liệt đòi nuôi cháu Lần trước để được trông con cả tuần thay vì cuối tuần, em đã phải bỏ việc cũ, làm việc khác ít tiền hơn nhưng có nhiều thời gian. Nhà nội cháu nói xấu em khắp nơi. Tóm lại em không muốn nghĩ và ko muốn liên quan gì đến nhà ấy nữa. Em đã phải đấu tranh rất nhiều và đã đón cháu về được các ngày trong tuần).


Thậm chí em còn rất sợ khi cháu được 3 tuổi, bên ấy sẽ thu xếp luật sư để lật lại bản án giành lại quyền nuôi con từ em (nhà chồng em thâm niên đi kiện hơn chục năm nay hic hic).


Em còn đang định làm quả thám tử bắt quả tang chồng cũ em đi chơi bỏ bê con cái mấy ngày cuối tuần để chốt vụ này. Mà lăn tăn quá. Em nghĩ chắc chắn phải có cách nào hay hơn. Mà tạm thời em chưa nghĩ ra được.


Các bác có kinh nghiệm ứng xử hay có cao kiến gì xin mách nước dùm em với. Em dốt đặc cán mai, ruột để ngoài da, chẳng khéo ăn khéo nói, không biết nịnh, lại bướng tự quyết định việc nuôi con nên bị MC ghét như hắt nước đổ đi. Còn chồng thì mẹ bảo gì nghe nấy. Nên cuối cùng giải tán cho anh đi lấy vợ mới.


Em xin đa tạ các bác nhiều lắm.