Vợ chồng tôi đám cưới mới được 3 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau cô con gái 2 tuổi. Do vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn địn, lại được nhà ngoại cho căn chung cư ở nên cuộc sống cũng khấm khá.

Dù có thu nhập cao hơn chồng nhưng vợ chẳng bao giờ khinh thường tôi cả. Ngược lại cô ấy luôn chăm lo cho chồng con chu đáo và có hiếu với bố mẹ 2 bên. Mang tiếng ở xa ông bà nội nhưng cô ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Khi ông bà ốm đau, cô ấy lại mua nhiều thuốc bổ hoặc thậm chí xin nghỉ làm về đưa bố mẹ chồng đi khám.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Nhiều lần cảm động vì có con dâu hiếu nghĩa, ông bà nội bảo:

“Nhà này chỉ mỗi cái Nga là biết chăm lo cho bố mẹ thôi. Tụi bay mang tiếng là con đẻ cũng chả quan tâm đến ông bà bằng 1 phần của nó”.

Việc gì trong nhà bố mẹ cũng bàn bạc với vợ tôi. Đảm đang năng động trong mọi việc, cô ấy còn chăm con rất khéo léo. Bận rộn như vậy nhưng chưa bao giờ than thở.

Có những lúc nhìn thấy các vụ tai nạn thương tâm trên đường đi làm về hoặc khi đi thăm người trẻ sắp mất, vợ tôi thường dặn chồng:

“Mai này em không may mắn mà rơi vào tình cảnh bị hôn mê hay chết não hoặc sống đời thực vật nằm liệt, anh nhớ phải cho em được chết nhé. Em sợ đau lắm cũng không muốn sống làm khổ người thân”.

Những lúc ấy tôi toàn mắng cho:

“Hết chuyện để nói hay sao toàn dại mồm”.

Vợ tôi hồn nhiên:

“Không lẽ em lại viết sẵn trong di chúc quyền được chết”.

Có lẽ như 1 điềm báo trước, vợ chồng đang sống yên vui như thế thì cô ấy bị ho mãi không dứt. Cứ nghĩ chỉ bị cảm lạnh thông thường nên vợ tôi mua thuốc ở hiệu uống mãi không khỏi nên tôi bắt đi khám. Nào ngờ ngay khi chụp phim và hội chẩn bác sĩ nói cô ấy mắc một dạng bệnh phổi hiếm gặp. Bệnh tình tiến triển nặng nên vợ tôi hôn mê luôn. Việc thở duy trì hoàn toàn bằng máy. 

Đã nhiều lần các bác sĩ tiên lượng cô ấy không thể sống được và nói gia đình nên đưa về nhà để được ngày nào hay ngày đó. Thương con gái, ông bà ngoại và các chị em nhất quyết cầu xin bác sĩ cho vợ tôi ở viện điều trị vì họ bảo còn nước còn tát, còn 1 tia hy vọng cũng phải cố gắng.

Hàng ngày nhìn cô ấy sống thực vật nằm đó mà tôi xót lòng. Chợt nhớ tới lời vợ dặn trước đây, tôi quyết định tắt máy thở hỗ trợ sự sống của vợ để em thanh thản ra đi.

Ngày vợ mất, cả nhà ngoại, nhà nội không khỏi đau buồn. Thế nhưng chắc vì quá tiếc thương không nỡ rời xa con gái, con dâu sớm mà họ đồng loạt quay lại trách tôi sống bạc tình bạc nghĩa. Mẹ vợ còn chỉ thẳng mặt tôi trong đám tang bảo:

“Lo liệu tang gia cho con gái xong, nhà này với anh không còn quan hệ gì nữa”.

Giờ thì nhà ngoại đều quay gót với 2 bố con tôi. Cả lhọ thì xì xào bàn tán tôi không thương vợ, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tôi đáng trách như vậy sao? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com