Em đang không biết có nên ly hôn chồng không các chị ạ, ngẫm lại mà thấy cay. Khổ nhất là ở xa nhà 2 năm nay không được gặp mẹ, về đến nơi thì bà đã được chôn cất xong xuôi chỉ còn nấm mồ thôi.
Trước kia em cũng yêu người cùng quê nhưng không đến được với nhau. Tốt nghiệp đại học xong chị bạn rủ vào Nam xin việc làm. Em nghĩ trong đó nhiều cơ hội nên cũng vào theo, lúc đầu thì đi làm thuê tháng cũng đủ chi tiêu cho bản thân, thỉnh thoảng gửi về biếu bố mẹ một ít.
Đến lúc gặp chồng em bây giờ, anh cũng vào trong này lập nghiệp mở một công ty về in ấn với bạn. Hai đứa đất khách quê người đến với nhau. Lúc cưới bọn em cũng về quê 2 đứa tổ chức rồi lại vào trong này làm việc tiếp.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Từ khi bầu bí sinh con, em ở hẳn nhà còn mình chồng đi làm. Tháng anh cũng kiếm được khoảng 40, 50 triệu thế nhưng tính rất chi li tằn tiện. Anh không những tính toán với nhà ngoại mà cả đằng nội cũng vậy. Làm ra tiền nhưng chưa bao giờ thấy cho bố mẹ. Lúc ông bà nội ốm em còn phải giục:
“Mình không về được thì anh gửi chú út chục triệu thuốc thang cho ông bà”.
Thế mà anh lừ mắt:
“Gửi 1 triệu thôi”.
Em há mồm vì nghĩ chẳng hiểu sao chồng mình lạ thế, ki với đằng ngoại còn dễ hiểu, đằng này bố mẹ anh cũng chẳng được nhờ gì.
Đợt bà ngoại ốm đi viện em cũng không về thăm được. Bà bệnh tim không có tiền chữa nên cứ để vậy. 3 tháng trước anh trai gọi điện báo mẹ mất, em khóc tu tu vì đã hai năm không được gặp bà.
Em cuống quýt bảo chồng:
“Anh ơi bà ngoại Bin mất rồi, anh xem đặt vé về cho kịp”.
Chồng em bình thản bảo:
“Mất thì cũng mất rồi, khóc lóc gì”.
Chồng em vào mạng tra vé máy bay nhưng lại im.
“Anh đặt vé chưa? Có chuyến nào sớm không?”.
“Không có".
"Ơ, giờ thiếu gì hãng bay đâu, anh tra hãng khác xem".
"Gấp quá, đợi săn được vé giá rẻ hãy về".
Nghe xong chỉ muốn tăng xông luôn, mẹ vợ mất mà anh còn đòi săn vé giá rẻ. Tiền chồng em không phải là không có, hai vợ chồng với đứa con cả đi cả về chi tiêu cùng lắm hết 20 triệu. Thế mà anh đợi vé giá rẻ thì chắc mộ bà ngoại cũng xanh cỏ rồi.
Chồng quyết không mua vé, em đành phải gọi điện cho chị bạn vay mượn tạm nhưng lúc ấy không có ngay, đành chờ thêm 2 ngày sau mới về đến quê. Lúc đó mẹ em đã được chôn cất xong xuôi rồi chỉ còn di ảnh trên ban thờ thôi.
Nhìn cảnh đó em khóc ngất lên ngất xuống, căm hận chồng không còn gì để nói. Ở với ông ngoại 1 tuần em lại đưa con vào, chồng cũng mua vé nhưng cằn nhằn suốt. Em tức chẳng thèm lên tiếng, không nghĩ chồng mình lại tệ đến mức đó, giờ chỉ muốn bỏ quách cho xong.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1