Bước vào độ tuổi trung niên, nhiều chị em phụ nữ bắt đầu thấy lo sợ. Sợ nhất là mất việc, bởi giai đoạn này, hiếm có công ty nào tuyển dụng họ vào làm. Vậy mà dịch dã ập tới, nỗi sợ ấy đã biến thành sự thật.
Đến rằm tháng Giêng vẫn ở nhà, cô N.T. H., 49 tuổi, ở TP. HCM giải thích với hai con, năm nay tránh dịch nên công ty khai trương muộn, phòng mình đi làm sau. Thật ra, mất việc từ trước Tết 3 tháng, cô đang tìm cách kéo dài thời gian ở nhà chính đáng.
Trong 18 năm qua, cô H. làm việc tại một hệ thống siêu thị bán lẻ có tiếng. Trong đợt công ty cắt giảm nhân sự do Covid-19, lần lượt rồi cũng đến lượt cô. Đang từ một người vui vẻ, năng động, cô trở nên buồn rầu vì rơi vào cảnh thất nghiệp.
Cô âm thầm gửi hồ sơ xin việc, nhờ bạn bè giới thiệu nhưng không thấy phản hồi. Tuổi này khó xin việc, ai cũng ngại giới thiệu việc làm cho người sắp về hưu. Chồng cô làm việc tự do, giờ lớn tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà, cô H. là trụ cột kinh tế trong gia đình.
Hình minh họa (Ảnh: Dân Trí)
Mấy tháng qua, cô đã phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm lâu nay. Cô giấu gia đình chuyện bị sa thải. Trong thời gian tìm việc làm, cô vào một diễn đàn xin đi giúp việc nhà theo giờ. Nhiều tháng qua, cô vào vai đi làm bình thường, giúp việc nhà xong, cô H. lại ra công viên ngồi hoặc vào nhà sách ngồi chờ đến hết giờ làm. Vô cùng mệt mỏi và chán nản, cô chưa biết những ngày tháng tới phải thế nào.
Lướt hàng loạt trang thông tin tuyển dụng, chị T.N., 48 tuổi, chuyên ngành biên tập, xuất bản thở dài não nề khi gần như 100% nơi tuyển dụng yêu cầu: Dưới 35 tuổi. Chị chăm chỉ, cẩn thận nhưng thừa nhận mình không phải là người quá năng động, lại không bon chen nên khi công ty cắt giảm, thay đổi nhân sự, chị ra đi.
Xin việc mới khó, áp lực về kinh tế, tâm lý, chị thật sự bị khủng hoảng, suy sụp. Sức khỏe tuổi này bắt đầu đi xuống, hai tuần đầu tiên nghỉ việc, chị không ngủ được, giảm gần 5kg, người xơ xác, hốc hác. Vực dậy, chị được người quen giới thiệu công việc lau dọn, phục vụ tại một quán nước.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch, quán lúc đóng lúc mở, lại vắng khánh nên làm vui là chính, thu nhập không bao nhiêu. Ngoài ra, chị cũng nhận thêm công việc đóng gói sách bán online cho mối quen. Tuổi chị, cầm hồ sơ đi xin việc hẹp cửa, mà chính mình cũng rất ngại ngần.
Dù là tự nguyện nghỉ việc nhưng gần một năm qua, cô T.A., 54 tuổi, làm bộ phận văn phòng tại một công ty truyền thông ở TP. HCM cũng bị sốc, phải đi khám tâm lý. Công ty khó khăn, cắt giảm lương thưởng cũng như cắt giảm nhân sự.
Cô A. lớn tuổi nhất phòng, lại sống một mình, không bị áp lực nuôi con như mấy bạn kém tuổi nên cô chủ động xin nghỉ. Cô có điều kiện kinh tế mà còn chơi vơi vô cùng, nhất là khi bản thân chưa có sự chuẩn bị những kế hoạch "về hưu" cho mình.
Thời gian đầu cô còn đi thăm bạn bè, về quê, đi chùa... nhưng sau đó, trở về cuộc sống thực, quanh quẩn trong nhà trống trải, buồn bã. Thấy mình còn trẻ, có sức khỏe, vẫn còn năng lực làm việc, cô A. đang đi xin việc làm nhưng không hề là chuyện dễ dàng.
Hình minh họa (Ảnh: News.now.com)
Trong cuộc đời của người phụ nữ, có những giai đoạn rất chông chênh. Ví như tuổi 20 là tuổi bỡ ngỡ bước vào đời. Qua tuổi 30 thì tất bật với chuyện lập gia đình. Tuổi 40 tưởng như đã ổn định thì dịch bùng, mất việc, cơ hội khởi đầu lại vô cùng khó khăn.
Cũng giống như những câu chuyện nói trên, có rất nhiều người mẹ, người vợ phải ngậm ngùi giấu đi chuyện mình đã thất nghiệp, sợ các con lo lắng, sợ làm gánh nặng cho cả nhà. Họ âm thầm chịu đựng, hy vọng tìm được công việc mới càng sớm càng tốt.
Khổ hơn, có những phụ nữ chấp nhận làm lao động chân tay như giúp việc, bán rong, phụ hàng, dù trước đó họ đang còn ngồi ở công ty, có máy lạnh, mang mác “văn phòng công sở”. Nhưng họ vẫn chấp nhận bon chen với đời, phải vứt bỏ hết mặc cảm của bản thân để lăn xả.
Những tưởng “hạ mình hết mức” thì mọi chuyện sẽ ổn. Nào ngờ đâu, công việc chân tay mùa dịch cũng khó kiếm vô cùng. Một lần nữa, tuổi tác trở thành rào rản, dù so với người trẻ, phụ nữ trung niên tuy không nhanh nhẹn bằng nhưng chăm chỉ, chịu khó, đặc biệt biết nhẫn nhịn với cấp trên, họ cũng là mẫu người ít khi để cảm xúc cá nhân lấn át, không vô duyên vô cớ nghỉ việc nửa chừng.
Thế nhưng, dù phụ nữ từ 40 trở đi có giàu kinh nghiệm và thái độ tốt đến thế nào thì phía bên tuyển dụng cũng rất e ngại khi phỏng vấn họ.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có những phụ nữ cả đời đủng đỉnh đi làm, không chịu nâng cao tay nghề, càng lớn càng lề mề chập chạm. Vậy thì sớm hay muộn họ cũng sẽ bị đào thải, bị thế hệ trẻ vượt qua. Và đại dịch, chỉ là một cái cớ sớm để công ty thực hiện điều đó.
Vậy nên, một lời khuyên chân thành muốn gửi gắm tới chị em phụ nữ, hãy không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực để có thể thăng tiến trong công việc, khi thấy mình giỏi và mình tài sẽ không còn lo sợ chuyện được mất.
Còn nếu thấy năng lực bị giới hạn, không muốn trèo cao vì sợ ngã đau, không muốn làm ông này bà nọ để dành thời gian cho gia đình thì nên bắt đầu tìm cách kinh doanh thêm, có tiền để dành, có vốn tích lũy, để lỡ đau ốm, thất nghiệp cũng không méo mặt hay khóc ròng vì nhẵn túi trong tay.
Nguồn: Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1