Em đã quá dại dột khi tin người đàn ông đó, để rồi bản thân mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả lại chính là mình.

Nhà em ở quê cách đây mấy trăm cây số, lúc học xong cấp 3 thì ra thành phố học đại học. Hai năm đầu em chật vật lắm, phải chờ từng đồng tiền ít ỏi bố mẹ gửi từ quê xuống để chi tiêu. Đến năm thứ 3 em quyết định đi làm thêm để có tiền học hành, bố mẹ cũng đỡ vất vả.

Trong thời gian này em gặp anh ấy, anh giúp đỡ em rất nhiều từ vật chất đến tinh thần. Anh không giấu giếm chuyện mình đã có vợ và hai con gái.

“Vợ chồng anh không hạnh phúc, nếu em đồng ý sau ra trường anh sẽ ly hôn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng tin tưởng và chờ đợi ngày đó mình sẽ được danh chính ngôn thuận đến với anh chứ không phải lén lút vụng trộm nữa. Lúc tốt nghiệp, anh cũng tìm nhà mới để thuê cho em ở, nhưng mãi chưa thấy nói gì đến chuyện ra tòa. Em cứ chờ đợi như vậy đến khi lỡ có bầu, báo tin cho người yêu nhưng anh lại lạnh lùng quyết định:

“Mai anh đưa đi bỏ”.

“Sao lại bỏ, anh không muốn có con với em à”.

Anh cứ lấp liếm, lấy hết lý do này đến lý do khác bắt bỏ con bằng được. Em quyết định không nghe, cố tình giữ lại đứa bé để ép anh phải ly hôn. Vậy nhưng từ đó anh không đến luôn, gọi điện toàn tắt máy. Hồi yêu nhau em không hề biết nhà cửa anh ở đâu để mà tìm nữa.

Lúc đó em hoang mang lắm, biết mình bị bỏ rơi nhưng vẫn hy vọng anh ấy thương xót mà quay lại. Thế nhưng càng chờ em càng thất vọng. Bụng mang dạ chửa, một thân một mình xoay sở, may là chị bạn thương nên giúp đỡ được chút ít.

Hôm em sinh cũng chị ấy vào viện chăm rồi đón về phòng trọ, nấu nướng giúp 1 tuần. Thấy em khổ quá, chị ấy gợi ý có vợ chồng người quen bị hiếm muộn đang muốn xin con nuôi. Nếu em không có khả năng nuôi em bé thì cho họ mà làm lại cuộc đời.

Em suy nghĩ nhiều lắm, một thân một mình ở thành phố, công việc không có, tiền cũng hết, giữ con lại không biết sống chết ra sao. Em đã khóc suốt đêm và quyết định đồng ý cho con người ta nuôi. Hôm sau anh chị ấy đến đặt vấn đề. Nhìn con khỏe mạnh, đáng yêu họ vui lắm, muốn làm thủ tục để nhận luôn. Thấy em cứ lưỡng lự, chị vợ động viên:

“Yên tâm ở với anh chị thì con không bao giờ thiệt thòi đâu”.

Anh chị ấy để lại cho em một khoản tiền, nhưng với điều kiện không bao giờ được đòi lại con nữa. Nhìn con nhỏ bé, chưa đầy tháng tuổi đã phải xa mẹ mà xót. Trước lúc trao nó vào tay anh chị ấy, em vừa khóc vừa để con ti lần cuối:

“Bú nốt miếng nữa đi con”.

Lúc họ bồng thằng bé đi em không dám ngẩng đầu nhìn nữa, đau buốt cả ruột gan nhưng nếu ở với mẹ, con sẽ còn khổ hơn. Chỉ mong gia đình mới đủ yêu thương để con khôn lớn không phải thiệt thòi và có một cuộc sống an yên, như vậy mẹ cũng thấy bớt tội lỗi. Giờ em chỉ muốn được sửa chữa lại sai lầm của mình, làm lại cuộc đời, mong là mọi thứ chưa quá muộn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet