Vợ tôi mất rồi, có oán trách ai thì mọi việc cũng đã qua. Giờ gia đình tôi lo xong hậu sự của cô ấy chu tất rồi, thế mà nhà vợ vẫn không để cho tôi được yên ổn nữa.
Bọn tôi cưới nhau mới 2 năm, nhưng thật sự là cuộc sống không được như mong đợi. Từ lúc cưới về, vợ với mẹ tôi khục khoặc, mâu thuẫn suốt. Mẹ tôi là dân làm ăn buôn bán ngoài chợ, tính bà rất nóng nảy nên hay cằn nhằn con dâu.
Còn vợ tôi thì chẳng có việc gì làm, chỉ quanh quẩn ở mà mà suốt ngày đau ốm. Cưới về tôi mới biết vợ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cứ động tí lại bị ngất. Mẹ tôi thấy thế hay nói:
“Tao đã bảo ngay từ đầu mà, cưới thể loại dặt dẹo ấy chẳng làm ăn gì được đâu. Nay ốm mai đau rồi để cả họ nhà chồng hầu hạ”
Vợ tôi cũng đanh đá chẳng kém gì mẹ, nghe bà nói thế cô ấy nhảy ngược lên:
“Nhà mình đã hầu được con ngày nào chưa mà mẹ kể công”
Thế là hai người lời qua tiếng lại. Một lúc sau kiểu gì vợ tôi cũng ngất xỉu, ban đầu cả nhà còn hoảng hốt đưa đi viện nhưng dần cũng quen cảnh đó, để vợ nằm một lúc tự tỉnh lại.
Rồi đến ngày cô ấy mang thai mọi chuyện cứ tưởng đã êm đi nhưng không. Vợ tôi lười lắm, mẹ bảo ra bán hàng giúp thì cứ nằm ì ở nhà kêu nhức đầu, đau chỗ nọ đau chỗ kia. Bảo bị tim nên phải theo dõi chặt chẽ kẻo nguy hiểm tính mạng. Đến hôm vợ đẻ, mẹ tôi vì cháu cũng vào viện chăm, nhưng cô ấy tỏ vẻ không cần bà nội, chỉ cần bà ngoại là đủ.
Thế rồi bà ngoại cũng ở được 1 tháng với 2 mẹ con mới về quê. Mẹ tôi tự ái từ đầu nên cũng chẳng ngó đến con dâu nữa, vì cô ấy có cần bà động vào cháu đâu. Nhưng ngày nào cô ấy cũng gọi điện về kể xấu nhà chồng, rồi khóc lóc kêu than con nhỏ không ai chăm giúp, gia đình nhà chồng tệ bạc thế nọ thế kia.
Vợ tôi sáng nào cũng ngủ đến 9-10h mới dậy mẹ cũng không thèm nói gì nữa. Thế rồi hôm trước, buổi sáng tôi vẫn đi làm ở xưởng, đến trưa gọi cho vợ thì không thấy cô ấy nghe máy. Tôi thử về nhà xem thế nào sợ vợ dỗi. Thấy cửa đóng im ỉm, chắc cô ấy vẫn ngủ trên phòng chưa dậy nên tôi lên xem.
Tôi vào phòng thì thấy vợ mở điều hòa lạnh ngắt, hai mẹ con trùm chăn kín mít. Tôi lật chăn ra, lay vợ dậy thì thấy người cô ấy lạnh ngắt, cứng đờ rồi. Tôi hốt hoảng quay ra xem con thế nào, thằng bé cũng bị lạnh quá môi tím tái, khóc không thành tiếng nữa.
Lúc tôi và mấy anh chị hàng xóm đưa vợ lên viện thì bác sỹ lắc đầu, vô phương cứu chữa rồi. May là con tôi được cấp cứu kịp nên qua khỏi, thằng bé bị viêm phổi do lạnh quá. Còn vợ tôi thì được chuẩn đoán qua đời vì một cơn đau tim rất dữ dội.
Gia đình tôi cũng lo hậu sự chu đáo cho vợ rồi, thế mà bố mẹ cô ấy vẫn trách gia đình không quan tâm đến con gái họ nên cô ấy mới chết một cách đột ngột như thế. Giờ vợ mất rồi, mẹ tôi với mẹ vợ lại tranh giành nuôi cháu, tôi ở giữa thật sự không biết phải làm thế nào.
Hai bà ai nuôi cũng được, chứ tôi là thằng đàn ông sao có thể chăm bẵm một đứa trẻ khi nó còn đỏ hỏn thế kia, nghĩ mà nhức đầu quá.

