Thật sự có sinh con rồi mới hiểu thấu lòng cha mẹ các chị ạ. Em mới đẻ hơn tháng, chăm con tụt gần 5 cân. Mỗi lần ôm con nghĩ tới bố mẹ ngày trước mới thấy họ thật sự nghị lực và vất vả thế nào mới nuôi được đàn con khôn lớn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt chửa em cũng yếu lắm, 3 tháng đầu không ăn uống gì được, toàn nôn ọe phải truyền dịch. Thai được 7 tháng lại bị bong nhau dọa sảy, em nằm treo chân tới lúc sinh. Nói chung để đẻ được đứa con này, em vất vả tốn kém vô cùng.
Cũng may tròn 9 tháng con em chào đời khỏe mạnh. Có điều thằng bé khó tính, nó rịt hơi mẹ chẳng chịu để ai bế. Đã vậy con em còn khóc dạ đề, ngày thì nó ngủ ngặt nghẹo nhưng cứ đêm là quấy, hôm nào cũng khóc ra rả từ 8h tối tới 5h sáng. Khổ nhất là thằng nhỏ không chịu theo ai, một mình mẹ kìn kĩn bế trên tay, từ bố tới ông bà nội, ai động vào nó cũng khóc giẫy lên, nôn trớ hết.
Mà kể cũng lạ, rõ là mắt nó nhắm, điện thì tắt mà em mỏi chân quá không đứng được nữa, tính lừa lừa ngồi xuống nhưng vẫn bế con trên tay. Thế mà còn chưa kịp kê mông xuống giường, nó lại gào mồm lên. Thức 10 đêm như 1, nhiều lúc mệt em phát cáu.
Em cũng đưa con đi khám dinh dưỡng, bác sỹ nói thằng bé rối loạn giấc ngủ sơ sinh, dần dần nó tự về nếp. Rồi bác sỹ hướng dẫn em luyện cho con ngủ ngày ít đi, tập trung ngủ tối nhưng cũng chẳng ăn thua, cứ nhập nhoạng là thằng nhỏ khóc ngoạc mồm.
Đêm qua cũng thế, em bế con tới 3h sáng tê hết cả tay, lừa xuống võng không được, đặt vào nôi không xong. Bà nội bế nó cũng gào, bố bế càng khóc. Mệt quá, em bực đặt mạnh nó xuống giường nghĩ kệ cho khóc chán thì thôi vì mẹ oải quá rồi.
Vừa để xuống giường, con em gân mặt lên khóc khản cả giọng, mặt đỏ gay đỏ gắt. Em thương quá lại vội vàng bế lên ru. Thực sự lúc ấy ru con mà em vừa rớm nước mắt, 1 phần thương nó, 1 phần thương mình. Mệt với cảnh chăm con thơ thật sự mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1