Chồng em vừa mới mất tuần trước thôi mọi người ạ. Tuy đã gần 1 tuần trôi qua nhưng dường như nỗi đau dành cho mẹ con em và gia đình những người ở lại vẫn còn quá lớn. Không hôm nào là em không khóc mọi người ạ.
Vợ chồng em kết hôn được 4 năm nay. Thế nhưng sau bao mong ngóng có bầu thì đến tận vừa rồi em mới có con. Em có tiền sử bị sảy thai. Vì thế 2 lần bầu trước em đều không giữ được. Mỗi lần như vậy em buồn lắm. Chồng đều ở bên cạnh em vỗ về và động viên tinh thần rất nhiều. Nhờ có anh mà tinh thần em lại vui phơi phới trở lại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc biết vợ có thai, chồng em mừng lắm. Với anh, vợ sinh con trai hay con gái đều được. Suốt những tháng thai kỳ, dù đi làm họa sĩ thiết kế cho một công ty phát hành sách, công việc bận rộn về đêm nhưng anh luôn chăm sóc em từng ly từng tí.
Bận như vậy nhưng anh thường xuyên nhận các dự án bên ngoài về làm. Anh bảo, làm được đồng nào hay đồng ấy. Anh muốn khi con chào đời, con có đầy đủ mọi thứ nhất như nhiều đứa trẻ khác. Ấy vậy mà giờ anh đã bỏ mẹ con em đi trước rồi.
Em còn nhớ như in hôm đó, khi vợ chồng đang ngồi ăn tối thì anh nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp nói rằng đến thiết kế gấp một bìa sách cho cuối tuần họ đem đi duyệt in. Thế là anh vội vội vàng vàng ăn cho nhanh rồi trèo lên xe phóng đi.
Bình thường, cứ lần nào làm đêm là em hay gọi điện cho anh hỏi khi nào về để phần anh món ăn nhẹ nào đó cho anh ăn lót dạ rồi đi ngủ. Nhưng hôm ấy bận con nhỏ, với lại ôm con ngủ quên mất nên em không gọi. Chỉ đến khi có người đi đường báo anh bị tai nạn giao thông vì giúp người khác bị cướp lúc ban đêm đuổi theo tên cướp. Họ nói đang đưa anh vào viện.
Em còn cứ tưởng anh chỉ bị thương sơ sơ thôi. Nào có ngờ được chồng em lại bị thương nặng như vậy. Khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật, tất cả 2 bên nội ngoại đều mong có phép màu xảy ra. Thế nhưng phép màu ấy lại không đến với anh rồi.
Hôm đưa thi thể anh từ viện về nhà mà em ngã khuỵu. Song vì đứa con nhỏ mới chào được hơn 2 tháng nay mà em quyết tâm phải cứng rắn hơn. Lúc sắp đưa tang anh, sợ anh không được nhìn mặt con nữa, em vội bế con ra đứng trước quan tài chồng bảo: “Bố Tũn ơi xem con đang ngái ngủ khóc này”, “Bố con nằm đó đấy, gọi bố đi con. Bố nhìn con cười này”, “Bố đi rồi bố lại phải về với mẹ và con đấy nghe chưa?”.
Thấy em bế con thơ cứ ở bên quan tài chồng, nhiều người nhà tôi cứ vào lôi ra để họ sắp di quan. Mọi người giằng lấy con trên tay em bế hộ. Còn em trong phút chia ly tử biệt với chồng đã khóc ngất lên ngất xuống bao lần cũng chẳng biết được. Chỉ biết chồng mất là 1 cú sốc lớn mà em không sao gượng dậy nổi mọi người ạ.
Những ngày này, em ở nhà vừa chăm con vừa lo hương khói cho anh. Mọi việc trước chồng em đều làm nên giờ đây nhìn đâu em cũng thấy trống trải. Mẹ con em phải sống như thế nào đây khi không còn có anh trên đời nữa?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1