Lần này em bỏ chồng thật các chị ạ. Nghèo khổ em không sợ, nhưng hãi nhất là ở với thể loại vô tâm, ích kỷ đến miếng ăn cũng không nhường nhịn chia sẻ với vợ con.
Em với chồng cưới nhau được hơn 2 năm, con trai giờ mới 1 tuổi. Em sinh thiếu tháng nên cháu bị suy dinh dưỡng hay ốm vặt lắm.
Chồng em làm ở công ty bảo hiểm, lương tháng cũng bấp bênh không ổn định. Em thì làm kế toán nhưng từ hồi sinh con ốm suốt nên nghỉ ở công ty, nhận việc ngoài về làm thêm. Ở nhà nhưng em cũng thu nhập đều đều, có khi còn cao hơn chồng kiếm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tiền chồng đưa mỗi tháng thì ít nhưng lại hay cằn nhằn. Có con rồi em càng thấy hắn bộc lộ bản chất vô tâm và thiếu trách nhiệm hơn. Con ốm con đau một mình em chăm, chồng nằm ngáy khò khò.
Đã vậy chồng em lại có tính phàm phu tục tử. Đi đâu cứ thấy người ta bày mâm ra là sà vào, có miếng ngon nào cũng gắp trước. Bao nhiêu lần về ngoại ngồi với bố vợ, các anh dưới quê mọi người trò chuyện rôm rả, chồng em thì cứ cắm mặt vào ăn chẳng giao lưu với ai hết.
Em góp ý nhưng lão trợn mắt quát:
“Cô còn phải dạy đời tôi cả chuyện ăn uống à?”
Em có nói nhẹ nhàng là miếng ăn là miếng nhục, mình đi đâu cũng từ tốn đàng hoàng chứ đừng có hùng hục cắm đầu cắm cổ đánh chén cho no bụng chẳng để ý đến ai xung quanh, người ta cười cho. Vậy nhưng lão ấy không bỏ vào tai câu nào hết.
Ra ngoài như thế rồi ở nhà còn tệ hơn. Nhà có hai vợ chồng thôi nhưng biết tính chồng ăn tham nên bữa nào em cũng nấu dư thêm ra mình còn được miếng chứ không lão chén sạch. Nói không điêu chứ có lần luộc cả con gà gần 2 kg ra em chỉ được miếng lườn.
Hôm qua cũng vậy, đang đói nên em làm một đĩa thịt rang, khúc cá kho to đùng với đĩa rau muống luộc, bát cà muối. Vừa ngồi xuống mâm thì con em cộc đầu vào cạnh bàn khóc um lên, dỗ thế nào cũng không nín. Em đành bế con vào phòng nịnh chán chê con mới ngủ rồi đi ra ăn cơm đã thấy chồng ngồi vắt chân ngậm tăm rồi.
Nhìn mâm cơm còn đúng mấy quả cà ngả sang màu thâm đen, em hỏi:
“Anh phần đồ ăn cho em ở đâu à?”
“Hết rồi, ai bảo đang bữa cơm thì đứng lên”.
Bực quá em mới gắt:
“Mắt anh mù à mà không thấy em đi dỗ con?”
“Không ăn thì dọn rồi rửa bát đi, đừng có lắm lời”.
Nhìn mấy quả cà mà em uất ức không nuốt trôi nên đứng dậy luôn, lấy chân khều mấy cái bát cho đổ lăn lóc rồi đi qua trước mặt chồng lên phòng. Em tính ra phường xin mẫu đơn ly hôn nhưng đang dịch nên ngồi mở máy tính lên gõ cho nhanh. Lần này em quyết bỏ chồng thật các chị ạ, chứ sống với thể loại vô tâm, ích kỷ thế này cả đời chắc em không chịu nổi. Loại đàn ông chỉ biết bản thân mình, từ miếng ăn trở đi thì quá tệ hại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1