Nghĩ đến con mà thấy buồn quá, có phải tôi quá nuông chiều chúng không mà giờ cả hai chị em càng ngày càng bướng.

Trước kia tôi cũng là giáo viên dạy hợp đồng trên miền núi thế nhưng từ khi gặp và yêu chồng, anh ấy rủ rê về thành phố tìm việc. Lúc đó vì yêu nên tôi từ bỏ sự nghiệp để theo chồng. Ở đây tôi không xin được việc đúng ngành nên phải đi làm rất nhiều thứ kiếm sống.

Chồng tôi mang tiếng là trai phố nhưng lông bông chẳng có việc làm ổn định, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy. Vỡ mộng hôn nhân nhưng lúc đó tôi cũng có 2 đứa con rồi đành phải cắn răng chịu đựng.

Cách đây 5 năm tôi với chồng ra tòa vì không thể tiếp tục với nhau được nữa. Chồng không nhận nuôi đứa nào nên một mình tôi chật vật vừa đi kiếm tiền vừa chăm bọn trẻ. Nhà thì có vài mét đất toen hoẻn anh ta bán trả nợ và tiêu pha hết rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Mẹ con tôi phải dọn vào ở trong cái gách vài mét thừa cạnh thổ đất cũ. Chủ mới xây nhà to phía trước, mẹ con tôi sống nép phía sau, may còn có chỗ chui ra chui vào. Tôi thương các con lắm, chúng đã thiệt thòi từ bé vì gia đình không được trọn vẹn rồi nên luôn cố gắng bù đắp cho bọn trẻ thật nhiều. Tôi muốn các con được bằng bạn bằng bè, không phải lang thang ngoài đường như những đứa trẻ bất hạnh khác.

Nhiều đêm ôm hai đứa con trong tay tôi thủ thỉ:

“Dù khó khăn thế nào mẹ cũng cố gắng không để các con không thất học”.

Tôi cũng không bắt các con phải làm việc gì nặng, chúng chỉ học và chơi thôi. Thỉnh thoảng kiếm được tiền tôi cũng mua các món ăn vặt về cho hai chị em. Mỗi lần thấy con tíu tít ra đón, chờ quà mẹ mà tôi nao lòng.

Hôm trước sinh nhật con gái lớn nhưng tôi hết tiền nên không mua được bánh kem, về con bé dỗi không chịu ăn cơm. 

“Thế mai mẹ đền nhé”.

Hôm qua tôi vét trong túi còn đúng 150k, đành nhịn bữa trưa không ăn nữa chỉ uống nước lọc còn dành tiền mua đồ ăn cho các con. Buổi chiều về qua tiệm gà rán, tôi vào hỏi thì cô bán hàng bảo 70 nghìn một suất kèm thêm chai nước ngọt 10 nghìn. Vừa đủ tiền nên tôi mua hai suất cho hai đứa, nghĩ tối nay mình nấu bát cháo loãng lên húp cho qua bữa miễn sao các con được ăn ngon là mừng rồi.

Vậy nhưng về đến nhà mở ra thì gà đã nguội, con gái lớn của tôi cầm miếng ức lên cắn xong nó vứt bụp xuống đất bảo:

“Sao mẹ mua gà gì mà nguội ngắt thế, cứng như đá ai mà nuốt nổi”.

“Mẹ thấy nó vẫn giòn mà”.

“Sao mẹ không vào trong KFC hay Lotte mà mua, gà đểu này con không thèm ăn”.

Thấy con chị chê thằng em cũng phụng phịu không ăn. Tôi ngồi xuống nhặt miếng gà lên mà lòng quặn lại, mắt cay cay. Các con đâu có biết mẹ phải nhịn đói để dành tiền mua cho bọn chúng 1 bữa thật ngon, vậy nhưng nó vứt đi không tiếc xót.

Giờ tôi mới nhận ra con gái càng lớn càng bướng, cứng đầu, mới 13 tuổi cãi mẹ leo lẻo. Có phải tôi quá nuông chiều con, thương sai cách rồi không? Hay là nó còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là những hy sinh vất vả của mẹ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com